Báo cáo tổng kết tại hội nghị và các ý kiến tham luận đều thống nhất đánh giá: trong đợt cao điểm, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên các tuyến, địa bàn, khu vực biển trọng điểm, nắm chắc diễn biến tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, đường dây tội phạm về ma túy và tổ chức đấu tranh đạt kết quả cao.
Trên cơ sở công tác nghiệp vụ cơ bản, tin báo của mạng lưới bí mật, đơn vị đấu tranh triệt phá thành công 10 chuyên án, vụ án, bắt giữ 21 đối tượng (trong đó, phối hợp 3 vụ án/7 đối tượng; độc lập khởi tố 7 vụ án/14 đối tượng).
Tang vật thu giữ gồm: 3,52 gam heroine; 548,098 gam và 98 viên ma túy tổng hợp; 107,61 gam cần sa; 9 điện thoại di động; 4 xe máy; 1 xe máy điện; 2 bộ sử dụng ma túy; 2 cân tiểu ly; 2 vật kim loại nghi là súng; 20 viên nghi là đạn và 10.550.000 đồng. Bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; an toàn tuyệt đối về người và VKTB. Vượt chỉ tiêu xác định trong đợt cao điểm 5 vụ án; vượt chỉ tiêu về án khởi tố là 5 vụ án (đạt 250%). So với cùng kỳ đợt cao điểm năm 2025 tăng 6 đối tượng bị khởi tố, bắt giữ.
Thượng tá Phạm Văn Đồng phát biểu tại hội nghị.
Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức 3 đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật về ma túy, cách nhận biết một số loại ma túy thường gặp, tác hại, hiểm họa của ma túy đối với gia đình và cộng đồng xã hội và cách phòng chống cho 500 cán bộ, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên; phát 1.300 tờ rơi; tặng 200 sách pháp luật và 140 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị quà tặng hơn 90 triệu đồng.
Tại hội nghị, các báo cáo tham luận cũng chỉ rõ những kết quả đạt được và đề xuất, kiến nghị, phương hướng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thời gian tới.
Nhân dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn ghi nhận, biểu dương và khen thưởng 1 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ đợt cao điểm.