Palestine kêu gọi chấm dứt sự chiếm đóng của Israel

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tại thành phố Ramallah ở Bờ tây, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định cần tìm giải pháp chính trị nhằm chấm dứt việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine. 

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (phải) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters/Vietnam+)
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (phải) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters/Vietnam+)

Tổng thống Palestine kêu gọi giải quyết các vấn đề về người tị nạn, tù nhân dưới sự giám sát của nhóm Bộ tứ về hòa bình Trung Đông (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga) và theo luật pháp quốc tế. Ông Abbas mong muốn Mỹ ngăn chặn Israel triển khai các kế hoạch định cư gây tổn hại lợi ích của người Palestine; đề nghị Washington mở lại lãnh sự quán ở Đông Jerusalem.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ tái khẳng định cam kết của Washington với giải pháp hai nhà nước và cho biết sẽ ngăn chặn các bên có hành động làm gia tăng căng thẳng. Ông Antony Blinken nhấn mạnh mong muốn xây dựng lại mối quan hệ với chính quyền và người dân Palestine, cũng như thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine. 

Tại cuộc gặp Thủ tướng Israel Naftali Bennett trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ kêu gọi Israel có các biện pháp tránh làm xung đột leo thang, nhất là trong bối cảnh bạo lực có nguy cơ gia tăng trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Ông Blinken đề nghị Israel hạn chế mở rộng các khu định cư Do thái, ngăn chặn bạo lực do người định cư Israel gây ra và chấm dứt các hoạt động thu hồi đất của người Palestine.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel thông báo sẽ cấp thêm 8.000 giấy phép làm việc cho người Palestine ở dải Gaza, nâng tổng số lên 20.000 giấy phép. Bên cạnh đó, Thủ tướng Bennett cũng thông báo Israel sẽ đầu tư 12,4 triệu USD để nâng cấp cơ sở vật chất của cửa khẩu Erez giữa Israel và Gaza để tạo điều kiện cho giao thông thuận tiện hơn.