Ông Saad Nimr, trợ lý của ông Marwan Barghouti - một thủ lĩnh phong trào Fatah - hôm qua cho biết, ông Barghouti đang bị Israel giam giữ, đã quyết định tham gia tranh cử tổng thống Palestine với tư cách là ứng cử viên độc lập.
Ông Saad Nimr nói: "Ông Barghouti, 46 tuổi, vừa quyết định tham gia tranh cử tổng thống và ông sẽ giải thích lý do trong một tuyên bố sắp tới".
| Ông Barghoutin sinh năm 1958 tại làng Kobber ở phía tây Ramallah, trong một gia đình nghèo thuộc một thị tộc lớn ở Bờ Tây. Ông Barghouti học tiểu học tại Kobberand và tốt nghiệp trung học ở Ramallah. Ông bị quân đội Israel bắt giữ lần đầu tiên khi ông ở tuổi 18. Lần đó, ông bị giam 5 năm. Sau khi được trả tự do, ông Barghouti theo học tại Đại học Beir Zeit ở Bờ Tây, và đã lấy bằng thạc sĩ về quan hệ giữa Pháp với các nước A-rập. Năm 1987, ông bị Israel buộc tội là dẫn đầu cuộc nổi dậy Intifada đầu tiên của Palestine và bị trục xuất sang Jordan. Trong thời gian ông ở Jordan, ông làm trợ tá cho thủ lĩnh cánh vũ trang của Fatah Khalil Al Wazeer. Năm 1994, ông Barghouti trở về Bờ Tây sau khi Israel và Palestine ký kết hiệp định hòa bình Oslo. Năm 1996, ông được bầu làm thành viên Hội đồng Lập pháp Palestine (Quốc hội Palestine) Trong bộ máy của Fatah, ông Barghouti là một trong bảy thủ lĩnh cấp cao. Ông đại diện cho những người có khuynh hướng cải cách trong phong trào Fatah, kêu gọi tiến hành các cuộc bỏ phiếu trong Fatah và dành cơ hội cho lớp trẻ lãnh đạo phong trào. |
Từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy Intifada lần thứ hai vào tháng 9-2000, ông Barghouti được coi là thủ lĩnh cuộc nổi dậy này.
Ngày 15-4-2003, ông Barghouti bị quân đội Israel bắt tại Ramallah trong một chiến dịch tấn công Palestine với quy mô lớn mang tên "Lá chắn phòng vệ".
Đầu năm 2004, ông bị một tòa án Israel tuyên phạt 5 năm tù giam vì bị buộc tội có âm mưu sát hại ít nhất bốn người Israel và một nhà sư người Hy Lạp.
Những người ủng hộ ông Barghouti hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ gây sức ép buộc Israel phải trả tự do cho ông.
Ông Barghouti đã kết hôn với bà Fadwa, một luật sư và là một người em họ của ông. Họ đã có bốn người con – ba con trai (Qassam, Shraf và Arab) và một con gái (Ruba).
Theo một cuộc thăm dò ý kiến người dân Palestine vào tháng 9 vừa qua về uy tín của các nhà lãnh đạo Palestine, ông Barghouti nhận được sự ủng hộ lớn nhất với 22% số người được hỏi ý kiến đã ủng hộ ông, đó là ông Haidar Abdul Shafi, thủ lĩnh của nhóm Sha'b, và ông Mahmoud Zahar, thủ lĩnh của nhóm Hamas, mỗi người giành được 12%.
Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine đương nhiệm Mahmoud Abbas nhận được tỷ lệ ủng hộ dưới 5%.