Nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội tại Hà Tĩnh

NDO -

Thấu hiểu những khó khăn của người dân khi thường xuyên gánh chịu những tác động của thiên tai, lũ lụt, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp gỡ khó, nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội.

BHXH Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận chính sách an sinh xã hội. (Ảnh: NGÔ TUẤN).
BHXH Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận chính sách an sinh xã hội. (Ảnh: NGÔ TUẤN).

Chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) được đánh giá là “cú huých” lớn, hỗ trợ đắc lực người lao động, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước ta.

Vịn vào khi gặp khó

Trở về nhà sau chuỗi ngày dài chăm chồng ở các bệnh viện tại Hà Tĩnh và Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thu ở xóm 7 xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) phần nào cảm thấy yên tâm khi chứng bệnh nan y của chồng chị đã tiến triển, anh có thể đi lại và tự ăn uống được.

Với hoàn cảnh thực tại của gia đình, chị Thu không đòi hỏi gì hơn bởi anh Nguyễn Văn Dân (chồng chị) đã được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo. “Ngoài tấm lòng của các y, bác sĩ, nếu không được quỹ BHYT chi trả hơn 250 triệu đồng tiền khám, chữa bệnh, chúng tôi không biết tìm đâu ra số tiền lớn như thế để trang trải trong giai đoạn khó khăn này”, chị Thu chia sẻ.

Tương tự hoàn cảnh gia đình chị Thu, chị Lê Thị Minh xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), chị Lê Thị Lan xã Gia Hanh (Can Lộc), chị Phạm Thị Vinh xã Mai Phụ (Lộc Hà)…và rất nhiều gia đình khác cũng không may gặp phải cơn bạo bệnh, sau thời gian chạy chữa khắp nơi, hơn ai hết họ thấy rằng, nếu không kịp thời tham gia BHYT thì những lúc hoạn nạn, khó khăn, gia đình mình sẽ không biết nương tựa vào đâu. Bởi rằng, dù mỗi gia đình có một câu chuyện khác nhau song điểm chung của họ đó là hoàn cảnh khó khăn và không may trong nhà có người bị mắc trọng bệnh. Chỉ với 402.000 đồng đóng Quỹ BHYT (đã trừ tiền hỗ trợ của trung ương, tỉnh), nhiều gia đình đã được chi trả số tiền khám chữa bệnh lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Trọng Tài ở tổ dân phố 3 phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh), khi tham gia BHYT bản thân ông và tất cả mọi người không ai muốn sau này sẽ sử dụng “tấm thẻ” này để làm “phao cứu sinh”, song trong cuộc sống có những thứ dù mình không muốn nhưng rất khó tránh. Vì vậy, việc đề phòng rủi ro lúc đang khỏe mạnh là phương thức bảo vệ gia đình và bản thân hữu hiệu nhất.

Chỉ sau một năm thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 – 2025, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện ở Hà Tĩnh đã tăng từ 12.600 người lên 35.000 người; số người tham gia BHYT đạt gần 219.000 người. Chính sách đi vào cuộc sống góp phần giúp hàng chục nghìn hộ dân chủ động tham gia, tự bảo đảm an sinh cho mình và người thân. 

Nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội ở nơi “chảo lửa, túi mưa” -0

Nhân viên BHXH Hồng Lĩnh tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Điểm sáng an sinh

Trước khi đến tuổi nghỉ hưu, ông Nguyễn Văn Chính, Tổ dân phố Trung Lý, phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) đã có 10 năm tham gia BHXH. Theo quy định, ông Nguyễn Văn Chính chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ lương hưu. Đang loay hoay chưa biết xử lý thế nào thì gặp dịp BHXH Hồng Lĩnh tổ chức ra quân tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

“Qua tìm hiểu được biết, tôi đang còn thiếu 10 năm đóng BHXH để được hưởng chế độ lương hưu. Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, một năm tôi sẽ được hỗ trợ gần một triệu đồng để tham gia BHXH tự nguyện. Tháng 1 năm 2020 tôi đã thực hiện đóng một lần cho số năm còn thiếu và tôi đã bắt đầu được hưởng chế độ lương hưu từ tháng tiếp theo”. Ông Nguyễn Văn Chính cho biết.

Theo Giám đốc BHXH Hồng Lĩnh, Hồ Văn Phong, ông Nguyễn Văn Chính là một trong số hàng chục nghìn người dân trên địa bàn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT giai đoạn 2020 - 2025 của HĐND thị xã.

Theo đó, ngoài mức hỗ trợ của trung ương, tỉnh, thị xã Hồng Lĩnh sẽ hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện bằng 10% mức đóng hàng tháng theo chuẩn mức hộ nghèo khu vực nông thôn; hỗ trợ người tham gia BHYT hộ gia đình bằng 20% mức đóng người thứ nhất trong hộ gia đình tham gia BHYT. Nhờ lực kích cầu của hai chính sách này, đến nay tỷ lệ tham gia BHYT ở Hồng Lĩnh đã đạt gần 97% dân số, tính đến tháng 8/2021, trên địa bàn thị xã đã có 1.753 lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Kết quả rà soát của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại thời điểm cuối năm 2019, toàn tỉnh còn hơn 560.000 người lao động trong độ tuổi chưa tham gia BHXH, trong đó gần 280.000 lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia BHXH nhưng chưa tham gia. Đây sẽ là một gánh nặng cho ngân sách sau này khi phải chi trợ cấp bảo trợ xã hội, mua thẻ BHYT cho người cao tuổi cho những lao động không tham gia BHXH tự nguyện.

Theo Phó Ban Văn hóa Xã hội (HĐND tỉnh Hà Tĩnh), Thái Sinh, quán triệt sâu sắc quan điểm Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách BHXH, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành, thực hiện hai chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện và hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.   

Chủ trương đúng nhanh chóng đi vào cuộc sống và nhận được sự hưởng ứng, đồng tình cao trong các tầng lớp nhân dân. Nếu cuối năm 2019, Hà Tĩnh mới có 12.600 người tham gia BHXH tự nguyện, thì đến thời điểm này đã tăng lên 35.000 người và số người tham gia BHYT thông qua chính sách hỗ trợ của tỉnh đạt gần 219.000 người. Theo chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, mặc dù địa phương đang bộn bề khó khăn nhưng nhiệm vụ quan tâm, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền đặt lên hàng đầu.

Tính đến cuối tháng 8/2021, tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc tại Hà Tĩnh là 87.822 người, đạt 99% kế hoạch năm; tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 35.312 người, đạt 92,1% kế hoạch năm; tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 76.461 người, đạt 98,8% kế hoạch năm; tổng số người tham gia BHYT là 1.098.098 người, đạt 100% kế hoạch năm.