Phát triển đảng trong sinh viên cao đẳng, đại học

Xác định phát triển đảng viên trong sinh viên là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Ðảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội, thời gian qua, đảng ủy và ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh luôn quan tâm, có nhiều giải pháp làm tốt trong công tác này.

Sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Nam Ðịnh tham gia hiến máu tình nguyện.
Sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Nam Ðịnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Tạo động lực để phấn đấu, rèn luyện

Trường cao đẳng Sư phạm Nam Ðịnh là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực giáo dục cho tỉnh và khu vực. Ðồng chí Lê Văn Thắng, Phó Bí thư Ðảng ủy nhà trường cho biết, hằng năm, Ðảng ủy nhà trường đều có nghị quyết chuyên đề, yêu cầu các đơn vị gắn việc thực hiện công tác phát triển đảng viên với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Ðảng ủy xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên. Nghị quyết, kế hoạch về phát triển đảng trong sinh viên phải xác định rõ chỉ tiêu, thời hạn, biện pháp, phân công cụ thể đảng viên theo dõi, động viên, giúp đỡ cảm tình đảng.

Theo đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Bí thư Chi bộ Khoa Giáo dục mầm non nhà trường, việc lựa chọn, giới thiệu sinh viên ưu tú xem xét kết nạp vào Ðảng tại trường được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và công khai từ chi đoàn. Những tiêu chuẩn, quy trình kết nạp đảng viên được Ðảng ủy hướng dẫn, đưa vào nội dung học tập của tuần công dân đầu khóa, để các sinh viên đều nắm rõ và có ý thức tự rèn luyện, phấn đấu. Về điều kiện kết nạp đảng, ngoài những tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, điểm trung bình chung học tập của ba kỳ liên tục
(18 tháng) xếp loại khá trở lên và điểm trung bình chung rèn luyện đạt loại tốt trở lên, sinh viên ấy còn phải là nhân tố tích cực trong các hoạt động, phong trào đoàn thanh niên nhà trường, được chi đoàn lớp tín nhiệm.

Bốn năm qua (2015 - 2018), Trường cao đẳng Sư phạm Nam Ðịnh kết nạp được 85 quần chúng ưu tú, trong đó có 51 đảng viên là sinh viên. Riêng năm 2018, trường kết nạp được 19 đồng chí, trong đó có 11 sinh viên. Những sinh viên trở thành đảng viên đều khẳng định được vai trò tiền phong, gương mẫu, tác động tích cực đến quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng nơi công tác cũng như nơi cư trú. Về giao lưu với sinh viên của trường, cựu sinh viên lớp Giáo dục Tiểu học K31 Nguyễn Ngọc Trâm, hiện là giáo viên Trường tiểu học Chu Văn An chia sẻ: Khi học năm thứ ba, được chi bộ, chi đoàn nhà trường định hướng kết nạp Ðảng, tôi cảm thấy không chỉ nỗ lực vào kết quả học tập, mà còn phải phấn đấu tốt toàn diện, từ tác phong, lối sống, suy nghĩ đến ý thức và hành động đóng góp, cống hiến cho tập thể nhà trường và xã hội… Mới đây, Nguyễn Ngọc Trâm đạt Giải nhất cuộc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố Nam Ðịnh năm học 2017- 2018.

Ðối với Trường đại học Ðiều dưỡng Nam Ðịnh, Ðảng ủy nhà trường tổ chức nhiều buổi đối thoại, tọa đàm giữa đảng viên lão thành với đảng viên trẻ, đoàn viên sinh viên của nhà trường để bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất. Chi bộ sinh viên nhà trường còn mời báo cáo viên về nói chuyện thời sự, thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh... Bí thư Chi bộ Sinh viên nhà trường Phạm Văn Tùng cho biết: Sinh viên được định hướng phấn đấu ngay từ năm thứ nhất với "Tuần chính trị đầu khóa" và hoạt động tham quan các địa điểm có ý nghĩa giáo dục truyền thống; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào, chương trình "Thắp sáng ước mơ", "Rèn đức, luyện tài", tiếp sức mùa thi, đóng góp quỹ vì người nghèo, phong trào hiến máu nhân đạo… Ðồng Thị Thúy Ðiều, một trong ba sinh viên ưu tú của lớp Hệ điều dưỡng, khóa 11 (đang học năm thứ tư), vừa được tổ chức Ðảng của trường tiến hành xong việc thẩm tra lý lịch, tâm sự: "Sự động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện của Chi bộ sinh viên, chi đoàn lớp luôn thôi thúc em không ngừng phấn đấu rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Ðảng".

Tiến sĩ Ngô Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Ðảng ủy nhà trường khẳng định, công tác phát triển đảng viên của nhà trường được quan tâm và đạt kết quả tốt. Hằng năm, trường lựa chọn, cử gần 100 sinh viên tham gia lớp cảm tình Ðảng. Từ năm 2015 đến 2018, Ðảng bộ nhà trường kết nạp được 230 đảng viên, trong đó có 183 đồng chí là sinh viên. Năm 2018, Ðảng bộ kết nạp 59 quần chúng ưu tú, trong đó 46 đồng chí là sinh viên. Sau khi kết nạp, Chi bộ sinh viên của nhà trường tiếp tục định hướng, giúp đỡ, giao nhiệm vụ thử thách, rèn luyện cho đến khi đảng viên là sinh viên tốt nghiệp.

Tăng cường bồi dưỡng, tạo nguồn

Tỉnh Nam Ðịnh hiện có chín trường cao đẳng, đại học với tổng số hơn 50 nghìn sinh viên. Có thể thấy, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, cho nên những năm gần đây, số lượng sinh viên tích cực phấn đấu vào Ðảng ngày càng nhiều, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Từ năm 2015 đến nay, có 229 sinh viên của các trường cao đẳng, đại học được kết nạp Ðảng. Hầu hết đảng viên là sinh viên đều có việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp, thể hiện được vai trò đảng viên ở nơi công tác, khẳng định được uy tín và chất lượng đào tạo của nhà trường.

Mặc dù đạt những kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng vẫn còn gặp một số khó khăn, cho nên tỷ lệ sinh viên được kết nạp Ðảng chưa tương xứng với nguồn lực trẻ dồi dào đang theo học tại các trường. Tại các trường cao đẳng, sinh viên chỉ có ba năm học tập, trong khi quá trình từ tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng đến lúc chuyển thành đảng viên chính thức cần có khoảng thời gian tương đối. Trải qua quá trình ấy, sinh viên thường được kết nạp Ðảng ở năm cuối. Do vậy, thời gian sinh hoạt Ðảng tại trường không còn nhiều để chi bộ hướng dẫn, bồi dưỡng thêm. Ðược biết, tháng 6-2018, Ðảng ủy Trường cao đẳng Sư phạm Nam Ðịnh gửi danh sách cử quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kiến thức về Ðảng tới Ðảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Ðịnh, nhưng đến nay, lớp bồi dưỡng kiến thức về Ðảng vẫn chưa được mở. Nếu sự chậm trễ này tiếp diễn sẽ dẫn đến tình trạng có những sinh viên chưa kịp kết nạp Ðảng đã ra trường, ảnh hưởng lớn đến quá trình phấn đấu của các em. Vẫn còn chi bộ chưa chủ động phân công nhiệm vụ đảng viên giúp đỡ quần chúng là sinh viên phấn đấu vào Ðảng. Một số chi bộ có số đảng viên ít cho nên còn khó khăn trong phối hợp đoàn thanh niên, theo dõi, giúp đỡ quần chúng…

Ðể khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên là sinh viên trong thời gian tới, đảng ủy các nhà trường cần tiếp tục tập trung rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên ưu tú gắn với tạo động lực, khuyến khích, động viên sinh viên tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện, thúc đẩy các phong trào thi đua của nhà trường ngày càng hiệu quả. Cần thường xuyên tạo điều kiện để các thành viên cấp ủy và các đồng chí dự nguồn tham gia những lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nhiệm vụ phát triển đảng trong sinh viên. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, bảo đảm chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo. Mỗi đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từng thành viên cấp ủy phải thường xuyên gần gũi kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để giúp đỡ và bồi dưỡng sinh viên trong học tập, rèn luyện cũng như trong các hoạt động phong trào. Mạnh dạn giao những khâu, những công việc khó, đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích để sinh viên rèn luyện bản lĩnh, nâng cao nhận thức, phát huy khả năng sáng tạo, xứng đáng là những "hạt giống đỏ" của Ðảng.