Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng ở Công ty truyền tải điện I

Ngoài ra, công ty cũng đang giám sát, nghiệm thu đường dây trong giai đoạn hoàn thiện tải điện từ Nhà máy Thủy điện Sơn La đi một số tỉnh phía bắc. Ðảng bộ Công ty có 563 đảng viên, sinh hoạt tại 28 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Từ khi thành lập đến nay, tập thể công ty và nhiều cá nhân đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Ðảng và Nhà nước.

Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là mục tiêu quan trọng nhất tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên công ty đặt ra trong suốt những năm qua. Ðồng chí Phan Văn Cần, Giám đốc công ty nêu bài học: Ðảng ủy công ty luôn coi trọng và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, từ đồng chí Bí thư Ðảng ủy, Ban Giám đốc, trưởng, phó cấp phòng, trạm đến các tổ, đội sản xuất. Trên cơ sở thảo luận dân chủ trong tập thể, Ðảng ủy, Ban Giám đốc công ty xây dựng nội quy quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của mỗi vị trí. Căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc mà bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, nhân viên vào cuối năm. Nhiều năm qua, Ðảng ủy cùng Ban Giám đốc công ty đã xây dựng quy chế và thực hiện tốt chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng, xứng đáng với thành tích hoặc mức độ vi phạm của mỗi cá nhân. Ðiều đó đã góp phần phát huy cao nhất năng lực của cán bộ, đồng thời hạn chế thấp nhất tổn hại về người và tài sản. Ðể hoạt động này thành nền nếp, công ty thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 12 năm qua, kể từ thời điểm phát động, các phong trào "Xây dựng trạm và đường dây kiểu mẫu", "Thợ quản lý vận hành đường dây và trạm giỏi" của công ty đã ghi nhận nhiều cá nhân tiêu biểu và hàng trăm sáng kiến mỗi năm. Trong đó có nhiều sáng kiến áp dụng thực tế đã làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng và bảo đảm an toàn cho thiết bị trị giá hàng tỷ đồng. Trong nhiều bài học mà Công ty Truyền tải điện I đã thực hiện tốt, có bài học về vai trò của các tổ chức đoàn thể. Cấp ủy Ðảng và Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, coi đây là lực lượng nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cũng như các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa... Một số hoạt động tiêu biểu của công ty như: Ðoàn thanh niên Trạm biến áp Hà Ðông đã mở trang thông tin điện tử phổ biến cách "Vận hành máy truyền tải điện kỹ thuật mới" và nhiều diễn đàn trao đổi kinh nghiệm; Hội Phụ nữ nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; công đoàn công ty trích quỹ xây dựng trường bán trú dân nuôi, nhà tình thương cho người nghèo ở vùng khó khăn...

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng ủy, Ban Giám đốc thể hiện rõ trong cách tiếp cận, xử lý sự cố hay khắc phục khó khăn trong khi làm nhiệm vụ. Ðiển hình như trong trận lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008, các đồng chí trong cấp ủy, Ban Giám đốc Công ty đã túc trực 24/24 giờ tại Trạm Hà Ðông, sẵn sàng ứng cứu khi tình huống xấu xảy đến, có đồng chí còn dầm mình trong nước hàng chục giờ để khắc phục sự cố,  bảo đảm dòng điện cho Thủ đô. Ðối với các trạm, đường dây ở các địa bàn rừng núi cao, mỗi đồng chí tổ trưởng, đảng viên luôn là người có mặt sớm nhất và ra về muộn nhất, kiểm tra đầu tiên và cuối cùng mọi hoạt động của đường dây, trạm biến áp. Ðội phản ứng nhanh sự cố có thể xuất phát với đầy đủ trang thiết bị cần thiết sau 30 phút báo động. Chính vì vậy, nhiều năm liền trên đoạn quản lý của công ty không xảy ra sự cố nào đáng tiếc, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho toàn vùng.

Cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty Truyền tải điện I đã và đang "đi trước một bước" đưa dòng điện đi cùng sự phát triển vững vàng của đất nước. Kết quả đó có phần quan trọng bởi yếu tố con người, nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng uỷ, Ban Giám đốc.

Bài và ảnh: Trần Thường