Theo ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tôm là sản phẩm chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao trong nuôi trồng thủy sản. Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư hạ tầng, khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong nuôi trồng, sản phẩm đạt chuẩn GlobalGAP, BAP, ASC, gắn với mã số vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc.
Đầu tư hạ tầng thủy lợi, điện
Nói về phong trào nuôi trồng thủy sản, nông dân xã Long Vĩnh phấn khởi cho biết, từ các dự án thủy lợi do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng, hạ tầng thủy lợi, điện phục vụ nhu cầu nuôi tôm công nghiệp, quảng canh cải tiến của người dân các ấp La Ghi, Kinh Đào, Xẻo Bọng đã được xây dựng hoàn thiện. Vì thế, hàng trăm hộ dân mạnh dạn đầu tư cải tạo ao hồ, đường điện, mở rộng hàng trăm héc-ta diện tích nuôi tôm công nghiệp.
Trước đây, xã Đôn Châu với hơn 800 ha đất ngập mặn, nông dân chủ yếu nuôi nhử tôm, cua tự nhiên. Do hạ tầng thủy lợi, điện chưa được đầu tư, chỉ có khoảng 30% diện tích được người dân khai thác nuôi tôm quảng canh.
Từ năm 2015 đến nay, hưởng lợi từ đề án phát triển hạ tầng thủy lợi khu vực đồng láng xã Đôn Châu, hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân. Nhờ đó, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp với hơn 300 ha.
Nhằm đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt, sản xuất của nhân dân xã Ngũ Lạc, ngành điện đã đầu tư ba tuyến điện trung thế dài 3,6 km, bảy trạm biến áp, với tổng dung lượng 1.050 kVA đi qua địa bàn hai ấp Đường Liếu, ấp Cây Xoài.
Ông Trần Văn Chiến, Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản Kiên Cường, ấp Cây Xoài cho biết, lúc chưa có điện, chi phí máy móc, dầu, nhớt chiếm khoảng hai phần ba lợi nhuận. Khi đã có lưới điện trung thế, gia đình tôi đầu tư 30 triệu đồng kéo điện ba pha phục vụ nuôi tôm công nghiệp mật độ cao, ao nuôi có lót bạt, thu nhập kinh tế gia đình ổn định.
Cùng với đó, các xã ven biển gồm Hiệp Mỹ, Cầu Ngang, Mỹ Long đã được tỉnh, Trung ương đầu tư hàng nghìn tỷ đồng triển khai hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ở các cánh đồng Đon, Trà Côn, Tầm Vu, với diện tích hơn 3.000 ha.
Hiện nay, địa phương đang tích cực vận động nông dân thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, phối hợp với ngành nông nghiệp tăng cường tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân với các nội dung thiết kế ao nuôi, chọn lịch thời vụ thả nuôi phù hợp, chăm sóc và quản lý nước trong ao nuôi.
Phát triển thương hiệu “Tôm Trà Vinh”
Nhờ điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi, cùng với hạ tầng nuôi trồng thủy sản từng bước được đầu tư hoàn thiện, nông dân các xã, phường ven biển mạnh dạn đầu tư nuôi tôm công nghiệp mật độ cao, nuôi tôm quảng canh cải tiến, ổn định cuộc sống. Hằng năm, sản lượng tôm nuôi, khai thác trên địa bàn tỉnh khoảng từ 300.000-350.000 tấn, gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh.
Năm 2025, diện tích nuôi tôm của tỉnh đạt gần 70.000 ha; trong đó có 7.500 ha nuôi tôm công nghệ cao, sản lượng tôm sú gần 20.000 tấn, tôm thẻ chân trắng 293.000 tấn. Hàng nghìn nông dân tại các xã Mỹ Long, Hiệp Mỹ, phường Duyên Hải, Long Vĩnh, Đông Hải, Thạnh Phong, Bình Đại, Thới Thuận áp dụng mô hình nuôi tôm công nghiệp mật độ cao, năng suất đạt từ 50-70 tấn/ha, giá trị sản xuất bình quân đạt 2,5 tỷ đồng/ha, lợi nhuận khoảng 700 triệu đồng/ha/vụ.
Con tôm của tỉnh Trà Vinh cũ đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng bởi thịt chắc, có mùi thơm, vị ngọt tự nhiên. Đến nay, tỉnh cũng đã thực hiện đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.
Cụ thể, ngày 15/2/2023, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ký Quyết định số 1043W/QĐ-SHTT về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 444526 cho tôm Trà Vinh. Theo đó, nhãn hiệu tôm Trà Vinh gồm có nhóm sản phẩm tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh đông lạnh; tôm khô; tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh giống còn sống.
Phong trào nuôi trồng thủy sản tạo ra giá trị kinh tế khá lớn, ổn định đời sống nhân dân đối với các xã, phường ven biển của tỉnh. Hơn 10 năm qua, các thành viên của Hợp tác xã nông nghiệp Long Khánh, xã Long Thành giàu lên nhờ thực hiện mô hình nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Theo ông Trịnh Văn Thật, thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Long Khánh: “Nhà nước đã đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, điện, gia đình tôi mạnh dạn chuyển từ nuôi tôm quảng canh cải tiến sang nuôi tôm công nghiệp mật độ cao. Mô hình nuôi tôm công nghiệp mật độ cao giúp hộ nuôi kiểm soát được các khâu chọn giống, xử lý môi trường nước, quản lý dịch bệnh. Nhờ vậy, gia đình tôi có lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng/năm, với diện tích 1 ha nuôi tôm công nghiệp mật độ cao”.
Ông Ngô Văn Đệ, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Long Khánh cho biết, đến nay, 100% số thành viên hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao tái sử dụng nước, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ứng dụng công nghệ IoT. Nhờ đó, tôm nuôi đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, BAP, ASC, gắn với mã số vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng theo yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
Hướng tới mục tiêu phát triển ngành tôm hiện đại, hiệu quả từ khâu sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, tỉnh Vĩnh Long đang kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến tôm công suất 18.000 tấn/năm; các dự án đầu tư nuôi tôm công nghệ cao với quy mô 360 ha, 750 ha tôm-lúa đạt chứng nhận hữu cơ, 678 ha tôm-rừng đạt chứng nhận sinh thái.