Nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh

NDO -

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chúng tôi có dịp trở về Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Chăm sóc thương, bệnh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên.
Chăm sóc thương, bệnh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và giải quyết chính sách cho gần 60 thương, bệnh binh nặng có vết thương bệnh lý đặc biệt của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng về trung tâm, chúng tôi luôn cảm nhận được những vết thương của chiến tranh vẫn còn hiện hữu trên cơ thể của những người lính ở đây. Nỗi đau của những vết thương đạn bom ấy, khiến cho những thương binh hằng ngày vẫn đang phải gồng mình chống chọi, nhất là những khi trái gió, trở trời.

Bà Mã Thị Bích Nhạn, Giám đốc Trung tâm, cho biết: Ở đây, phần lớn các bác đều bị vết thương bệnh lý đặc biệt về cột sống, không thể tự vận động, đi lại được, hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc xe lăn và sự giúp đỡ của mọi người. Hiện nay, tuổi đời của các thương binh ngày càng cao, người cao nhất là 87 tuổi và thấp nhất là 65 tuổi. Tình trạng thương tật nặng, đều suy giảm khả năng lao động 81%. Vì vậy, công tác chăm sóc sức khỏe cho các thương, bệnh binh luôn được quan tâm làm tốt.

Là người đã gắn bó hơn nửa đời người mình với Trung tâm, bác Phạm Minh Liên, thương binh 1/4, năm nay 68 tuổi chia sẻ: "Năm nay là 63 năm đơn vị chúng tôi đứng tên trên mảnh đất này, chúng tôi coi trung tâm thương binh Duy Tiên là ngôi nhà thứ hai và quê hương Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam là quê hương thứ hai của mình, vì cả cuộc đời gần như gắn liền với trung tâm này. Thời bao cấp, cuộc sống của anh em thương binh gặp rất nhiều khó khăn và vất vả, do điều kiện kinh tế chung của xã hội lúc đó còn khó khăn. Mấy năm gần đây, đời sống có nhiều đổi mới, đặc biệt là khi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành, tiêu chuẩn của thương binh đã được cải thiện.

"Vào các dịp lễ, Tết và ngày 27-7, chúng tôi luôn được đón nhận sự quan tâm của các đoàn khách quý đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cả về tinh thần và vật chất. Nhiều thế hệ, giám đốc, cán bộ công nhân viên trung tâm luôn xác định công tác chăm sóc anh em thương, bệnh binh chúng tôi nhiều khó khăn vất vả, đồng lương ít ỏi, song anh em xác định coi thương binh như người thân và chúng tôi cũng coi anh em cán bộ công nhân viên như là người thân đấy là ý nghĩa rất sâu sắc. Từ đó, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống hiện tại", bác Liên tâm sự.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên - nơi xoa dịu nỗi đau chiến tranh -0
Tiết mục văn nghệ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Trung tâm.

Nhiều năm qua, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, cùng sự nỗ lực của tập thể ban giám đốc và tận tình của anh chị em cán bộ y, bác sĩ trong trung tâm nên đời sống vật chất và tinh thần của thương, bệnh binh được nâng lên. Không khí luôn dân chủ, tươi vui, thoải mái.

Hằng năm, trung tâm đã tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân để đưa thương binh đi tham quan, nghỉ dưỡng, đặc biệt là các chuyến đi về nguồn, thăm lại chiến trường xưa nhiều ý nghĩa.

Không giấu được cảm xúc, bác Nguyễn Lý, thương binh 1/4 chia sẻ cùng chúng tôi: "Tôi về Trung tâm từ năm 1985, đến nay đã được hơn 30 năm gắn bó với nơi này. Ở Trung tâm, chúng tôi nhận được sự quan tâm về tinh thần và vật chất, tinh thần. Chúng tôi được đi du lịch nhiều nơi, được vào tận đường Chín Nam Lào, TP Hồ Chí Minh thắp hương tại đền Bến Được".

Các chế độ được hưởng đúng, đủ, kịp thời, ai bệnh tật đều được cấp cứu ngay, không để trường hợp nào đáng tiếc xảy ra tại trung tâm. Cán bộ nhân viên và thương binh như người một nhà rất là vui vẻ. Đời sống vất chất của anh em thương binh sống ở Trung tâm ngày càng nâng cao. "Trước đây, chúng tôi không có điều hòa nhiệt độ, không có tivi và thiết bị nghe nhìn, nay đã có. Về vật chất luôn được ăn uống đẩy đủ chất", bác Lý chia sẻ thêm.

Bằng nguồn tiết kiệm hằng năm và nguồn xã hội hóa, Trung tâm đã đầu tư trang thiết bị dùng chung và tiền cho tập thể và cá nhân thương binh như nhà ở, đường giao thông nội bộ. Nhờ đó, mức sống của thương, bệnh binh và cán bộ nhân viên trong trung tâm luôn được bảo đảm. 100% phòng ở của thương binh được trang bị điều hòa nhiệt độ, tivi, tủ lạnh, máy giặt, hệ thống nước lọc tinh khiết cung cấp đủ 10 lít nước tinh khiết cho một người/ngày…

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên là đơn vị có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi sức khỏe cho các đồng chí thương, bệnh binh nặng tỷ lệ mất sức từ 81% trở lên.

Tuy số lượng biên chế cán bộ, nhân viên; cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhưng tập thể trung tâm luôn đoàn kết, cán bộ nhân viên luôn đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tâm huyết, tận tụy với công việc, với mong các thương, bệnh binh sống vui, sống khỏe, giữ gìn sức khỏe, chiến thắng thương tật để vươn lên xây dựng cuộc sống, xây dựng gia đình, xây dựng trung tâm ngày càng vững mạnh và luôn là mái ấm trọn nghĩa, vẹn tình đối với các thương, bệnh binh.