Núi lửa đảo La Palma hoạt động trở lại, dung nham có thể sớm tràn ra biển

NDO -

Dòng dung nham nóng 1.250 độ C tiếp tục tuôn ra từ núi lửa Cumbre Vieja, quần đảo La Palma, Tây Ban Nha với cường độ nhanh và mạnh hơn, có thể tràn ra biển trong những giờ tới.

Dung nham phun trào từ núi lửa Cumbre Vieja có thể tràn ra biển trong những giờ tới. (Ảnh: La Vanguardia)
Dung nham phun trào từ núi lửa Cumbre Vieja có thể tràn ra biển trong những giờ tới. (Ảnh: La Vanguardia)

Theo thông tin cập nhật từ hiện trường của nhật báo La Vanguardia, vào lúc 13 giờ (giờ địa phương) ngày 27/9, dung nham từ núi lửa Cumbre Vieja chỉ cách mặt nước biển khoảng 800 m.

Các nhà chức trách quần đảo Canaria yêu cầu người dân sống tại khu vực bờ biển phía Đông đảo La Palma và trong bán kính 5 km phải ở trong nhà, đóng chặt cửa để tránh những mối nguy hiểm tiềm tàng, như những vụ nổ dung nham hay những đám mây khí độc phát sinh từ hiện tượng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles cho biết các cơ quan chức năng đang sử dụng máy bay không người lái để cung cấp thông tin cho cư dân về hướng di chuyển của dung nham sau khi phun trào.

Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) dự báo ít nhất trong 2 ngày tới, tro bụi sẽ tiếp tục rơi xuống quần đảo La Palma do hậu quả của đợt phun trào núi lửa. Tuy nhiên, khói từ núi lửa sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng không khí của quần đảo Canaria.

Kể từ khi núi lửa Cumbre Vieja bắt đầu phun trào vào ngày 19/9 vừa qua, dòng dung nham đã nhấn chìm hơn 230 ha đất đai, phá hủy 510 ngôi nhà, buộc 6.200 người phải đi sơ tán. “Dòng sông đỏ” 1.250ºC đang tiếp tục di chuyển với tốc độ 100 m mỗi giờ tới biển.

Viện Nghiên cứu núi lửa quần đảo Canaria dự báo đợt phun trào lần này của núi lửa Cumbre Vieja sẽ kéo dài trong khoảng từ 24-84 ngày.

Hiện chưa có báo cáo về các trường hợp thương vong liên quan đến đợt phun trào núi lửa Cumbre Vieja. Tuy nhiên, 15% diện tích canh tác chuối trên đảo La Palma có thể sẽ bị mất trắng, tác động tới sinh kế của hàng nghìn người trên tổng số 83.000 cư dân tại hòn đảo này.