Ðảng bộ huyện Ðồng Xuân hiện có 32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 152 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở với 2.403 đảng viên. Năm 2014, các tổ chức đảng kết nạp 182 đảng viên, tăng hơn bảy lần so với năm 2013; không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Trong đó, nổi bật là Chi bộ khu phố Long Bình (thị trấn La Hai), từ khi thành lập đến nay luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, hai năm 2013 và 2014 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu xuất sắc.
Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Bí thư Ðảng ủy thị trấn La Hai Võ Ngọc Hà, phấn khởi nói: Nhiệm kỳ 2010-2015, Ðảng bộ thị trấn phát triển 70 đảng viên, đạt 140% chỉ tiêu. Ðến nay, Ðảng bộ có 16 chi bộ với 273 đảng viên; tất cả các trường học, trạm y tế và hợp tác xã đều có chi bộ. Tự hào về truyền thống của Ðảng bộ, phần lớn các đợt sinh hoạt chính trị, Ðảng ủy đều tổ chức tại Khu di tích lịch sử, nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên ở Phú Yên. Ðược chọn là đơn vị đại hội điểm trong nhiệm kỳ tới, Ðảng bộ thị trấn La Hai đang tập trung chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, dự kiến tổ chức vào tháng 3-2015. Tất cả 16 chi bộ trực thuộc Ðảng bộ đã tổ chức thành công đại hội. Chi bộ khu phố Long Bình có 15 đảng viên, trong cả nhiệm kỳ 2010 - 2015, không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật phải khai trừ; Khu phố Long Bình 14 năm liền giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa.
Những ngày này, về huyện miền núi Ðồng Xuân, đâu đâu cũng thấy rộn ràng không khí Xuân mới với nhiều hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Ðảng. Ðồng chí Phan Ngọc Bích, một trong chín đảng viên của Chi bộ đầu tiên ở Phú Yên, năm nay tròn 105 tuổi, vừa vinh dự được nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Ðảng, xúc động nói: "Có lẽ tôi là một trong số rất ít đảng viên được vinh dự nhận phần thưởng cao quý này. Tuổi cao, sức yếu, nhưng tôi luôn cố gắng giáo dục con cháu hiểu rằng, không có Ðảng, không thể có cuộc sống như ngày nay, do đó phải ráng học, ráng làm. Việc gì cũng phải làm tốt; thấy cái xấu, cái tiêu cực phải biết đấu tranh để bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ".
Bí thư Huyện ủy Ðồng Xuân Phan Ðình Phùng chia sẻ: Tự hào về quê hương mang tên "hạt giống đỏ" anh hùng, Huyện ủy Ðồng Xuân luôn đoàn kết thống nhất, chăm lo xây dựng, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tập trung làm tốt công tác xây dựng Ðảng. Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện có bảy trong tổng số 10 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí nông thôn mới. Việc thực hiện Ðề án bê-tông hóa giao thông nông thôn được các cấp, các ngành triển khai mạnh mẽ, nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã hoàn thành 40.938 m đường bê-tông nông thôn.
Tuyến đường trục dọc miền tây nay là quốc lộ 19C được Nhà nước đầu tư, chạy qua huyện Ðồng Xuân, nối liền ba tỉnh Bình Ðịnh, Phú Yên, Ðác Lắc đã hoàn thành. Chủ tịch UBND huyện Ðồng Xuân Võ Cao Phi cho rằng, tuyến đường này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là những nơi có tuyến đường đi qua. Mới đây, huyện đã lập quy hoạch phát triển tổng thể, trong đó có thị tứ Xuân Phước và Xuân Lãnh; mời gọi các nhà đầu tư, định hướng phát triển đa dạng hóa ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Ðồng Xuân là huyện miền núi nghèo, những năm qua liên tục bị lũ lụt và hạn hán kéo dài. Năm 2014, huyện tiếp tục được Ðảng, Nhà nước quan tâm triển khai thực hiện Ðề án 30a của Chính phủ, nhờ đó địa phương có thêm điều kiện để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ qua. Hơn 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng GDP của huyện bình quân đạt hơn 11,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Năm 2014, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch của huyện đều đạt và vượt, nổi bật là thu ngân sách và giảm gần 8% số hộ nghèo so với năm 2013. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 17,7% so với cùng kỳ. Ngoài hơn 3.000 ha lúa nước hai vụ, giúp chủ động được lương thực, huyện còn có gần 3.500 ha mía và hơn 3.900 ha sắn, lãi bình quân từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng/ha/năm, giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên có đời sống khá giả. Tất cả các thôn, buôn đều có điện lưới quốc gia...
Là trung tâm kinh tế - xã hội của huyện, ngoài các hoạt động giao thương nhộn nhịp giữa các địa phương trong tỉnh và các địa phương lân cận như Bình Ðịnh, Gia Lai, Ðác Lắc thông qua quốc lộ 19C mới được nâng cấp, thị trấn La Hai còn có thế mạnh là trồng rừng, có hộ trồng hơn 20 ha cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Theo Bí thư Ðảng ủy thị trấn La Hai Võ Ngọc Hà, năm 2014, thu nhập bình quân của người dân đạt từ 19 triệu đồng đến 20 triệu đồng, tăng hơn 10 triệu đồng so với năm 2010. Ở Khu phố Long Bình còn có nghề làm bánh tráng truyền thống, mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân địa phương. Ðồng chí Phan Sách, đảng viên của khu phố, là người tiêu biểu vượt khó vươn lên. Do được vay vốn ưu đãi năm triệu đồng để mua một con bò vào năm 2005, đồng chí đã chịu khó chăn nuôi, lo đủ tiền cho bốn con ăn học và tất cả đều đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Mấy năm gần đây, người dân thị trấn La Hai nói chung, khu phố Long Bình nói riêng tập trung đầu tư nuôi bò lai cho thu nhập cao, phát triển kinh tế hộ gia đình. Thôn Long Bình có 365 hộ dân nuôi hơn 400 con bò lai. Nhờ vậy, bà con có thu nhập ổn định, trang trải cuộc sống, cho con cháu ăn học đến nơi đến chốn. Ðời sống của người dân được nâng lên rất nhiều so với 10 năm trước.
Những ngày giáp Tết Ất Mùi, từ trung tâm thị trấn La Hai đến các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Ðồng Xuân đều thơm mùi mía đường. Trên các nẻo đường, tấp nập xe vận chuyển mía và sắn (mì) nối đuôi nhau về các nhà máy chế biến. Tại trung tâm huyện, các hoạt động tu sửa đường sá, chỉnh trang đô thị, mua bán, đưa hàng hóa về nông thôn, sắm sửa Tết... diễn ra.
La Hai - "cái nôi" của Ðảng bộ Phú Yên. La Hai, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, và không bằng lòng với những gì đã vượt lên, đã làm được.