Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri An Giang

NDO -

Ngày 22/11, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến với cử tri tại 11 huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh An Giang sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. 

Quảng cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Quảng cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, kỳ họp diễn ra 16 ngày chia làm 2 đợt, kết hợp giữa hình thức họp trực tuyến và tập trung, đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã thông qua 2 luật, 12 Nghị quyết, cho ý kiến 5 dự án luật, các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có chất lượng, đi thẳng vào những vấn đề nóng được cử tri cả nước quan tâm.

Cử tri 11 địa phương đã đánh giá cao thành công kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV và ghi nhận những nỗ lực của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã có những ý kiến, kiến nghị sâu sát tới Quốc hội, Chính phủ. Đại diện các cử tri đã  kiến nghị nhiều vấn đề như dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến người dân, trong đó đáng lo là tình trạng giá thuốc bảo vệ thực vật đang tăng; việc học trực tuyến của học sinh trong tỉnh nếu kéo dài ảnh hưởng kết quả học tập cũng như sức khỏe; xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế-xã hội; tình trạng quá tải tại bệnh viện; cần có chính sách và tiền lương đãi ngộ cho ngành giáo dục và ngành y tế để đào tạo kêu gọi nhân tài; xúc tiến xây dựng đường tránh Long Xuyên và cầu Châu Đốc đã kéo dài nhiều năm qua nhưng chưa triển khai xây dựng; đề nghị nghiên cứu xử lý tăng nặng đối với tội phạm buôn bán ma túy; trình trạng buôn lậu qua biên giới; có chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đối với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị thẳn thắng, xác đáng của cử tri. Toàn bộ ý kiến của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ để chuyển cho các cơ quan có trách nhiệm trả lời và giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh An Giang cần có giải pháp, giải quyết các kiến nghị xác đáng của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân biểu dương sự nỗ lực của tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đón nhận gần 80.000 người từ các tỉnh, thành phố trở về và thực hiện tốt an sinh xã hội để không ai bị đói.

Theo đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, tỉnh ghi nhận số trường hợp F0 là gần 21.000 người nhưng tỷ lệ người tử vong thấp cho thấy sự linh hoạt, sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân thông tin, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành những nghị quyết rất kịp thời về các chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế... Do đó, đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương một cách đồng bộ; cần có sự vận dụng pháp luật phù hợp để xử lý các vấn đề phát sinh trong xã hội. 

Đồng chí cho rằng, trong thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, do đó tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, thích ứng linh hoạt an toàn, trong quá trình thực hiện phải có sự đồng bộ, thông suốt theo chỉ đạo của Trung ương; tỉnh tiếp tục đoàn kết, đồng lòng phát huy trí tuệ tập thể để vượt qua khó khăn thách thức hiện nay; cần rà soát và phân bổ nguồn lực hợp lý, tranh thủ nguồn lực khác trong và ngoài tỉnh, từ Trung ướng đến các nhà đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh các dự án lớn và có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh các dự án và kêu gọi đầu tư các dự án khác; tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội và phục hồi trong điều kiện bình thường, trong đó quan tâm đến các đối tượng bị tác động bởi dịch; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạng để phát triển kinh tế-xã hội…