Không chỉ là địa phương phát triển về công nghiệp, Ðồng Nai cũng là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, kết quả thực hiện lĩnh vực này của Ðồng Nai đạt nhiều thành tựu nổi bật, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, tỉnh Ðồng Nai (cũ) có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 37% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tại tỉnh Bình Phước (cũ), sau khi quy đổi kết quả xây dựng nông thôn mới ở các xã cũ sang xã mới, theo hướng dẫn của Văn phòng Ðiều phối nông thôn mới Trung ương thì còn năm xã chưa đạt chuẩn, 25 đạt chuẩn, hai xã đạt chuẩn nâng cao và chưa có xã đạt chuẩn kiểu mẫu.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ðồng Nai Nguyễn Văn Thắng, sau 15 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2010-2025, Ðồng Nai được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới với nhiều thành tựu nổi bật. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đời sống người dân được nâng cao. Giai đoạn tới, Ðồng Nai tiếp tục bám sát mục tiêu, định hướng giai đoạn 2026-2030 của trung ương, trong đó: tập trung duy trì, giữ vững chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt; chú trọng phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân và xem đây là vấn đề then chốt trong xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững.
Sau khi sáp nhập, xã Nha Bích, có diện tích 13.707ha, dân số hơn 22.000 người, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ðiều dễ nhận thấy nhất là bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ðặng Quốc Hùng cho biết: “Hiện nay địa phương có nhiều lợi thế tự nhiên và vị trí địa lý, như: quỹ đất rộng, địa hình bằng phẳng, cảnh quan đẹp. Trong đó, sông Bé và hồ Phước Hòa có quy mô lớn, hệ sinh thái phong phú nhưng chưa khai thác hết tiềm năng. Ðây là dư địa quan trọng để kết nối không gian phát triển đô thị lân cận, phát triển dịch vụ và các sản phẩm phụ trợ cho các vùng kinh tế trọng điểm. Tỉnh Ðồng Nai cũng quy hoạch phát triển đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, sân golf, dịch vụ du lịch chất lượng cao gắn với chăm sóc sức khỏe cộng đồng, dịch vụ y tế, viện dưỡng lão và các ngành dịch vụ môi trường bền vững trên địa bàn xã.
Những con đường bê-tông sạch đẹp, trường học khang trang, trạm y tế được đầu tư, đời sống văn hóa phong phú đã làm thay đổi bộ mặt làng quê. Nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, thu nhập của người dân được nâng cao, nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Quan trọng hơn, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng được phát huy, tạo động lực để người dân tiếp tục chung sức giữ gìn và phát triển thành quả đã đạt được. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ðồng Phú Hồ Hùng Phi cho biết: Từ những kết quả xây dựng nông thôn mới, địa phương sẽ đầu tư kết cấu hạ tầng, điều chỉnh lại quy hoạch của xã phù hợp với quy hoạch vùng để có định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, làm sao để nâng cao đời sống nhân dân, cải thiện bộ mặt của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Trong đó, xã sẽ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, tiến tới cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Xã Lộc Quang là địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh Ðồng Nai với tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số cao nên được ưu tiên nhiều nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân. Trong đó phải kể đến việc xây dựng đập dâng thủy lợi và hệ thống kênh mương, đường bê-tông xi-măng nội đồng. Nhờ đó đó nhân dân yên tâm canh tác quanh năm, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp thuận tiện. Ông Lâm Tha Mây, ấp Bù Linh, xã Lộc Quang, cho biết: “Trước đây do thiếu nước tưới nên sản xuất nông nghiệp luôn phụ thuộc vào thời tiết khiến năng suất đạt thấp. Thế nhưng, từ cuối năm 2024 đến nay, được Ðảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng kênh mương thủy lợi kết hợp giao thông nội đồng tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, đặc biệt là sản xuất lúa tăng từ một vụ lên ba vụ/năm”.
Ðến nay, tỉnh Ðồng Nai còn năm xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới (Bù Gia Mập, Phú Nghĩa, Nghĩa Trung, Thọ Sơn và Lộc Quang) với nhiều nguyên nhân khác nhau. Xác định xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Ðồng Nai đặt mục tiêu: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại theo chuẩn mới ■