Olympic Tokyo: Cuba khẳng định vị thế cường quốc quyền anh

NDO -

Thắng lợi của Arlen Lopez đã giúp đưa cường quốc quyền anh Cuba lên đầu bảng tổng sắp huy chương của môn thể thao này tại Olympic Tokyo 2020.

Arlen Lopez giành huy chương Vàng quyền Anh tại Olympic Tokyo. (Ảnh: Reuters)
Arlen Lopez giành huy chương Vàng quyền Anh tại Olympic Tokyo. (Ảnh: Reuters)

Trong trận chung kết quyền Anh chiều 4/8, võ sỹ Arlen Lopez của Cuba đã có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Ben Whittatker của Vương quốc Anh, để giành huy chương Vàng Olympic Tokyo 2020.

Lên hạng bán nặng sau khi giành tấm huy chương Vàng Olympic Rio 2016 tại hạng trung, Lopez tiếp tục thể hiện được kinh nghiệm trước tay đấm trẻ tuổi lần đầu tiên tham dự Olympic.

Võ sỹ 28 tuổi người Cuba đã giữ được sự bình tĩnh trong suốt thời gian thi đấu, với những kỹ năng điêu luyện.

Olympic Tokyo: Cuba khẳng định vị thế cường quốc quyền anh -0
Ben Whittatker bị Lopez dồn góc tấn công. (Ảnh: Reuters) 

Dù Whittaker rất nhanh nhẹn và kiên cường, nhưng anh không thể xoay chuyển tình thế trước một võ sỹ giàu kinh nghiệm như Lopez.

Lopez dễ dàng vượt trội đối thủ trên bảng điểm qua hai hiệp đầu tiên. Dù có hiệp đấu thứ 3 kém hơn, Lopez vẫn giành chiến thắng chung cuộc 4-1, lần thứ 2 lên ngôi vô địch tại Olympic.

Thắng lợi của Lopez đã giúp đưa cường quốc quyền anh Cuba lên đầu bảng tổng sắp huy chương của môn thể thao này tại Olympic Tokyo 2020.

Cho đến thời điểm này, Cuba đã giành được hai trong số ba huy chương Vàng ở môn thể thao này tại Tokyo, chiếc còn lại thuộc về Nhật Bản.

Hiện, Đoàn thể thao Cuba đã có được năm huy chương Vàng tại Olympic Toyko 2020 (gồm hai ở môn vật, một canoeing và hai quyền anh).

Olympic Tokyo 2020