Pháp tiếp tục nới lỏng các hạn chế chống dịch

NDO -

Bắt đầu từ hôm nay, 14/3, quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở trường học hay nơi làm việc và kiểm tra chứng nhận tiêm chủng ở các nơi cơ sở ăn uống, thể thao và giải trí tại Pháp được dỡ bỏ. Chính phủ Pháp cũng thông báo việc triển khai tiêm liều vaccine thứ 4 cho những người trên 80 tuổi. 

Từ ngày 14/3, khách tới các địa điểm ăn uống, giải trí và sự kiện đông người tại Pháp không phải trình chứng nhận tiêm chủng.
Từ ngày 14/3, khách tới các địa điểm ăn uống, giải trí và sự kiện đông người tại Pháp không phải trình chứng nhận tiêm chủng.

Đây là thay đổi lớn nhất về các hạn chế chống dịch ở Pháp, được nhiều người mong đợi để trở lại cuộc sống bình thường như trước khi có dịch. 

Số ca nhiễm mới hằng ngày trong tuần qua tại Pháp có xu hướng tăng trở lại, hơn 62 nghìn trường hợp/ngày so với khoảng 52 nghìn của tuần trước đó. 

Dù vậy, Thủ tướng Jean Castex cho biết, lộ trình khôi phục các hoạt động không thay đổi dù số ca nhiễm lại tăng. Ông cũng khuyến nghị những người có tuổi và có bệnh nền nên duy trì việc đeo khẩu trang ở những không gian kín và đông người. Thủ tướng Jean Castex nói: "Tình hình trong bệnh viện chuyển biến tích cực và tỷ lệ tiêm chủng cao là cơ sở để dỡ bỏ các hạn chế". 

Kể từ ngày 14/3, việc kiểm tra chứng nhận y tế sẽ chấm dứt ở nhà hàng, quán cà-phê, bảo tàng, phòng tập thể thao, trung tâm mua sắm hay nơi làm việc. Tuy nhiên, quy định này vẫn được duy trì ở một số nơi như trên các phương tiện giao thông công cộng và chở khách như taxi và Uber, nhà ga, sân bay cũng như các cơ sở y tế và nhà dưỡng lão.

Cũng từ ngày 14/3, các trường học và nơi làm việc không duy trì quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tư nhân có thể tiếp tục áp dụng quy định này căn cứ theo tình hình dịch bệnh cụ thể ở nơi đó.

Việc dỡ bỏ quy định kiểm tra chứng nhận tiêm chủng và đeo khẩu trang bắt buộc là tin vui với nhiều người, tuy nhiên các chuyên gia y tế Pháp cho rằng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để chấm dứt các hạn chế chống dịch như vậy.

Theo Bộ trưởng Y tế Olivier Véran, Hội đồng Khoa học của Chính phủ đã đưa ra đánh giá rằng biến thể phụ BA.2 của Omicron là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của ca nhiễm, dễ lây lan hơn nhưng ít nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, số nhập viện, ca bệnh nặng và ca tử vong tiếp tục đà giảm.

Theo ông Yazdan Yazdanpanah, Trưởng khoa các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Bichat Claude Bernard ở Paris, tình hình dịch bệnh hiện nay ở Pháp chuyển biến tích cực hơn hẳn vì hơn 80% dân số đã được tiêm chủng, hơn 50% đã được tiêm liều vaccine nhắc lại và khoảng 40% dân số đã bị nhiễm bệnh. Do vậy, có thể đã có miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, một số rào cản như đeo khẩu trang đối với người có nguy cơ và sát khuẩn tay cần được duy trì.  

Kênh truyền hình BFM dẫn lời bác sĩ hồi sức Edouard Obadia ở Bệnh viện Claude Galien thuộc ngoại ô Paris cũng cho rằng "còn quá sớm" để dỡ bỏ hết các quy định hay hạn chế chống dịch. Một số chuyên gia y tế Pháp cũng cho rằng nên thận trọng vì không ai có thể khẳng định là sẽ không còn đợt dịch mới.

Một số người dân được các báo chí Pháp phỏng vấn cũng cho rằng trở lại nhịp sống bình thường nhưng vẫn phải cẩn thận để tự bảo vệ mình.  

Cũng như Pháp, Đức, Anh và Hà Lan ghi nhận xu hướng gia tăng ca nhiễm hằng ngày. Trước đó vào ngày 12/2, Pháp bãi bỏ quy định tất cả người nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 vẫn phải trình xét nghiệm âm tính khi đến nước này.