Phát gạo cho người nghèo ở thành phố Phú Quốc

NDO -

Trước tình hình khó khăn của nhiều hộ dân do phải giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố tổ chức phát gạo cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn thông qua “cây ATM gạo”.

Người dân xếp hàng vào nhận gạo.
Người dân xếp hàng vào nhận gạo.

Theo đó, “cây ATM gạo” hoạt động từ 7giờ 30 phút đến 17 giờ tất cả các ngày trong tuần cho đến khi hết thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố. Mỗi người dân sẽ được nhận hai kg gạo từ cây “ATM gạo” và 5 gói mì mỗi ngày.

Ông Nguyễn Văn Đông An, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phú Quốc cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 người dân đến nhận gạo.

Để bảo đảm an toàn, đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam thành phố Phú Quốc tuyên truyền bà con thực hiện xếp hàng theo thứ tự, giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhận gạo.

Đây là một trong những hoạt động được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phú Quốc tổ chức, triển khai nhằm chia sẻ, giúp đỡ cho người dân còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Qua gần một tuần vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phường và thành phố Phú Quốc đã tiếp nhận hơn 30 tấn gạo và 650 thùng mì gói từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm trên địa bàn.