Phát động chiến dịch thanh tra lao động ngành chế biến gỗ

NDO -

NDĐT - "Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành chế biến gỗ" là chủ đề Chiến dịch thanh tra lao động năm 2019 trong lĩnh vực chế biến gỗ được Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức phát động sáng nay (27-3), tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đông đảo đại biểu tham dự lễ phát động.
Đông đảo đại biểu tham dự lễ phát động.

Đây là hoạt động thường niên được thực hiện với sự phối hợp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức có liên quan.

Chiến dịch thanh tra lao động năm 2019 được triển khai rộng rãi khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; trong đó tập trung vào ba địa phương trọng điểm có ngành chế biến gỗ phát triển mạnh là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức lao động quốc tế ILO.

Được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 12-2019, Chiến dịch thanh tra bao gồm một chuỗi các hoạt động và thực hiện, như: hoạt động tuyên truyền; hoạt động thanh tra; hoạt động hướng dẫn cải thiện tuân thủ và đào tạo, tập huấn; hoạt động theo dõi, xử lý các vấn đề không tuân thủ sau thanh tra và hoạt động đánh giá, tổng kết.

Theo Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Việt Nam hiện có khoảng 4.500 doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản với 500 nghìn lao động đang làm việc. Đây là ngành hàng xuất khẩu đứng thứ 6 của Việt Nam, tăng trưởng bình quân 13%/năm, kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt 9,3 tỷ USD với thị trường tiêu thụ tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Phát động chiến dịch thanh tra lao động ngành chế biến gỗ ảnh 1

Lãnh đạo các đơn vị tham gia nghi thức phát động chiến dịch.

Tuy nhiên, vi phạm pháp luật lao động trong lao động tại doanh nghiệp chế biến gỗ vẫn còn phố biến, như: tổ chức làm thêm giờ vượt quá quy định; vi phạm quy định về giao kết hợp đồng; vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động; những yếu tố nguy hiểm, độc hại chưa được kiểm tra chặt chẽ để có những giải pháp ngăn ngừa, gây mất an toàn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Vì vậy, Chiến dịch thanh tra sẽ giúp tăng cường tuân thủ các quy định của pháp luật, tạo môi trường làm việc tốt hơn, ổn định hơn cho người lao động trong lĩnh vực chế biến gỗ; huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đối tác xã hội để giải quyết những vấn đề không tuân thủ; đồng thời giúp các doanh nghiệp quản lý tốt lao động và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chánh Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Tiến Tùng cho biết: Hiện nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng đầu khối ASEAN, đứng thứ hai châu Á và thứ năm trên thế giới về kim ngạch xuất khẩu gỗ. Với chiến dịch thanh tra lần này nhằm hướng đến tuân thủ bền vững pháp luật lao động sẽ góp phần đạt mục tiêu mà Chính phủ đặt ra là “Phát triển ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu bền vững, hiệu quả, hiện đại trên cơ sở hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế và khu vực”.