Ổ dịch tại TP Phú Quốc đã tăng lên 57 ca F0

NDO -

Đến trưa 22/9, chùm ca F0 tại phường An Thới, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã tăng thêm 40 ca, nâng tổng số ca mắc tại ổ dịch này lên 57 ca. Toàn phường An Thới đã được phong tỏa để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phường An Thới.
Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phường An Thới.

Trưa 22/9, lãnh đạo TP Phú Quốc đã xác nhận với phóng viên Nhân Dân điện tử, tổng số ca mắc tại phường An Thới đã tăng lên 57 ca. Đồng thời, địa phương cũng đã xác định được 105 F1 có liên quan đến các F0. Các F0 được đưa đến khu điều trị Covid-19 tại Trung tâm y tế TP Phú Quốc và các F1 đã được đưa đi cách ly tập trung.

Hiện tại, phường An Thới đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16+. Tất cả người dân trên địa bàn phường “ai ở đâu ở yên đó” hợp tác với y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc và triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, ổ dịch tại phường An Thới đã xác định được nguồn lây, do những người làm nghề bốc vác tại cảng Vịnh Đầm (phường Dương Tơ). Hai đêm qua, lực lượng truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm thức trắng để thực hiện công việc với tốc độ cao, nhanh chóng chặn đứng nguồn lây lan.

“Hiện nay, ngành y tế cùng các ngành và địa phương vẫn đang tiếp tục phong tỏa y tế, lấy mẫu, xét nghiệm trên địa bàn toàn phường An Thới”. Được biết, phường An Thới có khoảng 40.000 dân.

Trong sáng 22/9, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 TP Phú Quốc đã phát đi thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19. Theo đó, có 1 F0, địa chỉ tại số 35 Nguyễn Trãi, khu phố 2, phường Dương Đông (TP Phú Quốc). Đây là địa chỉ của quán cơm chay Khánh Ly.

“Những người đã đến quán cơm Khánh Ly tại địa chỉ trên trong thời gian từ ngày 16 đến 14 giờ ngày 21/9, liên hệ với y tế địa phương để khai báo”, thông báo viết.

Trước đó, chiều 20/9, qua xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên, TP Phú Quốc phát hiện 1 phụ nữ bán bún riêu tại chợ An Thới dương tính với SARS-CoV-2. Chồng của người này làm nghề bốc vác cũng có kết quả dương tính.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan