Nữ hoàng, Thủ tướng Anh gửi lời chúc may mắn tới đội tuyển

NDO -

Ngày 10/7, Nữ hoàng Elizabeth và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gửi thông điệp với nội dung chúc may mắn tới đội tuyển Anh trước khi đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate bước vào trận chung kết EURO 2020 gặp tuyển Italia.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Ảnh: AFP)
Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Ảnh: AFP)

Trong thông điệp của mình, Nữ hoàng Elizabeth đã nhắc về kỷ niệm bà từng trao chiếc cúp vô địch thế giới cho thủ quân Bobby Moore sau chiến thắng của tuyển Anh trước tuyển Tây Đức ở World Cup 1966.

Thông điệp có nội dung: "Cách đây 55 năm, tôi đã có vinh dự trao danh hiệu vô địch World Cup cho Bobby Moore và chứng kiến điều này có ý nghĩa thế nào với các cầu thủ, ban huấn luyện cũng như những người liên quan về vinh dự lọt vào và giành chiến thắng trong một giải đấu bóng đá quốc tế lớn."

Với việc Anh đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử, Nữ hoàng Elizabeth cho biết thêm: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng của mình và gia đình của tôi tới các bạn khi vào tới trận chung kết của EURO. Tôi hy vọng rằng lịch sử sẽ không chỉ ghi nhận thành công của các bạn mà còn tinh thần chiến đấu, sự tự tin và niềm tự hào các bạn đang có."

Theo thông báo, Nữ hoàng Elizabeth sẽ không dự khán trận đấu tới, trong khi người đại diện cho Hoàng gia Anh tham dự sẽ là Hoàng tử William.

Cùng ngày, Thủ tướng Johnson cũng ca ngợi chiến tích của tuyển Anh giúp khơi dậy tinh thần dân tộc.

Trong bức thư gửi tới huấn luyện viên Southgate và toàn đội, ông viết: "Các bạn đã làm nên lịch sử. Tuyển Anh đã lọt vào tới trận chung kết một giải đấu lớn. Với nhiều người ở Anh, đây là lần đầu tiên họ có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc này. Các bạn đã khơi dậy tinh thần của cả quốc gia. Tôi tin rằng các bạn có thể nâng cao danh hiệu vô địch".