Phượng bị bắt do bị bắt quả tang khi vận chuyển lâm sản trái phép đang chuẩn bị nhập xưởng chế biến, tại thị trấn Ea Tlinh, huyện Cư Giút. Sau khi bị bắt, các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi, địa bàn điều tra phát hiện đường dây khai thác, buôn lậu gỗ cực lớn do Phượng cầm đầu, nằm trải rộng trên địa bàn hai tỉnh Đác Lắc và Đác Nông. Tiếp tục kiểm tra trên địa bàn tỉnh Đác Lắc, các cơ quan chức năng phát hiện lán trại, nhiều vị trí tập kết gỗ quy mô lớn, xưởng gỗ cùng dầu nhớt và nhiều phương tiện cỡ lớn dùng phục vụ cho công việc khai thác, vận chuyển gỗ lậu.
Sau gần một ngày tích cực mở rộng điều tra, hồ sơ vụ án đã được củng cố và chứng minh đầy đủ hành vi vi phạm của Phan Hữu Phượng và đồng phạm, nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp, có lệnh khám xét nhà riêng, xưởng gỗ của đối tượng này. Đồng thời ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ít nhất bảy đàn em của Phượng.
Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, khoảng 4 giờ ngày 27-4, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển trái phép lâm sản gồm hai xe ô-tô có biển kiểm soát: 61C-072.70 và 61L-3057, tại khu vực thị trấn Ea Tlinh. Các đối tượng khai nhận, số lâm sản trên hai xe ô-tô được vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 - Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đác Lắc của đối tượng Phan Hữu Phượng, gần Đồn Biên phòng 747, diện tích khoảng 150 m2, vị trí khu vực ngoài lán trại có tập kết ba xe máy kéo, bốn xe reo không có biển kiểm soát; một xe máy mang biển kiểm soát 47M4-0845; một xe máy không có biển kiểm soát. Một điểm khác gần khu vực lán trại có tập kết gỗ tạp của ông Phượng nhưng chưa xác định được chủng loại...
Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
* Bộ Công an vào cuộc bắt gỗ "lậu" tại Vườn quốc gia Yok Đôn
* Xưởng gỗ "lậu" trong VQG Yok Đôn kéo điện từ Đồn Biên phòng 747