Sẽ kiểm điểm bảo vệ chợ An Bình đe dọa phóng viên

NDĐT- Mặc dù các bảo vệ chợ An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ có thái độ hung hăng, cản trở tác nghiệp, đe dọa hành hung phóng viên VTV Cần Thơ tại nơi công cộng nhưng lãnh đạo Công ty CP Đầu tư xây dựng TP Cần Thơ, đơn vị chủ đầu tư và quản lý chợ An Bình và nhóm bảo vệ không có một lời xin lỗi.

Nhóm bảo vệ hung hăng lao vào cản trở, đe dọa hành hung phóng viên VTV Cần Thơ ở nơi công cộng.
Nhóm bảo vệ hung hăng lao vào cản trở, đe dọa hành hung phóng viên VTV Cần Thơ ở nơi công cộng.

Trong khi đó, UBND quận và Công an quận Ninh Kiều chỉ làm trung tâm hòa giải chứ không hề có chế tài xử lý trong vụ việc trên. Còn Ban Quản lý chợ nói, từ nay sẽ bãi bỏ quy định vào chợ phải xin phép (?)

Sáng 25-6, UBND quận phối hợp cùng Công an quận Ninh Kiều đã có buổi làm việc với đại diện Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ (VTV Cần Thơ), đại diện chủ đầu tư chợ An Bình, phường An Bình, quận Ninh Kiều liên quan đến vụ việc các bảo vệ chợ này có hành vi cản trở, đe dọa hành hung hai phóng viên VTV Cần Thơ khi đang tác nghiệp ở nơi công cộng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thường, Phó Trưởng Phòng tin tức VTV Cần Thơ yêu cầu làm rõ việc đúng sai tại khu vực chợ An Bình nói riêng và khu vực chợ khác nói chung không hề để biển cấm nhưng khi phóng viên đến tác nghiệp lại bị yêu cầu phải xin phép Ban Quản lý chợ. Ông Trần Ngọc Thắng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng TP Cần Thơ, đơn vị chủ đầu tư và quản lý chợ An Bình cho biết, theo quy định của nhà nước, Luật Báo chí quy định, phóng viên được quyền tác nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, ông Thắng viện dẫn quy định của Bộ Công thương, khi cán bộ, nhân viên đến thi hành nhiệm vụ phải thông báo, xuất trình chứng minh thư và các giấy tờ liên quan với đơn vị quản lý. Từ đó, không chỉ chợ của Nhà nước mà chợ của doanh nghiệp, khi cán bộ đến thi hành công vụ, tác nghiệp trên địa bàn chợ thì phải liên hệ với Ban Điều hành chợ và xuất trình giấy tờ.

“Đó là quy định pháp luật. Nhưng đối với doanh nghiệp của tôi thì từ trước đến nay, rất nhiều Đài truyền hình và cơ quan báo đài đến đây, chúng tôi chưa yêu cầu điều này mà chỉ cần vào báo với chúng tôi thì anh em quay thoải mái, thậm chí chúng tôi còn bố trí luôn lực lượng bảo vệ cho phóng viên. Chúng tôi chưa hề cấm bất cứ đài truyền hình nào hết”, ông Thắng nói.

Không đồng ý với quan điểm này, đại diện VTV Cần Thơ cho biết: “Đó là khi đến liên hệ và làm việc khi những vấn đề này liên quan đến anh, phản ánh về công ty, đơn vị của anh. Còn ở đây chúng tôi đến tác nghiệp nơi công cộng, không hề làm việc gì ảnh hưởng đến anh. Ở đây có vẻ anh đã hiểu luật theo hướng sai”.

Chủ trì buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều bày tỏ, ở phương diện này cả hai bên đều hiểu và có quan điểm ở hai góc độ khác nhau. “Nhà nước giao cho anh quyền khai thác, giao đất cho anh cất nhà thì anh được quyền quản lý căn nhà của mình. Nhưng chủ sở hữu của miếng đất và chủ sở hữu của căn nhà là hoàn toàn khác nhau”, ông Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều phân tích.

Luật sư Đoàn Công Thiện, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang cho biết, đất đai là sở hữu toàn dân. Đơn vị được giao đất được quyền thiết lập công trình được Nhà nước cho phép và khai thác công năng của công trình đó. “Còn việc người ta sử dụng không gian là quyền của mọi người. Trừ trường hợp trong nhà riêng của anh, trong trụ sở cơ quan của anh. Khi tôi tác nghiệp trong nhà riêng của anh, trong trụ sở cơ quan của anh thì tôi mới xin phép. Còn đây là không gian công cộng. Nên nhớ chợ là không gian công cộng thì mọi người đều có quyền tác nghiệp, đến đó quay phim chụp ảnh”, luật sư Trần Công Thiện khẳng định.

Thái độ hung hăng của bảo vệ chợ An Bình.

Ông Trần Ngọc Ánh đề nghị chủ đầu tư chợ An Bình cần xem xét lại nếu “không có lửa sao có khói”. Đồng thời đề nghị cả hai bên thấy được cái hay, cái dở trong vụ việc để tiến hành hòa giải, chấm dứt những hiệu ứng dư luận có chiều hướng không hay đang diễn ra trong những ngày qua. Dưới sự phân tích và vận động của các ngành chức năng, VTV Cần Thơ và chủ đầu tư chợ An Bình đã thống nhất hòa giải sự việc. Ông Trần Ngọc Thắng cho biết, sẽ có phương pháp chấn chỉnh thái độ tác phong và có hình thức kiểm điểm đối với các bảo vệ này. “Riêng quy định muốn vào chợ An Bình tác nghiệp phải báo lại với Ban Quản lý chợ từ nay sẽ không còn nữa (?)”, ông Thắng nói.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, nhóm bảo vệ chợ An Bình hung hăng cản trở, đe dọa hành hung phóng viên tác nghiệp ở nơi công cộng nhưng cơ quan chức năng từ phường đến quận, TP Cần Thơ không hề có bất cứ chế tài xử lý nào, dù là vi phạm hành chính. Càng đáng nói hơn, từ người có trách nhiệm đến nhóm bảo vệ cư xử thiếu văn hóa trên không hề có một lời xin lỗi các phóng viên VTV Cần Thơ.

* Chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo xử lý vụ phóng viên VTV bị đe dọa khi tác nghiệp

* Phóng viên VTV Cần Thơ bị nhóm bảo vệ đe dọa hành hung

Có thể bạn quan tâm