Paralympic Tokyo:

Nữ cua-rơ đi vào lịch sử với tấm Huy chương vàng ở tuổi 50

NDO -

Keiko, vận động viên năm nay đã 50 tuổi, hoàn thành chặng đua 16 km với tổng thời gian 25 phút 55 giây 56 và giành Huy chương vàng đầy thuyết phục.

Cua-rơ nữ Sugiura Keiko. (Nguồn: Kyodo)
Cua-rơ nữ Sugiura Keiko. (Nguồn: Kyodo)

Cua-rơ nữ Sugiura Keiko đã trở thành vận động viên người khuyết tật Nhật Bản lớn tuổi nhất giành Huy chương vàng tại 1 kỳ Paralympic khi đăng quang ở tuổi 50.

Keiko đạt thành tích đáng nể này trong vòng chung kết nội dung xe đạp đường trường tính giờ hạng thương tật C1-3, diễn ra sáng 31/8, tại đường cao tốc Fujji, tỉnh Shizuoka.

Đường đua dài 16 km, chia làm 2 vòng, mỗi vòng 8 km tính thời gian. Tham gia nội dung chung kết này, Nhật Bản góp mặt 2 đại diện đều ở độ tuổi 50 là Keiko và Miho Fujii.

Keiko đã xuất sắc về nhất ở vòng đua 8 km đầu tiên trước khi về vị trí thứ 2 ở vòng đua còn lại.

Chung cuộc, Keiko hoàn thành chặng đua 16 km với tổng thời gian 25 phút 55 giây 56 và giành Huy chương vàng đầy thuyết phục.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt là vận động viên người Thụy Điển Beck Anna với thành tích 26 phút 18 giây 03 và vận động viên người Australia Greco Paige với thành tích 26 phút 37 giây 54.

Trả lời phỏng vấn sau khi trở thành vận động viên cao tuổi nhất của Nhật Bản giành Huy chương vàng tại 1 kỳ Paralympic, Keiko cho biết: "Hôm nay tôi dường như quên mất mình đã 50 tuổi. Tôi đã 2 lần bỏ lỡ cơ hội trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất làm được điều này nhưng thật hạnh phúc khi mình lại lập thành tích với tư cách là vận động viên nhiều tuổi nhất”.

Keiko là người yêu thích thể thao và từng theo đuổi bộ môn 3 môn phối hợp. Tuy nhiên, trong một lần tai nạn ngã xe đạp, Keiko đã bị mất trí nhớ tạm thời và liệt nửa người.

Sau khi xuất viện, Keiko được các bác sĩ khuyên không nên tiếp tục đạp xe nữa, nhưng cô đã có bước phục hồi thần kỳ nhờ tập luyện đạp xe trong phòng phục hồi chức năng.

Từ năm 2017, Keiko bắt đầu bước vào tập luyện nghiêm túc vì mục tiêu Paralympic tổ chức tại quê nhà.