Pháp công bố kế hoạch mở cửa biên giới

NDO -

Ngày 4-6, Pháp đã công bố kế hoạch mở cửa biên giới với bản đồ màu xanh, da cam và đỏ về mức độ an toàn khi nhập cảnh vào nước này từ ngày 9-6.

Pháp công bố kế hoạch mở cửa biên giới

Quốc vụ khanh phụ trách du lịch Jean-Baptiste Lemoyne trả lời trên kênh BFMTV cho biết, các quy định sẽ khác nhau giữa các nước tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh hiện tại nước đó. Ngoài tình hình dịch bệnh của mỗi nước, yếu tố cần thiết khác đối với du khách là đã được tiêm phòng vaccine Covid-19. Do đó, du khách từ các quốc gia xanh sẽ có thể vào Pháp tự do nếu họ được tiêm phòng. Nếu không họ sẽ phải xuất trình PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có thời gian dưới 72 giờ khi lên máy bay.

Theo đó, trên bản đồ, màu xanh lá cây là “nơi không có sự lưu hành hoạt động của virus Covid-19, cũng như bất kỳ biến thể virus đáng lo ngại nào”.

Màu da cam là những nơi “virus SARS-CoV-2 vẫn tồn tại, nhưng đang được kiểm soát tốt và không có biến thể đáng lo ngại”.

Trong màu đỏ, là các nước “virus SARS-CoV-2 vẫn hoành hành mạnh với các biến thể đáng lo ngại”.

Theo bản đồ màu, đối với du khách đến từ Việt Nam (màu vàng): 

Nếu bạn đã tiêm chủng vaccine

Khi lên máy bay, bạn phải trình xét nghiệm PCR âm tính trong thời gian dưới 72 giờ (48 giờ đối với các kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên).

Sau đó bạn có thể đi du lịch tự do tại Pháp.

Nếu bạn chưa tiêm vaccine

1. Khi lên máy bay, bạn phải cung cấp kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ (dưới 48 giờ đối với kết quả xét nghiệm nhanh).

2. Khi đến Pháp, các xét nghiệm nhanh kháng nguyên được tiến hành một cách ngẫu nhiên.

3. Khi đến Pháp, bạn phải tự cách ly trong bảy ngày.

Sau đó bạn có thể đi du lịch tự do trong nước Pháp.

Pháp sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới với công dân các nước thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) từ ngày 9-6 tới. Tuy nhiên, những du khách đã được tiêm chủng đến từ Anh và Mỹ - các nước được đánh dấu là “màu da cam” khi nhập cảnh vẫn cần phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng không cần nêu lý do nhập cảnh.

Bảy nước nước có màu xanh gồm: Australia, Hàn Quốc, Israel, Nhật Bản, Lebanon, New Zealand và Singapore khi lên máy bay chỉ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính dưới 72 giờ (trừ những người đã tiêm vaccine). Khi nhập cảnh không có yêu cầu gì và đi du lịch tự do tại Pháp. 

Du khách đến từ 16 nước “màu đỏ”, trong đó có Brazil, Argentina, Colombia, Ấn Độ, Nam Phi... sẽ không thể nhập cảnh vào Pháp, ngoại trừ những lý do chính đáng và phải trình kết quả xét nghiệm PCR và xét nghiệm nhanh kháng thể dưới 48 giờ, khi nhập cảnh bắt buộc phải xét nghiệm nhanh và phải cách ly 10 ngày (những người đã tiêm vaccine Covid-19 phải tự cách ly bảy ngày).