Phiên giao dịch việc làm trực tuyến tuyển dụng hơn 8.600 vị trí

Ngày 25/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 địa phương phía bắc, tuyển dụng hơn 8.600 vị trí cho người lao động.

Ảnh: HCES.
Ảnh: HCES.

Được kết nối với các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, phiên giao dịch trực tuyến thu hút 78 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 8.602 vị trí việc làm.

Cụ thể, có 1.015 vị trí việc làm tại Hà Nội, 2.000 vị trí việc làm tại tỉnh Bắc Giang, 1.885 vị trí tại tỉnh Bắc Ninh, 1.583 vị trí tại tỉnh Thái Nguyên, 1.133 vị trí tại tỉnh Thanh Hóa và 986 vị trí tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở nhóm lao động qua đào tạo, từ công nhân kỹ thuật đến đại học và trên đại học với 69% chỉ tiêu tuyển dụng; nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chỉ chiếm 31%.

Ngành cần tuyển nhiều lao động dịp này là kinh doanh, công nghiệp sản xuất điện tử, nhân viên kỹ thuật, thợ vận hành máy...

Nếu đáp ứng được yêu cầu công việc, đa số người lao động sẽ nhận được mức lương từ 7 triệu đồng trở lên, thậm chí từ 15 triệu đồng trở lên...

Từ thực tế, cung - cầu lao động tại phiên giao dịch việc làm này, người lao động có kỹ năng nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận với cơ hội việc làm hơn và có mức thu nhập cao hơn.

Hoạt động này nhằm hỗ trợ người lao động nắm bắt cơ hội việc làm, Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố khác triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường lao động, để thị trường dần hồi phục sau thời gian dài bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19.

Đây là phiên giao dịch việc làm trực tuyến thứ ba diễn ra trong năm nay tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Trước đó, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các phiên giao dịch việc làm đã phải gián đoạn một thời gian dài.

Vào tháng 10/2020, Hà Nội giải quyết việc làm cho 15,3 nghìn lao động. 22 phiên giao dịch việc làm đã được tổ chức, với gần 7,4 nghìn vị trí lao động cần tuyển dụng. Trong đó có 570 doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm và gần 3,7 nghìn lao động được phỏng vấn. Hơn 1,4 nghìn lao động nhận được việc làm sau khi kết thúc phiên giao dịch.

Ngoài ra, gần 9.000 người trên địa bàn Thủ đô đã hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền được hỗ trợ gần 190 tỷ đồng. 269 người được hỗ trợ học nghề với kinh phí gần 810 triệu đồng.