Pháp triệt phá bảy âm mưu khủng bố kể từ đầu năm

NDO -

NDĐT- Ngày 6-7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho biết, kể từ đầu năm nay, Pháp đã triệt phá bảy âm mưu tấn công khủng bố, đồng thời đề nghị gia hạn lần cuối tình trạng khẩn cấp được áp đặt tại nước này.

Cảnh sát bảo vệ bên ngoài Bảo tàng Louvre.
Cảnh sát bảo vệ bên ngoài Bảo tàng Louvre.

Phát biểu trên truyền hình CNews, ông Gerard Collomb nói: "Kể từ đầu năm nay, chúng tôi đã ngăn chặn bảy âm mưu tấn công có thể khiến nhiều người thiệt mạng".

Theo ông Gerard Collomb, trong số các âm mưu tấn công khủng bố bị phát hiện, đáng chú ý có một kế hoạch tấn công tại thành phố Marseill, miền Nam nước Pháp vào tháng Tư, chỉ một tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, và nếu vụ tấn công xảy ra có thể gây ra hậu quả "khủng khiếp".

Mặc dù an ninh được tăng cường chặt chẽ vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vòng một ngày 23-4, tuy nhiên một nhân viên cảnh sát đã một tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắn chết trên Đại lộ Champs-Elysées.

Ngoài ra còn một số vụ tấn công nhằm vào cảnh sát và binh lính đi tuần ở Nhà thờ Đức Bà Paris, Bảo tàng Louvre, sân bay Orly.

Tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố vào tháng 11-2015 tại Paris làm 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Tính đến nay, tình trạng khẩn cấp đã được gia hạn năm lần, hết hiệu lực vào giữa tháng Bảy này. Việc gia hạn tình trạng khẩn cấp dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối ngày 6-7.

Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Edouard Philippe cho biết, tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ vào ngày 1-11 tới, thay vào sẽ giới thiệu một luật mới, bao gồm nhiều biện pháp an ninh khẩn cấp.