Nigeria tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine Covid-19 vì hết hạn sử dụng

NDO -

Người dùng mạng xã hội chia sẻ đoạn video cho thấy một chiếc xe ủi đang nghiền nát các hộp chứa vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca ở Nigeria, đồng thời tuyên bố rằng quốc gia châu Phi này phản đối việc chủng ngừa Covid-19. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác. Các lô vaccine trên bị tiêu hủy vì đã hết hạn sử dụng.

Ảnh chụp màn hình một bài đăng trên mạng xã hội Twitter đưa thông tin sai lệch về việc tiêu hủy vaccine Covid-19 ở Nigeria.
Ảnh chụp màn hình một bài đăng trên mạng xã hội Twitter đưa thông tin sai lệch về việc tiêu hủy vaccine Covid-19 ở Nigeria.

Thông tin lan truyền

Một số bài đăng trên mạng xã hội đã chia sẻ một video chân thực về cảnh tượng tại một bãi rác ở thủ đô Abuja của Nigeria, cho thấy một chiếc xe ủi đang nghiền nát những hộp carton và nhựa chứa vaccine ngừa Covid-19.

Một chủ tài khoản Twitter đăng tải video trên kèm theo dòng chú thích có nội dung: “Tin nóng: Nigeria đang tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine. Những người này không hề ngu ngốc chút nào”. Bài đăng này đã thu hút hơn 125.300 lượt xem.

Kiểm chứng

Ngày 22/12/2021, Nigeria đã tiêu hủy 1.066.214 liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca nhằm bảo đảm với công chúng rằng những lô vaccine này không còn được lưu hành nữa. Các nhà chức trách y tế Nigeria cho biết một số lô vaccine mà nước này được tặng chỉ còn hạn sử dụng trong một vài tuần.

Chia sẻ với phóng viên, Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển chăm sóc sức khỏe ban đầu quốc gia Nigeria Faisal Shuaib nhấn mạnh hoạt động tiêu hủy trên “là cơ hội để dân Nigeria tin tưởng vào chương trình tiêm chủng của đất nước”.

Như Reuters đã đưa tin ngày 28/1 vừa qua, chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Nigeria đã dần tăng tốc trong bối cảnh niềm tin của công chúng tăng cao và chính phủ bảo đảm với người dân rằng họ sẽ không bao giờ phải tiêm các liều vaccine đã hết hạn.

Theo thống kê của các cơ quan y tế, số lượng vaccine được tiêm mỗi ngày ở Nigeria đã tăng gấp đôi lên 200 nghìn liều vào tháng 12/2021 và tháng 1/2022. Tính đến thời điểm hiện tại, quốc gia châu Phi này đã tiêm gần 21 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19 cho người dân trong nước.

Khẳng định

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Nigeria tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca ngày 22/12/2021 bởi vì số vaccine này đã hết hạn sử dụng.

Kiểm chứng thông tin