Phát huy nền tảng chính trị tốt đẹp, tin cậy, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Hungary

NDO - Chiều 19/1 (giờ địa phương), tại Thủ đô Budapest, tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Hungary, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orban dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hungary.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto nêu rõ trong 5 năm qua, thế giới phải đối mặt với 3 cuộc khủng hoảng nặng nề. Trong thời kỳ bão táp này, sự hợp tác trên cơ sở tin cậy, tôn trọng lẫn nhau là rất quan trọng, trong đó quan hệ với Việt Nam với chiều dài hơn 7 thập kỷ là hết sức đáng quý. Hai nước đang tăng cường hợp tác chặt chẽ về kinh tế. Bộ trưởng nhấn mạnh, hai quốc gia không hề có tranh chấp gì mà chỉ có sự hợp tác vì lợi ích hai bên, là điều kiện tốt cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác chặt chẽ.

Phát huy nền tảng chính trị tốt đẹp, tin cậy, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Hungary ảnh 1
Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai nước có môi trường tin cậy chính trị cao, môi trường tốt cho doanh nghiệp hai nước đến đầu tư, phát huy thế mạnh tại mỗi nước. Qua các cuộc gặp các Lãnh đạo Hungary, Thủ tướng nhận thấy không khí ấm cúng, tin cậy giữa hai bên. Do đó không có lý do gì không đến đầu tư tại hai nước. Thủ tướng mong các nhà đầu tư hai nước hiểu sâu sắc, đầy đủ mối quan hệ hai nước để yên tâm đầu tư, phát triển các thế mạnh, mang lại lợi ích cho hai nước, góp phần củng cố hòa bình, hợp tác và hữu nghị trên thế giới.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam trải qua những năm tháng chiến tranh từ 1945-1975 đầy hy sinh và mất mát; sau đó, Việt Nam với tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, lấy nội là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài, kết hợp với ngoại lực là nhân lực, công nghệ, tài chính, thể chế. Đến nay, Việt Nam tương đối thành công vì sự lựa chọn của mình.

Điểm lại những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, điều này rất quan trọng với các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực động lực là tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư, tập trung những động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… để đạt mục tiêu đến 2030 là nước thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là nước thu nhập cao.

Cùng với đó, Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có hoàn thiện thể chế để bảo vệ nhà đầu tư, cơ chế, chính sách thông thoáng, giảm chi phí tuân thủ hành chính; thực hiện hạ tầng thông suốt là phát triển hạ tầng đồng bộ, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược về năng lượng, y tế, công nghệ thông tin….; đối với đột phá về nguồn nhân lực, Việt Nam đang cố gắng đào tạo từ nay đến năm 2030 có khoảng 100 nghìn kỹ sư làm trong lĩnh vực chíp bán dẫn…

Phát huy nền tảng chính trị tốt đẹp, tin cậy, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Hungary ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Viktor Orban và các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Bên cạnh đó, Việt Nam xây dựng một số chính sách để đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, tuân thủ các cam kết quốc tế; đang thúc đẩy Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) để các nước còn lại của EU thông qua Hiệp định. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam cam kết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Hungary. Việt Nam tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam yên tâm về chính trị, an ninh, an toàn, an dân… Việt Nam giữ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, có chính sách lâu dài để tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư; tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa dạng hóa, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, văn hóa đặt ngang tầm với chính trị, kinh tế…. Việt Nam thực hiện lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Hungary, Việt Nam đến đầu tư vào hai nước, góp phần gia tăng lợi ích, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước gần 75 năm, hy vọng 75 năm tới, hai nước hùng cường, mạnh mẽ, hợp tác hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cao hơn cho người dân, doanh nghiệp, góp phần hòa bình, hợp tác và thịnh vượng cho khu vực và thế giới. Thủ tướng chúc tình hữu nghị hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phát huy nền tảng chính trị tốt đẹp, tin cậy, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Hungary ảnh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Viktor Orban tới dự Diễn đàn.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhấn mạnh, sự hợp tác của hai bên thời gian qua là rất thành công, nâng kim ngạch xuất khẩu của Hungary vào Việt Nam, nhưng xuất siêu của Việt Nam rất lớn và Hungary mong phát triển thương mại cân bằng. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam hãy đưa các doanh nghiệp có tiềm lực sang đầu tư vào Hungary, tạo quan hệ đầu tư hai nước; Hungary mong Việt Nam gia tăng đầu tư vào Hungary và ngược lại.

Giá trị thực sự của của việc hai Thủ tướng gặp nhau hôm qua đã vượt quá tầm kinh tế, vì Hungary có cơ hội hiểu Việt Nam hơn, giới thiệu cho Việt Nam hiểu Hungary. Hungary là quốc gia yêu nước, tự hào về lịch sử của mình. Thủ tướng Hungary cũng bày tỏ vui mừng được Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu về lịch sử Việt Nam. Theo ông, hai nước cần làm cho doanh nghiệp Việt Nam-Hungary hiểu vì sao quan hệ hai nước ổn định, phát triển mạnh mẽ vì đây là quan hệ bền vững, lâu dài, ổn định, có chiều sâu, không có rủi ro chính trị.

Thủ tướng Hungary nêu rõ, Hungary không có tốc độ tăng trưởng nhanh như Việt Nam, nhưng ở châu Âu cũng là đáng kể; đồng tiền Hungary ổn định; tốc độ sản xuất lương thực cao gấp đôi nhu cầu trong nước. Trong khi đó, Việt Nam có nền kinh tế đa dạng. Về công nghệ trong sản xuất thì Hungary rất mạnh, có nhiều sáng chế. Chỉ trong năm 2023, Hungary có thêm 2 giải Nobel về vật lý và sinh học. Do đó doanh nghiệp Việt Nam hãy coi trọng Hungary, cần đánh giá cả chất lượng nền kinh tế Hungary. Hungary có nhiều vấn đề cần phải cải tổ, tin tưởng sẽ cải tổ thành công. Nước này cũng đang gặp thách thức về dân số, mà ở châu Âu gọi là “mùa thu về dân số” và đang nỗ lực khắc phục tình trạng này.

Thủ tướng cho biết, phần lớn GDP của Hungary là xuất khẩu, nhưng nước này cần gia tăng đầu tư. Ông cho rằng châu Á phát triển nhanh, trong khi châu Âu đang tăng trưởng chậm. Hungary rất rõ ràng và quyết tâm đứng về phía hòa bình. Hòa bình là giá trị lớn nhất; muốn phát triển phải có hòa bình. Nếu có chiến tranh thì phải đình chiến sớm nhất. Hungary không bao giờ đẩy nước mình vào bất cứ cuộc chiến nào. Thủ tướng ấn tượng 5 năm, Việt Nam tạo được 28 triệu việc làm mới.

Thủ tướng Hungary nêu rõ, châu Âu đã ký EVIPA, còn khoảng 9 quốc gia chưa phê chuẩn Hiệp định này. Nửa cuối năm 2024, Hungary sẽ là Chủ tịch luân phiên EU, Hungary sẽ nỗ lực việc này. Việt Nam có FTA với EU, là hiệp định đầy tham vọng của EU. Thủ tướng nêu rõ, trở ngại lớn trong quan hệ hai nước là khoảng cách. Hungary có “bài thuốc” khắc phục việc này: có đường bay thẳng giữa Hungary và Việt Nam vì không có đường bay thì rất khó tăng cường giao lưu kinh tế, giao lưu nhân dân. Các sinh viên Việt Nam đang học ở Hungary cũng nhiều. Hiện có hơn 900 sinh viên Việt Nam đang được học bổng Hungary. Thủ tướng mong các trường đại học hai bên sẽ ký hợp tác với nhau.

Thủ tướng Viktor Orban cũng bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Hungary, cảm ơn các doanh nghiệp Việt Nam đã đến với Hungary; cho biết ông đã nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính sang năm 2024 sẽ thăm Việt Nam.