Nỗ lực rút ngắn tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Sáng 13/2 (mùng 4 Tết), tiếp tục chương trình kiểm tra các công trình giao thông trọng điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát công trường xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát công trường xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thăm, tặng quà chúc Tết, động viên các đơn vị, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân đang thi công trên công trường, Thủ tướng biểu dương tinh thần làm việc xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ; mong rằng các đơn vị nỗ lực bảo đảm quá trình thi công đạt tiến độ, chất lượng, yêu cầu kỹ, mỹ, thuật đã đề ra; mong đội ngũ cán bộ, công nhân cần khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh tiến độ công trình với tinh thần năm 2024 là năm tăng tốc, năm 2025 là năm bứt phá của dự án.

Nỗ lực rút ngắn tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành ảnh 1

Thi công đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư: theo đó, về công tác thu hồi và bàn giao mặt bằng, đã thu hồi tổng diện tích 4.882/5.000ha (98,7%), trong đó đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 cho Cảng vụ hàng không miền Nam với tổng diện tích 2.532/2.532ha (100%); về bố trí tái định cư: tổng số hộ bị ảnh hưởng là 5.647 hộ, trong đó: đã xét duyệt 4.246 hộ (đã bố trí tái định cư 4.112 hộ, đang rà soát 134 hộ, chưa phê duyệt phương án 15 hộ); về phương án bồi thường và di dời các ngôi mộ: đã hoàn thành; khu vực 2 tuyến giao thông kết nối: đã bàn giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) 60,44/66,45ha (90,96%) đối với Tuyến số 01 và 29,36/59,68ha (49,20%) đối với tuyến số 02. ACV đã chuyển 100% kinh phí giải phóng mặt bằng (956,962 tỷ đồng). Không hoàn thành theo tiến độ yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Nỗ lực rút ngắn tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành ảnh 2

Quang cảnh cuộc họp.

Về tình hình triển khai thi công, Bộ Giao thông vận tải cho biết: hạng mục rà phá bom mìn: đã hoàn thành; hạng mục xây dựng tường rào: phạm vi 1.810 ha: đã hoàn thành; phạm vi 5.000 ha: tư vấn thiết kế đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo ý kiến thẩm định; hạng mục san nền, thoát nước: đã thi công 106.684/115.533 triệu m3 (92,3%); khu vực nhà ga T3: ACV đang giải trình, báo cáo Bộ Giao thông vận tải; hạng mục Nhà ga hành khách (Gói thầu số 5.10): ACV đã lựa chọn được Nhà thầu thi công là Liên danh VIETUR và đã khởi công ngày 31/8/2023. Hiện tại nhà thầu đang huy động công trường và triển khai công tác nội nghiệp. Khối lượng thi công chính: đào đất 320.000/340.600m3 (94,0%), đập đầu cọc: 1.228/1.560 cọc (78,7%), Bê tông lót đài móng: 852/1.115m3 (76,4%), bê tông đài móng: 794/1.115 đài (71,2%)...;

Công tác thi công đường cất hạ cánh (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay của ga hàng hoá, hangar, cách ly) (Gói thầu số 4.6): Nhà thầu đang chuẩn bị công tác hiện trường và công tác nội nghiệp. Khối lượng thi công chính: đào đất 741.3571m3 (29,6%), đắp đất 588.948m3 (27,3%), đắp cát K98 59.713m3 (10,8%), cấp phối đá dăm loại I 17.584m3 (3,5%), bê tông xi măng M150/25 1.970m3 (0,4%); Hạng mục 2 tuyến giao thông kết nối (Gói thầu số 6.12): đang tập trung nhân lực thiết bị và thi công. Khối lượng công tác thi công chính: phần đường: đào đắp đất 139.987/733.255m3 (19,1%), cấp phối đá dăm 5.796/123.545m3 (4,7%), cọc CDM L=14,5-19,5m 41.404/101.973md (40,6%); phần cầu: cọc khoan nhồi D1500 L=31-37m 510/722 cọc (70,6%), D1000 L=20-25m 295/480 cọc (61,5%), bệ, mố trụ 38/138 cái (27,5%), siêu âm 196 cọc D1500, khoan lõi 77 cọc, thí nghiệm nén tĩnh 4/7 cọc D1500, thí nghiệm PDA 814 cọc D1500. Giá trị giải ngân: 11.241,24/98.563,5 tỷ đồng (đạt 11,4%)…

Nỗ lực rút ngắn tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc Tết cán bộ, công nhân thi công trên công trường.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ phấn khởi về tiến độ dự án, nhất là nhiều hạng mục quan trọng đang được triển khai khí thế, đúng tiến độ, chất lượng; vấn đề hiện nay là đẩy nhanh tiến độ bởi các khâu thủ tục đều cơ bản đã được giải quyết. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng hoan nghênh và biểu dương ACV, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đã có nhiều cố gắng trong triển khai công trình; biểu dương tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng cũng biểu dương sự cố gắng của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nhường chỗ ở cho dự án. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị phải chuyển đổi trạng thái: năm 2023 là năm khởi động, năm 2024 tăng tốc, năm 2025 bứt phá, 6 tháng đầu năm 2026 phải hoàn thiện và bàn giao công trình. Về tiến độ, theo Thủ tướng, qua kinh nghiệm từ khi chọn được nhà thầu chính của dự án đến nay, chủ đầu tư có thể rút gọn tiến độ công trình từ 3 đến 6 tháng; phải tiết kiệm thời gian và làm nhanh hơn để lấy lại thời gian đã mất trước đây. Thủ tướng đề nghị phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ công trình từ nay đến ngày 30/4/2025 chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng yêu cầu phải "vượt nắng, thắng mưa", lĩnh vực "3 ca, 4 kíp", xuyên ngày Tết, xuyên ngày lễ với tinh thần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Bộ Xây dựng, Kiểm toán Nhà nước… thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường vì đây là sân bay trung chuyển quốc tế, phải ghi dấu ấn về kiến trúc, tôn thêm vẻ đẹp của nhà ga bằng nhiều cây xanh, vườn hoa... Thủ tướng cũng lưu ý phải bảo đảm an toàn lao động; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các hạng mục phụ trợ cũng phải tiến hành đồng thời với hạng mục chính để bảo đảm tiến độ.

Nỗ lực rút ngắn tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp.

Thủ tướng chỉ đạo phải thực hiện tốt công tác tái định cư cho người dân; coi người dân là trung tâm, chủ thể; nêu rõ, chăm lo cho người dân được ấm no, hạnh phúc là mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước, do đó phải rà soát lại các chính sách để người dân đồng thuận; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân; bảo đảm người dân di dời đến nơi ở mới có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; nỗ lực hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công. Đối với đường kết nối với sân bay, Thủ tướng lưu ý phải tính toán làm hợp lý, thuận tiện nhất vì nếu một khâu không đồng bộ thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ dự án. Thủ tướng chỉ đạo cần quy hoạch Long Thành trở thành thành phố sân bay với đầy đủ các công trình hạ tầng phục vụ. Đối với các vấn đề liên quan, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành để giải quyết, nếu vướng mắc thì báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ.

* Trước đó, thăm, tặng quà chúc Tết bà con nhân dân khu tái định cư Lộc An ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai, Thủ tướng khẳng định, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rất lớn và rất khó khăn, nhưng tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực bàn giao gần như toàn bộ mặt bằng cho thi công.

Nỗ lực rút ngắn tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc Tết bà con nhân dân khu tái định cư.

Thủ tướng cũng hoan nghênh bà con đã nhường đất cho dự án; đề nghị chính quyền rà soát lại để chuyển đổi nghề cho bà con nhân dân; lưu ý, trong quá trình xây dựng sân bay, các đơn vị cần ưu tiên sử dụng lao động địa phương hợp lý; quy hoạch đô thị ở khu tái định cư phải bảo đảm tính lâu dài, phù hợp; người dân cũng phải nỗ lực để thay đổi tư duy, cách làm để có chỗ ở đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn; Nhà nước và nhân dân cố gắng thì cuộc sống của bà con sẽ ngày càng tốt đẹp hơn bởi người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, người dân cũng phải tham gia xây dựng chính sách.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai rà soát lại để hoàn thiện hạ tầng xã hội như trường học, trạm y tế... tại các khu tái định cư. Đối với một số quy định như liên quan tái định cư của người dân, Thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu lại, những điểm nào hợp lý thì tiếp tục thực hiện, những điểm gì chưa hợp lý thì phải điều chỉnh. Thủ tướng khẳng định mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước là chăm lo cho người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.