Ngân sách năm 2026 dự kiến chính thức có hiệu lực ngay sau khi được Hội đồng Hiến pháp phê chuẩn, trong khuôn khổ tiến trình rà soát pháp lý định kỳ được tiến hành trong thời gian tới.
Kết quả nêu trên khép lại bế tắc chính trị kéo dài bốn tháng qua tại Pháp liên quan dự luật ngân sách của chính phủ, trong đó bao gồm các biện pháp nhằm đưa mức thâm hụt ngân sách xuống mức 5% GDP vào năm 2026, trong khi tăng ngân sách quốc phòng thêm 6,5 tỷ euro.
Các cuộc đàm phán liên đảng kéo dài song không đạt được đồng thuận, khiến Thủ tướng Sebastien Lecornu kích hoạt điều khoản Hiến pháp cho phép chính phủ thông qua dự luật mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội.