Phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh công-nông-trí thức

NDO - Ngày 9/2, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 20 năm Nghị quyết số 23-NQ/TW dự, chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ, với mục tiêu phân tích, đánh giá, làm rõ kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; hội thảo thể hiện trách nhiệm đồng thời khẳng định niềm tin của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc thời kỳ hiện đại, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong, đứng ở trung tâm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, giai cấp công nhân cũng là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sau hơn 35 năm đổi mới, với vai trò là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có mặt trong tất cả các ngành, nghề, các thành phần kinh tế.

Giai cấp công nhân thực hiện được sứ mệnh lịch sử và làm tròn trọng trách của mình khi thực hiện liên minh giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức cách mạng, trở thành nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong xây dựng các giai tầng để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ư­ơng Đảng (khóa IX) năm 2003, Đảng ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau 20 năm thực hiện, Nghị quyết không chỉ khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, mà còn kết hợp chặt chẽ giữa đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, lấy phát huy nội lực là nhân tố quyết định, tạo sức mạnh tổng hợp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với 20 bài tham luận gửi tới Hội thảo, các nhà khoa học và cán bộ công đoàn đã thể hiện quan điểm trên nhiều khía cạnh nội dung sâu sắc, cụ thể: hệ thống hóa quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong liên minh giai cấp nông nhân và đội ngũ trí thức dưới dự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng; bàn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực trạng liên minh công nhân-nông dân-trí thức ở nước ta hiện nay và đề xuất kiến nghị, giải pháp.

Những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện chính sách cho công nhân lao động, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, thời cơ và thách thức với giai cấp công nhân trong tình hình mới.

Tổ chức công đoàn phát huy vai trò trong việc thu hút, tập hợp người lao động và phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các ý kiến, tham luận tại Hội thảo sẽ được ban tổ chức tổng hợp, chắt lọc các kết quả lớn gửi Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề cập quan điểm của Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh: đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, định hướng chính sách đối với các giai cấp công nhân là nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, bồi dưỡng tác phong công nghiệp, thực hiện "trí thức hóa công nhân". Giải quyết việc làm, giảm tối đa tỷ lệ công nhân thiếu việc làm và thất nghiệp. Thực hiện tốt pháp luật lao động, bảo hộ lao động và việc chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho công nhân. Sớm tổ chức thực hiện Quỹ trợ cấp thất nghiệp. Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với công nhân, viên chức, lao động; chính sách ưu đãi nhà ở đối với công nhân bậc cao. Tăng cường đào tạo cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và phát triển đảng trong công nhân. Nghiên cứu việc giao cho tổ chức công đoàn giới thiệu những công nhân ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của mình trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bám sát tinh thần của Nghị quyết số 23-NQ/TW phát triển đội ngũ công nhân, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong khối liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.