Phát huy vai trò cộng tác viên, tạo bước đột phá về chất lượng, nội dung thông tin Báo điện tử Đảng Cộng sản

NDO - Sáng 25/8, tại thị xã Sa Pa (Lào Cai), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị cộng tác viên toàn quốc năm 2022, với hơn 200 đại biểu Ban Tuyên giáo của 20 tỉnh, thành phố và cộng tác viên Báo điện tử Đảng Cộng sản trong cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam một số đồng chí cán bộ lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học.
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam một số đồng chí cán bộ lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học.

Năm 2022, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Báo đã có bước phát triển toàn diện cả 10 ấn phẩm, bao gồm cả về hình thức, chất lượng nội dung, tạo sức hấp dẫn, thu hút đối với bạn đọc. Nội dung thông tin trên Báo tiếp tục khẳng định dòng thông tin chủ lưu, góp phần dẫn dắt và định hướng thông tin trên mạng internet về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Báo đã đạt nhiều giải thưởng báo chí lớn, uy tín cấp quốc gia và các bộ, ngành; phối hợp tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” lần thứ 15 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, có ý nghĩa chính trị và lan tỏa lớn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong năm qua, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Báo cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, phối hợp hiệu quả của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Báo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới toàn diện giao diện các ấn phẩm, nâng cao chất lượng nội dung, kỹ thuật công nghệ; nghiên cứu, xây dựng lộ trình để có thể ra mắt các ấn phẩm mới đáp ứng yêu cầu của tòa soạn báo đa phương tiện.

Làm tốt công tác định hướng tin, bài; trong đó có việc cung cấp, gợi mở các yêu cầu về nội dung viết tin, bài đối với cộng tác viên bảo đảm linh hoạt, hiệu quả; định hướng cộng tác viên tích cực tham gia tương tác, đăng tải tin, bài trên hệ thống mạng xã hội VCNet, tạo sức lan tỏa; qua đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo.

Phát huy vai trò cộng tác viên, tạo bước đột phá về chất lượng, nội dung thông tin Báo điện tử Đảng Cộng sản ảnh 1

Trao Giấy khen của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
cho cộng tác viên có thành tích năm 2022.

Đội ngũ hơn 200 cộng tác viên của Báo tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và các ban, bộ, ngành Trung ương là những cánh tay nối dài kết nối tòa soạn với cơ sở, trở thành cầu nối góp phần quan trọng truyền tải tới bạn đọc thông tin sâu rộng trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục... ở các địa phương, đáp ứng tính sinh động, kịp thời gắn với thực tiễn sôi động, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Vì vậy, cần tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên, đặc biệt là các cộng tác viên là lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, cán bộ tuyên giáo; cung cấp tài liệu giúp các cộng tác viên nâng cao năng lực và khả năng cập nhật thông tin, kỹ năng làm báo hiện đại, đa phương tiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, nâng cao chất lượng tin bài trên các ấn phẩm Báo điện tử Đảng Cộng sản.

Nhân dịp này, Báo điện tử Đảng Cộng sản trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và tặng Giấy khen cho một số đồng chí cán bộ lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học và cộng tác viên đã tích cực cộng tác với Báo thời gian qua.