Nổ kho chứa gas ở Nga, ba người thương vong

NDO -

NDĐT - Ngày 13-6, tình trạng khẩn cấp đã được áp đặt tại thành phố Kazan, thuộc nước CH Tatarstan (LB Nga) sau khi xảy ra một vụ nổ lớn tại kho chứa khí hóa lỏng của Tập đoàn Gazprom, làm ít nhất một người tử vong và hai người bị thương.

Nổ kho chứa gas ở Nga, ba người thương vong. (Ảnh: TASS)
Nổ kho chứa gas ở Nga, ba người thương vong. (Ảnh: TASS)

Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo từ Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết: "Tình trạng khẩn cấp đã được áp đặt tại đối với các cơ quan chính phủ thành phố Kazan và các lực lượng cứu hộ nhằm nhanh chóng xử lý hậu quả vụ cháy".

Theo báo chí Nga, vụ tai nạn xảy ra lúc 22 giờ (giờ Moscow) ngày 12-6, tại cơ sở phân phối khí hóa lỏng của Tập đoàn Gazprom, ở thành phố Kazan. Vụ nổ xảy ra tại tòa nhà điều hành khiến ít nhất một người tử vong và hai người bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được nhanh chóng đưa vào bệnh viện điều trị với nhiều vết bỏng, tuy nhiên không ảnh hưởng tới tính mạng.

Vụ nổ đã khiến một trong số 24 bồn chứa khí hóa lỏng có dung tích 170 m3 bốc cháy, tạo ra một cột lửa có chiều cao lên tới 50 m và đe dọa lan sang các thùng chứa lân cận. Gần 200 nhân viên cứu hộ và 58 phương tiện đã được khẩn trương triển khai tới hiện trường để dập tắt đám cháy.

Hiện, cột lửa đã có xu hướng thấp xuống khi áp suất trong bồn chứa giảm đi. Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng làm lạnh các bồn chứa khí lân cận nhằm tránh nguy cơ bị nổ do nhiệt độ cao từ vụ cháy.

Một phòng thí nghiệm đã được thiết lập để đánh giá mật độ các chất nguy hại mà vụ cháy có thể thải vào khí quyển. Cho đến đêm 12-6, chỉ số hydrocarbon vẫn ở dưới mức trung bình. Đồng thời, một phòng thí nghiệm khác cũng đang xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ. Văn phòng Ủy ban Điều tra LB Nga tại CH Tatarstan đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới vụ tai nạn.