Phạt tù chung thân đối tượng đâm chết người khi mâu thuẫn giao thông ở Đắk Lắk

NDO - Ngày 22/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Quang Mạnh sinh năm 2001, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người.
0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Đỗ Quang Mạnh tại phiên tòa.
Bị cáo Đỗ Quang Mạnh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng tại phiên tòa, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 7/10/2022, ông Y Thim Byă sinh năm 1966, trú tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột chạy ô tô lưu thông trên đường Lý Thái Tổ ra đường Hà Huy Tập về hướng huyện Cư M’gar.

Lúc này, Đỗ Quang Mạnh chạy xe máy lưu thông từ đường Đồng Khởi ra đường Hà Huy Tập về huyện Cư M’gar thì bị xe của ông Y Thim Byă lấn làn. Bực tức, Mạnh đuổi theo xe ông Y Thim Byă được khoảng 500m thì chạy vượt lên dừng trước đầu xe ô tô của ông Y Thim Byă.

Thấy vậy, ông Y Thim Byă xuống xe cãi nhau với Mạnh. Lúc này, 1 người đi đường thấy vậy liền dừng lại vào can ngăn. Sau đó, Mạnh ngồi lên xe chuẩn bị bỏ đi thì bất ngờ bị ông Y Thim Byă đấm vào mặt làm Mạnh và chiếc xe máy ngã xuống đường. Lập tức, Mạnh lấy con dao để sẵn trên xe đâm 1 nhát trúng ngực ông Y Thim Byă. Ông Y Thim Byă dùng 2 tay nắm vào cổ của Mạnh thì bị đâm thêm 2 nhát.

Ngay sau khi gây án, đối tượng Mạnh bỏ trốn vào Lâm viên thành phố Buôn Ma Thuột, còn ông Y Thim Byă đã tử vong sau đó.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vây bắt đối tượng Mạnh. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Mạnh khi đang lẫn trốn trên địa bàn phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột.

Được biết, trước đó đối tượng Mạnh bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và vừa ra tù được 3 ngày thì tiếp tục gây án.

Còn ông Y Thim Byă là một nghệ nhân cồng chiêng nổi tiếng, có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống ở Đắk Lắk.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Quang Mạnh với mức án tù chung thân về tội giết người.