Phát động Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng

NDO -

Sáng 16/4, tại Hà Nội, lễ phát động Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng đã diễn ra. Thời hạn nộp tác phẩm đến hết ngày 30/10/2022. 

Ông Phạm Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, phát biểu. (Ảnh: BTC)
Ông Phạm Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, phát biểu. (Ảnh: BTC)

Chương trình có sự tham gia của đại diện một số trường đại học đào tạo chuyên ngành mỹ thuật tại thành phố Hà Nội, một số họa sĩ, nhà điêu khắc tiêu biểu ở Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận.

Thay mặt ban tổ chức cuộc thi, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Trưởng ban tổ chức Cuộc thi, cho biết, biểu tượng chính thức của thành phố khi được lựa chọn sẽ là hình ảnh nhận diện quan trọng, xuyên suốt trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, vị thế của đất Hải Phòng, người Hải Phòng trong tất cả các sự kiện được tổ chức trong và ngoài thành phố.

Phát biểu tại lễ phát động, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam và ông Phạm Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, đánh giá: Cuộc thi được phát động lần thứ sáu, thể hiện sự mong mỏi của lãnh đạo cũng như nhân dân thành phố Hải Phòng về một biểu tượng của thành phố.

Ông Phạm Hùng Cường cũng cho biết, với quy mô và giá trị giải thưởng Cuộc thi, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội sẽ đưa nội dung này vào bài giảng của sinh viên chuyên ngành thiết kế, để ban tổ chức có thêm nhiều tác phẩm để lựa chọn.

Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng được tổ chức nhằm lựa chọn biểu tượng tiêu biểu, thể hiện nét riêng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội để làm biểu tượng của thành phố Hải Phòng. Qua đó, phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của Hải Phòng đến với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa - xã hội của thành phố.

Cuộc thi được phát động từ đầu năm 2022. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 30/10/2022. Ban giám khảo sẽ chấm thi từ ngày 31/10/2022 đến 28/2/2023. Thời gian tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào tháng 6/2023.