Phó Chủ tịch Đảng kiêm Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Nhật Bản thăm Việt Nam

NDO - Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Đảng ta và Đảng Cộng sản Nhật Bản, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do đồng chí Ogata Yasuo, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Nhật Bản dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Ogata Yasuo tại cuộc tiếp. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Ogata Yasuo tại cuộc tiếp. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Chiều 28/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã thay mặt Trung ương Đảng ta tiếp Đoàn.

Tại cuộc tiếp, Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của đồng chí Ogata Yasuo, thể hiện mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng.

Đồng chí chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng ta tới Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo; tin tưởng Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 28 của Đảng, tiếp tục giành được thành quả to lớn, không ngừng nâng cao uy tín và vị thế của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trao đổi về những định hướng mang tính chiến lược trong xây dựng CNXH ở Việt Nam; nhấn mạnh cơ chế trao đổi lý luận là trụ cột trong quan hệ giữa hai Đảng; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ góp phần làm phong phú hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Cơ chế trao đổi lý luận là trụ cột trong quan hệ giữa hai Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

Đồng chí Ogata, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Nhật Bản bày tỏ vui mừng sang thăm lại Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo đến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt, gần đây thực hiện thành công kiểm soát đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế với mức tăng trưởng cao.

Đồng chí Ogata đánh giá cao công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam với phương châm lấy con người là trung tâm; nhấn mạnh thành công của Việt Nam cũng chính là thành công của Đảng Cộng sản Nhật Bản; tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

* Cũng trong sáng nay, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, đường lối đối ngoại của mỗi bên; chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực; vui mừng quan hệ giữa hai Đảng không ngừng được củng cố, phát triển thông qua nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời đóng góp tích cực cho phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, vì hòa bình, ổn định, tiến bộ xã hội trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên trao đổi các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, lý luận và thực tiễn về xây dựng Chủ nghĩa xã hội, trong đó phát huy hiệu quả cơ chế Trao đổi lý luận giữa hai Đảng; chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực.