Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa tại tượng Bác Hồ ở Pháp

NDO - Sáng 22/11, tại Công viên Montreau ở thành phố Montreuil thuộc ngoại ô Paris, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng Bác Hồ và thăm Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử sống.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Tượng Bác Hồ.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Tượng Bác Hồ.

Tham dự có Thị trưởng thành phố Montreuil, Patrice Bessac; đại diện Đảng Cộng sản Pháp; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Tổ chức UNESCO Lê Thị Hồng Vân và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Các đại biểu đã đặt vòng hoa có dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại" trước Tượng Bác Hồ, được thành phố đặt trong công viên Montreau vào ngày 19/5/2005 nhân kỷ niệm 115 năm sinh nhật Bác và dành 1 phút tưởng nhớ Người.

Phát biểu tại lễ dâng hoa, Thị trưởng Patrice Bessac cho biết, Montreuil vinh dự là thành phố có nhiều di tích đặc biệt gắn liền với những dấu ấn của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngay từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, người dân ở Montreuil cũng như rất nhiều người Pháp yêu chuộng hòa bình đã rất ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam đấu tranh chống lại nhiều cường quốc, giành lại độc lập cho đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa tại tượng Bác Hồ ở Pháp ảnh 1

Thị trưởng Patrice Bessac cho biết, chính quyền và nhân dân thành phố Montreuil luôn quan tâm gìn giữ và phát huy tình hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam.

Thị trưởng Patrice Bessac nhấn mạnh, những người Pháp yêu chuộng hòa bình và yêu mến Việt Nam nhớ rất rõ lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập mà Chủ tịch đã đọc vào ngày 2/9/1945: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Thị trưởng Patrice Bessac cho biết, sứ mệnh lịch sử của thành phố Montreuil là thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, hướng tới những điều tốt đẹp. Sự ủng hộ và gắn bó với Việt Nam được thể hiện qua những cuộc biểu tình phản đối chiến tranh và đấu tranh cho độc lập, hòa bình của Việt Nam trong suốt cuộc trường kỳ kháng chiến cho tới lúc thống nhất đất nước. Sau chiến tranh, chính quyền và nhân dân ở Montreuil tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Theo Thị trưởng Patrice Bessac, các quốc gia trên thế giới cần tăng cường hợp tác và hữu nghị vì chỉ có con đường hợp tác mới dẫn tới tương lai tốt đẹp. Thế giới hiện nay đang đối mặt nhiều thách thức trong đó có biến đổi khí hậu, do vậy Việt Nam và Pháp cần tăng cường hợp tác để ứng phó nguy cơ hạn hán, cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp trong hè vừa qua hay lũ lụt ở Việt Nam.

Bày tỏ xúc động có mặt trong buổi lễ trang trọng tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại một địa danh quen thuộc, gần gũi với người Việt Nam và được gặp những người bạn Pháp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân thành phố dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Việt Nam và Pháp có mối quan hệ đặc biệt, được gắn kết bởi lịch sử, văn hóa và con người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã dày công vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa tại tượng Bác Hồ ở Pháp ảnh 2

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn chính quyền và nhân dân thành phố Montreuil đã gìn giữ những tư liệu, kỷ vật quý báu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt thời gian qua.


Trong thời gian qua, quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư cho đến văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân.

Trong bức tranh tổng thể đó, hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân giữ vai trò quan trọng. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao hợp tác giữa thành phố Montreuil và tỉnh Hải Dương, nhất là trong xử lý rác thải và bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa tại tượng Bác Hồ ở Pháp ảnh 3

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng thành kính dâng hoa trước Tượng Bác Hồ.

Năm 2023, Việt Nam và Pháp sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng đây sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã đi thăm Không gian Hồ Chí Minh đặt trong Bảo tàng Lịch sử sống, nơi lưu giữ những kỷ vật quý về những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp đầu thế kỷ 20, nhất là căn phòng tái hiện lại căn phòng trọ của Người tại ngôi nhà số 9 ngõ Compoint ở thủ đô Paris.