Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn

NDO -

Ngày 8-9, Tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Lần thứ V (2020-2025). Dự Đại hội có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư, cùng 228 đại biểu điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu điển hình tiên tiến của tỉnh.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu điển hình tiên tiến của tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vui mừng nhận thấy, Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nằm trong vùng có địa hình, điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn nhất cả nước, nhưng những năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc mà tỉnh đã đạt được; đồng thời đồng chí mong muốn và đề nghị trong thời gian tới tỉnh cần quan tâm hơn nữa một số vấn đề, như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà về thi đua yêu nước gắn với Chỉ thị 05-CTW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tỉnh cần tiếp tục triển khai các các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giao đoạn tới cụ thể: tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, du lịch; củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững...

Tỉnh cần tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến... Phó Chủ tịch nước tin tưởng, tỉnh Lạng Sơn sẽ đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng đưa công tác thi đua lên tầm cao mới.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 600 triệu đồng cho Chương trình An sinh xã hội tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đã Phát động phong trào thi đua yêu nước lần thứ V, với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, hành động hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội  giai đoạn 2020 – 2025".

Cụ thể Lạng Sơn sẽ tập trung vào thực hiện các nội dung như: Tiếp tục tăng cường, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân từ 8 - 8,5%; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 2.100 - 2.300 USD; phấn đấu năm 2025 có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục thi đua ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế; thi đua giữ vững an ninh chính trị, an toà xã hội bảo đảm quốc phòng an - ninh; triển khai phong phú đa dạng nội dung, phương thức các phong trào thi đua…

Nhân dịp này, 29 tập thể và 51 cá nhân tiêu biểu, điển hình thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn -0
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân và tập thể.