Noi gương Bác trong thực hành tiết kiệm

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Anh hùng Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk), đã lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các mô hình tốt, việc làm hay, cá nhân tiêu biểu noi gương Bác xuất hiện ngày càng nhiều.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ huyện Krông Bông và thị trấn Krông Kmar cùng vợ chồng ông Mai Văn Trung trước ngôi nhà mới có một phần kinh phí từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác.
Cán bộ huyện Krông Bông và thị trấn Krông Kmar cùng vợ chồng ông Mai Văn Trung trước ngôi nhà mới có một phần kinh phí từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác.

Trong đó, việc làm theo lời Bác trong thực hành tiết kiệm để chăm lo đời sống cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thiết thực, nhân văn và ý nghĩa.

Ấm áp những ngôi nhà tình thương

Tháng 5, trời Tây Nguyên trong xanh, chúng tôi cùng Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Bông Hồ Thị Thảo đến thăm gia đình ông Mai Văn Trung (tổ dân phố 2, thị trấn Krông Kmar), một trong những gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác.

Ở hiên nhà, vợ chồng ông Trung đang ngồi đan mẹt nứa để kiếm sống qua ngày. Ông Trung kể, năm 1985, vợ chồng ông rời quê hương Thanh Hóa vào thị trấn Krông Kmar lập nghiệp. Dù nỗ lực làm ăn nhưng cũng chỉ đủ nuôi các con cái học hành. Bao năm nay, cả gia đình sống trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Trung, năm 2020, từ nguồn Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác hỗ trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn, Huyện ủy Krông Bông đã hỗ trợ gia đình ông 50 triệu đồng, cùng các con và người thân, ông Trung đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố trị giá 180 triệu đồng. Có nhà mới, sức khỏe tốt hơn, nghề đan lát cũng thuận lợi cho nên hộ gia đình ông Trung đã thoát nghèo.

Trong ngôi nhà mới khang trang, ông Trung xúc động: "Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của huyện mà gia đình có được ngôi nhà mơ ước này. Hằng ngày, sum vầy trong mái nhà tình thương, tôi luôn dạy bảo con cháu sống phải có nghĩa tình, trách nhiệm, chịu khó làm ăn vươn lên trong cuộc sống".

Dưới chân núi Chư Yang Sin, gia đình anh Nguyễn Văn Tiến và chị H’Un M’Drang (buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông), cũng vừa được hỗ trợ xây ngôi nhà mới từ nguồn kinh phí Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác của Huyện ủy Krông Bông.

Anh Tiến chia sẻ, gia đình anh có 0,8ha đất trồng sắn, nhưng hiệu quả không cao. Ngoài thời gian làm rẫy, vợ chồng anh phải đi làm thuê tăng thêm thu nhập. Cuộc sống khốn khó càng thêm khó khi anh chị có tới 6 người con, cả gia đình "tá túc" bên nhà bố mẹ vợ. Trước hoàn cảnh đó, năm 2020, Huyện ủy Krông Bông đã hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác, vợ chồng anh Tiến vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà diện tích 65m2, trị giá 120 triệu đồng trên phần đất bố mẹ vợ tặng.

Anh Tiến xúc động: "Gia đình tôi có 8 người, lâu nay ở nhờ nhà bố mẹ vợ có nhiều bất tiện, nhưng do cuộc sống quá khó khăn không dám nghĩ đến chuyện làm nhà. Nay được huyện hỗ trợ kinh phí xây nơi ở mới ổn định cuộc sống vợ chồng động viên nhau cố gắng làm ăn, nuôi con ăn học và thoát nghèo, không phụ tấm lòng của các cấp ủy, chính quyền địa phương".

Gia đình ông Trung, anh Tiến là hai trong hàng trăm hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế và chăm sóc sức khỏe từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác của Huyện ủy Krông Bông.

Việc làm này giúp những gia đình khó khăn ổn định, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nhận thức, tinh thần tiết kiệm và thay đổi lề lối, phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân, có trách nhiệm với nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Chung tay giúp đỡ người nghèo

Krông Bông là huyện căn cứ cách mạng, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Toàn huyện có 25 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 40% dân số. Đến nay, toàn huyện còn hơn 80% dân số sinh sống bằng nghề nông, nguồn thu nhập chủ yếu từ cây nông nghiệp ngắn ngày và chăn nuôi nhỏ lẻ, nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

"Khó khăn là vậy, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, nêu cao tinh thần tương thân tương ái. Đây là yếu tố thuận lợi để phát động những việc làm hay, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Lê Văn Long cho biết.

Cuối năm 2015, Huyện ủy Krông Bông triển khai Chương trình 04 về "Tiết kiệm làm theo lời Bác, hỗ trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2016-2020". Mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ không chuyên trách cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng các thôn, buôn, tổ dân phố, đảng viên nông thôn và đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội ở các xã, thị trấn tiết kiệm từ 2.000 đến 20.000 đồng/người/tháng để giúp đỡ những đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đến nay, chương trình đã tiết kiệm được gần 5 tỷ đồng để hỗ trợ 110 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu đồng, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 30 hộ bị hư hỏng nhà cửa do ảnh hưởng thiên tai; trao 100 con bò sinh sản tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 200 triệu đồng xây nhà công vụ cho giáo viên tại điểm trường Ea Rớt, Trường tiểu học Cư Pui II, xã Cư Pui; hỗ trợ 700 triệu đồng cho 14 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi hộ 50 triệu đồng; hỗ trợ 860 triệu đồng cho 43 cán bộ, công chức, viên chức, hưu trí có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 860 triệu đồng cho 137 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hưu trí và người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo mắc bệnh hiểm nghèo…

Những việc làm thiết thực từ nguồn Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác đã tạo đồng thuận rất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, Đảng bộ huyện Krông Bông được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 5 năm liền về thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng và tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh và chăm lo, nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân.