Phát triển Đảng trong đồng bào Công giáo

Đồng Nai là địa phương có số giáo dân lớn nhất cả nước với hơn 1,2 triệu tín đồ đạo Công giáo, sinh hoạt tại hơn 270 giáo xứ, chiếm hơn 30% số dân toàn tỉnh. Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên là người đạo Công giáo được cấp ủy các cấp trên địa bàn thường xuyên quan tâm, chú trọng và đã đạt những kết quả thực chất, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai trao đổi với đại diện UBND xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) về công tác xây dựng Đảng.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai trao đổi với đại diện UBND xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) về công tác xây dựng Đảng.

Tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 5.400 đảng viên là người Công giáo trong tổng số hơn 90.000 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh, chiếm tỷ lệ hơn 6%. Để phát huy được nguồn lực, tạo cơ sở vững chắc cho các tổ chức đảng ở địa phương, đòi hỏi cấp ủy các cấp phải sâu sát, kiên trì, quyết tâm và linh hoạt.

Phát huy vai trò, uy tín của người đảng viên

Trong số các địa phương trong tỉnh, huyện Thống Nhất là địa bàn tập trung rất đông giáo dân sinh sống với gần 73% số người dân theo đạo Công giáo. Với những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp, công tác phát triển Đảng ở huyện đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ đảng viên là người theo đạo Công giáo tăng nhanh đáng kể. Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện có 1.020 đảng viên là người đạo Công giáo, chiếm 32,6%. Trong số 60 đảng viên mới kết nạp từ đầu năm 2024 đến nay, có 36 người đạo Công giáo.

Qua thực tiễn triển khai công tác phát triển đảng viên trên địa bàn, cấp ủy các cấp đã rút ra bài học kinh nghiệm, xác định giải pháp căn cơ là tạo môi trường hoạt động thuận lợi và động lực phấn đấu để các công dân giáo dân tự giác trau dồi nhận thức, bản lĩnh chính trị, nuôi dưỡng cảm tình Đảng, không ngừng nỗ lực để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh đó, những đảng viên là giáo dân nêu gương đạo đức cách mạng, tâm huyết, nhiệt thành với các nhiệm vụ chính trị ở quê hương chính là cầu nối vững chắc ý Đảng, lòng dân, củng cố niềm tin của đồng bào có đạo đối với Đảng, chính quyền.

Đặc biệt yêu thích bộ môn lịch sử, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng qua từng bài học truyền thống cha ông để lại, ngay khi còn là học sinh phổ thông, Phạm Nguyễn Duy Toàn đã khát khao được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Anh hăng hái với phong trào Đoàn ở ấp, xã, thể hiện ý chí phấn đấu, khát vọng cống hiến và năng lực hành động của tuổi trẻ. Năm 19 tuổi, anh vinh dự được bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng. Là đảng viên, anh Toàn không ngừng tự rèn luyện, học tập, nêu gương cho thế hệ trẻ ở địa phương.

Giờ đây, sau 11 năm phấn đấu, Toàn đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Tân 1. Anh chia sẻ, thời điểm anh đang phấn đấu vào Đảng (năm 2013), ở xã có hơn 99% số người dân theo đạo Công giáo, phần lớn còn có rào cản tâm lý đối với việc tham gia tổ chức chính trị. Nhưng nhiệt huyết và quyết tâm của anh đã thuyết phục được mọi người, đồng thời là tấm gương cho các thanh niên khác tại quê hương.

Nhất là sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh tích cực tham gia tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Cách truyền đạt của anh rất thuyết phục với những trải nghiệm thực tiễn trong quân ngũ giúp người dân tin tưởng hơn, cho nên kết quả tuyển quân những năm gần đây của xã đạt 100%, tất cả tân binh đều là tín đồ đạo Công giáo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quang Trung Nguyễn Đào Bạch Kiều Diễm không chỉ tiên phong đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương, mà còn tích cực giúp đỡ quần chúng có đạo như mình vào Đảng. “Trong quá trình công tác, tôi được lãnh đạo dìu dắt, tạo điều kiện cho đi học nâng cao nhận thức về Đảng. Chi bộ ấp Bắc Sơn thường giao cho tôi hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Lúc hồ sơ của họ được chấp thuận, tôi cảm thấy rất vui vì đã truyền lửa được cho thành viên mới tham gia vào hàng ngũ của Đảng”, chị Diễm bộc bạch.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều người đại diện cho lớp đảng viên trẻ người Công giáo hôm nay ở huyện Thống Nhất. Phần lớn các đồng chí năng nổ, gương mẫu, sống “tốt đời đẹp đạo”, được bà con tín nhiệm, trở thành hạt nhân chính trị nòng cốt ở cơ sở. Nhiều đảng viên có sức ảnh hưởng nổi bật trong cộng đồng nơi sinh sống, xứng đáng là cầu nối tin cậy, gắn bó quần chúng có đạo với Đảng, chính quyền, đoàn thể, góp phần tạo sự thống nhất cao, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng ở xứ đạo. Cũng thông qua đội ngũ này, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo được tổ chức đảng, chính quyền nắm bắt kịp thời, giải quyết thấu tình, đạt lý.

Thống nhất nhận thức và hành động

Nhằm ghi nhận tiếng nói từ cơ sở, đánh giá kết quả, hạn chế trong công tác phát triển đảng viên vùng đặc thù đông đồng bào có đạo, mới đây, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đồng Nai đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quang Trung, là đơn vị tiêu biểu của huyện Thống Nhất. Hơn 50% trong số 247 đảng viên của xã là tín đồ Công giáo; trong đó, đảng ủy viên là người Công giáo chiếm gần 50%. Đây được xem là một lợi thế quy tụ, tập hợp lòng dân ở xứ đạo toàn tòng, làm nên thành quả xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trên địa bàn huyện tính đến thời điểm này.

Để chuẩn bị nguồn lâu dài bổ sung lực lượng cho Đảng, từ đầu năm 2024 đến nay, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lê, Bí thư Đảng ủy xã đã trực tiếp đối thoại với giáo viên ở hai trường học trong xã. Đảng ủy xã đã triển khai mô hình “Đảng viên tập làm bí thư chi bộ” trong toàn Đảng bộ, giúp cho việc nghiên cứu, học tập công tác Đảng bảo đảm cụ thể và thiết thực nhất.

Tại buổi làm việc với xã Quang Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Đảng ủy, UBND xã tập trung thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hành các quy chế dân chủ, tăng cường tiếp dân, đối thoại với dân, xây dựng xứ đạo bình yên, thúc đẩy các mô hình dân vận khéo. Cấp ủy, chính quyền chú trọng việc tìm ra các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân và làm cho kinh tế ở địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày một khấm khá. Cùng với đó, cần quan tâm, khích lệ, thúc đẩy hoạt động phong trào vững mạnh, thông qua đó, chi bộ phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng những quần chúng xuất sắc, tiêu biểu để kết nạp Đảng hằng năm.

Xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) cũng là đơn vị tiêu biểu khi liên tục nhiều năm liền là điểm sáng trong công tác phát triển Đảng ở địa phương. Đảng uỷ xã rút ra kinh nghiệm là phải luôn chủ động chăm chút tạo nguồn quần chúng ưu tú, chú trọng những đối tượng xuất thân là giáo viên, đoàn viên, hội viên và lực lượng dân quân cơ động.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy xã: “Hằng quý, Thường trực Đảng ủy xã trực tiếp xuống ấp làm việc với các tổ chức hội, lưu ý những nội dung trong công tác phát triển đảng viên mới. Đây là dịp chúng tôi kết hợp bước đầu nhằm trang bị nhận thức về Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội cho đoàn viên, hội viên. Năm 2023, Đảng bộ xã kết nạp 12 đảng viên, hầu hết là người Công giáo. Dự kiến đến tháng 9, đơn vị đạt chỉ tiêu kết nạp 12 đảng viên đề ra cho cả năm 2024”.

Đồng chí Nguyễn Huy Du, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thống Nhất cho biết: Hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Đảng ủy các xã đều có nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên là người có đạo. Trong đó, thống nhất nhận thức điểm chung giữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền với mục đích phụng sự của Ban hành giáo, các linh mục là cùng hướng tới chăm lo đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, lấy mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội làm sự quan tâm chung để cùng chia sẻ, bàn bạc và hành động.

Từ đó, các chức sắc, chức việc tôn giáo hiểu ý nghĩa việc con em giáo dân tham gia vào hàng ngũ của Đảng, có sự phối hợp cởi mở, hợp tác tốt. Hiện nay, phần lớn các cán bộ lãnh đạo năm xã vùng Kiệm Tân (có 99% số dân có đạo) là người Công giáo và cấp ủy là “đầu tàu” lãnh đạo kinh tế vùng này phát triển mạnh nhất huyện. Trong số Chủ tịch Ủy ban nhân dân của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện hiện nay, có 2 người đạo Công giáo; khoảng một phần hai số các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người có đạo.

Thực tế đó cho thấy, công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào có đạo có rất nhiều tín hiệu khả quan, đạt kết quả tích cực khi các cấp ủy, chính quyền quan tâm, sâu sát.