Phạt tù 2 đối tượng lừa bán khẩu trang y tế qua mạng

NDO -

Ngày 16/8, Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tuyên phạt tù 2 đối tượng Nguyễn Minh Thư và Lê Ngọc Thông.

Hai đối tượng lừa đảo bán khẩu trang y tế qua mạng.
Hai đối tượng lừa đảo bán khẩu trang y tế qua mạng.

Theo đó, tòa đã tuyên phạt đối tượng Nguyễn Minh Thư (19 tuổi), trú phường 4, thành phố Tuy Hòa, 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đối tượng Lê Ngọc Thông (31 tuổi), trú phường 5, thành phố Tuy Hòa 9 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc 2 bị cáo phải liên đới trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo cáo trạng, lợi dụng ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nguyễn Minh Thư đã sử dụng hình ảnh bán khẩu trang của người khác, rồi đăng vào tài khoản Facebook của Thư có tên “My Na” để người khác tin Thư có khẩu trang đặt mua.

Sau khi có người đặt mua, Thư yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước, khi nhận được tiền cọc, Thư không giao khẩu trang mà tìm nhiều lý do để kéo dài thời gian giao hàng, sau đó Thư khóa tài khoản để chiếm tiền đặt cọc.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 2 đến tháng 3/2020, Nguyễn Minh Thư đã nhiều lần thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt của 3 khách hàng:  Nguyễn Thị Ánh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Son Phấn và Trần Nguyễn Quốc Bảo, cùng trú huyện Tuy An, Phú Yên và Nguyễn Thị Út ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với số tiền gần 18 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Thư không giao hàng nên các bị hại đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Thư với Công an Tuy Hòa.

Đối với Lê Ngọc Thông biết rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thư, nhưng vẫn giúp sức và không tố giác hành vi phạm tội của Thư  đến cơ quan pháp luật.