Ông Tạ Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

NDO - Sáng 18/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng ông Tạ Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.
Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng ông Tạ Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 được giới thiệu để kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần này bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Kết quả có 48/48 đại biểu có mặt đồng ý bầu ông Tạ Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tạ Anh Tuấn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tạ Anh Tuấn mong muốn được học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự đảng và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Ông Tạ Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn thể hiện quyết tâm tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Ông Tạ Anh Tuấn, sinh ngày 20/6/1969; quê quán: xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; vào Đảng năm 1996, tốt nghiệp Đại học Tài chính-Kế toán, có trình độ Thạc sĩ Tài chính-Tín dụng, Lý luận chính trị cao cấp.

Ông đã kinh qua một số chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính); Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Tài chính…

Ngày 11/11, theo sự phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Quyết định số 685-QĐNS/TW, ông Tạ Anh Tuấn thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Tài chính để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần này, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Hữu Từ, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.