Nơi chắp cánh ước mơ bay cho phi công quân sự

Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không-Không quân) là nơi chắp cánh ước mơ bay cho các phi công quân sự, vì đó là nơi đầu tiên học viên phi công được huấn luyện thực hành bay. Với bề dày truyền thống và kinh nghiệm trong nhiều năm đào tạo, những vấn đề then chốt để huấn luyện đội ngũ phi công quân sự đã được sớm rút ra ở nơi này.
0:00 / 0:00
0:00
Giáo viên bay Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân rút kinh nghiệm cho học viên phi công quân sự sau chuyến bay.
Giáo viên bay Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân rút kinh nghiệm cho học viên phi công quân sự sau chuyến bay.

Trước khi đến Trung đoàn 920 tìm hiểu những mấu chốt để đào tạo nên những phi công quân sự, góp phần khẳng định sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, tôi được Đại tá Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân cho biết: Phi công quân sự là nghề có tính đặc thù cao cho nên tiêu chí tuyển chọn ngay từ đầu vào đã hết sức khắt khe.

Tuy nhiên, cái khắt khe ban đầu ấy chỉ mang tính điều kiện cần phải có, chứ trở thành phi công quân sự lại là chuyện khác. Điều quan trọng nhất để đào tạo phi công quân sự trước tiên là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng động cơ nghề nghiệp đúng đắn cho học viên bay.

Bên cạnh nhiệt huyết, trách nhiệm của người thầy giàu kinh nghiệm, phần chính nằm ở bản lĩnh người học. Có nghĩa, muốn trở thành phi công quân sự, người học phải có niềm tin sắt đá về con đường mình đã chọn, để từ đó không ngừng rèn luyện, phấn đấu mọi lúc, mọi nơi.

Thượng tá Nguyễn Hồng Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 920 chia sẻ: Trung đoàn 920 là nơi đầu tiên để các học viên bay thể hiện tương đối toàn diện khả năng của mình. Điều đó có nghĩa là, quá trình thực hành bay ở nơi này sẽ đánh giá được học viên đó có thể hoặc không thể trở thành phi công lái máy bay quân sự.

Tại Trung đoàn, học viên phi công quân sự thường xuyên phải rèn luyện trong điều kiện khắc nghiệt, phức tạp, tỷ lệ thải loại cao. Muốn hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn này, ngoài các yêu cầu về bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng dũng cảm, tinh thần kỷ luật cao, trình độ chuyên môn giỏi, sức khỏe tốt, điều quan trọng có tính quyết định là người học viên phi công quân sự phải xây dựng động cơ nghề nghiệp đúng đắn trong suốt quá trình học tập và rèn luyện.

Nhận thức rõ Trung đoàn là nơi đầu tiên “chắp cánh ước mơ, khát khao bay” cho học viên, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn đã thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, hun đúc lòng yêu nghề cho học viên bay và tạo điều kiện để họ học tập, rèn luyện trở thành phi công quân sự.

Cùng với quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần “7 dám”: Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo;dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, thì việc định hướng động cơ nghề nghiệp của Trung đoàn không chỉ giúp các học viên củng cố vững chắc lòng yêu nghề, mà còn tạo cơ sở cho việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tâm lý; phát triển năng lực, trình độ, kỹ năng, kỹ xảo trong nghề nghiệp.

Cùng với quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần “7 dám”:

  • Dám nghĩ;
  • dám nói;
  • dám làm;
  • dám chịu trách nhiệm;
  • dám đổi mới, sáng tạo;
  • dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, thì việc định hướng động cơ nghề nghiệp của Trung đoàn không chỉ giúp các học viên củng cố vững chắc lòng yêu nghề, mà còn tạo cơ sở cho việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tâm lý;
  • phát triển năng lực, trình độ, kỹ năng, kỹ xảo trong nghề nghiệp.

Vì vậy, cùng với duy trì thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng theo quy định, đơn vị còn đẩy mạnh giáo dục định hướng cho học viên về giá trị, niềm tự hào của tuổi trẻ khi trở thành người cán bộ, sĩ quan phi công quân sự, cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm nặng nề của người phi công quân sự đối với đất nước, quân đội.

Đây là vấn đề có tính quyết định đến nhận thức tư tưởng; những học viên trở thành phi công quân sự đều là những người có niềm tin, nhiệt huyết và nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của mình, nếu không họ sẽ tự loại mình khỏi “giấc mơ bay” chính ở giai đoạn này.

Đại tá Nguyễn Công Trang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 920 cho biết: Hiện tại đơn vị đang đào tạo học viên trên loại máy bay sơ cấp là Iak-52. Tuy nhiên, máy bay hiện đại hay chưa hiện đại cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Điều quan trọng nhất vẫn là con người.

Những năm qua, Trung đoàn đặc biệt chú trọng đào tạo con người là chính - đây là vấn đề có tính quyết định. Cùng với đó, giai đoạn thực hành bay là giai đoạn khẳng định độ vững chắc của động cơ nghề nghiệp đối với học viên bay.

Vì vậy ở giai đoạn này, bên cạnh nền tảng đã được học ở nhà trường, Trung đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố động cơ nghề nghiệp cho học viên, với yêu cầu cao hơn cả về nội dung, hình thức, phương pháp; trong đó, tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tố chất tâm lý, tinh thần, thể lực, ý thức tổ chức kỷ luật; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của người phi công quân sự.

Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội đồng quân nhân..., trong công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ nghề nghiệp cho học viên; chỉ đạo các phi đội bám, nắm chắc tư tưởng học viên, kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả những vấn đề về tư tưởng phát sinh trong quá trình thực hành bay.

Cùng với đó, công tác tổ chức và chính sách, chế độ tiêu chuẩn cho các đối tượng đều được đơn vị quan tâm và bảo đảm đúng quy định. Do vậy, tất cả học viên khi thực hành bay ở Trung đoàn đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ nghề nghiệp đúng đắn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Do đặc thù và tính chất công việc đã được thấm nhuần qua nhiều năm huấn luyện, đào tạo phi công quân sự, ngoài kiến thức, kinh nghiệm bay, khả năng sư phạm, đội ngũ giáo viên bay ở Trung đoàn thường xuyên được huấn luyện bay các bài bay theo yêu cầu, được bồi dưỡng nâng cao về phương pháp sư phạm, kinh nghiệm kết hợp dạy nghề và dạy người; lấy con người làm trung tâm.

Các nội dung thực hành trực tiếp trên máy bay không chỉ nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, kỹ xảo, kỹ thuật lái và bản lĩnh bay cho học viên mà thông qua đó, giáo viên phải truyền lửa đam mê cho học viên.

Để công tác đào tạo ở giai đoạn này đạt hiệu quả cao, đơn vị duy trì và thực hiện có nền nếp việc giảng mẫu, giảng thử, giảng kiểm tra, giảng bình rút kinh nghiệm, để đội ngũ giảng viên đúc rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng đào tạo...

Với tâm huyết, kinh nghiệm và bề dày truyền thống huấn luyện, đào tạo phi công quân sự bước khởi nguồn, 48 năm qua, lớp lớp phi công ra trường có đủ bản lĩnh, trình độ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chính là động lực để Trung đoàn 920 tiếp tục đúc rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực, khẳng định chất lượng đào tạo trong mọi điều kiện, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.