Phác thảo mô hình trường đại học tiên tiến nhất Việt Nam

Học với trang thiết bị hiện đại là một trong những yêu cầu cần thiết của mô hình trường tiên tiến.
Học với trang thiết bị hiện đại là một trong những yêu cầu cần thiết của mô hình trường tiên tiến.

Chất lượng cao, học phí thấp

Mục tiêu đào tạo của trường là đào tạo cử nhân, kỹ sư và thạc sĩ đạt chất lượng quốc tế; đào tạo tiến sĩ chất lượng cao trong đó nghiên cứu khoa học là một học phần bắt buộc của quá trình đào tạo nhằm cung cấp những giảng viên trình độ cao cho các trường ĐH, CĐ trong cả nước; cung cấp các nghiên cứu viên giỏi cho các viện khoa học, công nghệ...

Nguyên tắc cơ bản và xuyên suốt mọi hoạt động của trường là đào tạo chất lượng cao trên quy mô toàn trường ngay từ khi thành lập.

Trường sẽ triển khai chương trình đào tạo tiên tiến và phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm đảm bảo tính liên thông, liên kết với các trường ĐH châu Âu và Mỹ, sao cho sinh viên (SV) của trường sau một số năm học có thể tiếp tục học chương trình tương ứng của năm học tiếp theo tại một trường ĐH ở châu Âu hoặc Mỹ.

Điều đặc biệt quan trọng là mục tiêu của trường sẽ thu học phí thấp. Trường sẽ đề nghị Nhà nước có một cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực từ xã hội.

100% giảng viên là  tiến sĩ

Đội ngũ giảng viên của trường là các giáo sư, tiến sĩ đang công tác tại các viện chuyên ngành của Viện KH-CN VN và một số giảng viên tình nguyện được mời từ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác trong cả nước. Như vậy, ngay từ khi hình thành trường sẽ có 100% giảng viên các môn cơ sở và chuyên ngành có học vị tiến sĩ.

Tỷ lệ giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư là trên 30%. Điều này bảo đảm yêu cầu chất lượng đội ngũ giảng viên tương đương với các trường ĐH tiên tiến của khu vực. Tham gia giảng dạy còn có các nhà khoa học nước ngoài và các nhà khoa học là người gốc Việt Nam đang giảng dạy trong các trường ĐH ở nước ngoài. Giống như các ĐH trên thế giới, trường sẽ có chế độ trợ giảng với các trợ giảng viên được chọn từ các nghiên cứu sinh xuất sắc của trường.

Một đặc điểm khác biệt của trường là có quy trình tuyển sinh và đào tạo đặc biệt để tuyển chọn được những học sinh có năng lực vào học. Hệ đào tạo ĐH ngoài việc nhận những học sinh khá, giỏi để đào tạo các cử nhân và kỹ sư đạt trình độ quốc tế, sẽ có chương trình liên kết với các trường ĐH trong nước để nhận những SV giỏi vào đào tạo tiếp. Bằng cấp sẽ do hai trường liên kết cùng cấp. Hệ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ nhận học viên là SV tốt nghiệp loại khá, giỏi của các trường ĐH, cán bộ các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan quản lý giáo dục, giáo viên của các trường trung học phổ thông. Tất cả các khóa luận, đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ đều được thực hiện trong các phòng thí nghiệm của Viện (các phòng thí nghiệm thuộc loại bậc nhất của Việt Nam) dưới sự hướng dẫn của các nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài nước.

Học trong nước nhưng bằng có giá trị quốc tế

Trường sẽ triển khai một mô hình mới, đó là liên kết đào tạo toàn bộ các lớp của một số ngành không có hệ đào tạo riêng.

Trường gửi SV năm cuối sang một số trường ĐH ở nước ngoài để hoàn thành chương trình đào tạo ĐH. Bằng tốt nghiệp sẽ là bằng liên kết giữa trường ĐH KH-CN VN và trường ĐH liên kết nước ngoài.

Trường nhận SV một số trường nước ngoài đến học trong một thời gian để nhận một số các tín chỉ do trường cấp. Bằng cách triển khai và phát triển mô hình mới liên kết với một số trường ĐH hàng đầu thế giới, trường từng bước phấn đấu để bằng tốt nghiệp của trường được công nhận tương đương ở nước ngoài.

Chương trình liên kết đào tạo sau ĐH sẽ được thực hiện một phần ở Việt Nam, một phần ở cơ sở đào tạo nước ngoài. Luận văn, luận án sẽ do các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài đồng hướng dẫn và được viết cũng như bảo vệ bằng tiếng nước ngoài trước hội đồng chấm luận văn, luận án quốc tế.

Trong buổi thuyết trình về đề án mới đây nhất tại Bộ GD-ĐT, đề án này đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các cơ quan, ban, ngành liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thống nhất với Viện KH-CN Việt Nam cùng xây dựng đề án chi tiết và sẽ có "phiên bản mới" vào ngày 10-7 năm nay. Đây sẽ là "đứa con chung" giữa Bộ và Viện nhằm thí điểm việc gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và xây dựng một trường ĐH đẳng cấp quốc tế ở Việt Nam.