Phát động hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội

NDO -

Ngày 6/3, tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội năm 2022 ở khu vực phía nam.

Thượng tá Trần Viết Năng tặng quà nữ quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 2 tham gia hiến máu tình nguyện.
Thượng tá Trần Viết Năng tặng quà nữ quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 2 tham gia hiến máu tình nguyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho biết, kể từ ngày 7/4/2000, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 43 về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện, ngày 7/4 hằng năm trở thành “Ngày hiến máu tình nguyện”.

Hưởng ứng chương trình ý nghĩa này, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị 39 về tổ chức vận động hiến máu trong quân đội và trở thành phong trào, có tính lan tỏa sâu trong toàn quân suốt hơn 20 năm qua. Theo thống kê, nếu như năm 2005, toàn quân tiếp nhận trên 16,3 nghìn đơn vị máu thì đến cuối năm 2021, tăng lên trên 52,5 nghìn đơn vị máu.

Thượng tá Trần Viết Năng đề nghị các nhà trường, đơn vị quân đội ở khu vực phía nam tiếp tục quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Chỉ thị 39 của Bộ Quốc phòng, trực tiếp là nội dung phát động của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại Học viện Quân y mới đây về tổ chức vận động, hiến máu tình nguyện. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh vận động cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên quân đội tham gia hiến máu tình nguyện, theo phương châm “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, quyết thắng, cùng tuổi trẻ cả nước sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện.

Sau lễ phát động, cán bộ, học viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả, đã thu được hơn 400 đơn vị máu. Số máu này được đưa về phục vụ việc cứu chữa bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh xá Đảo Trường Sa.