Thời bình, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song những năm qua, phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...
Đơn vị vinh dự được Bác Hồ đặt tên
Có mặt tại các thao trường, bãi tập của Lữ đoàn Pháo binh 45 những ngày giữa tháng 12, tôi được chứng kiến không khí thi đua sôi động trong huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, phấn đấu giành kết quả cao nhất trong đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12) và 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12). Đại tá Nguyễn Công An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị hôm nay luôn tự hào về Lữ đoàn, là đơn vị pháo binh xe kéo đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, có bề dày truyền thống vẻ vang. Lữ đoàn được thành lập ngày 22-8-1945 tại Chiến khu Lạc Quần, huyện Xuân Trường (Nam Định), với phiên hiệu là Chi đội 19 - Vệ quốc đoàn. Ngay sau khi thành lập, Chi đội đã trở thành lực lượng nòng cốt cùng nhân dân Nam Định bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, đập tan âm mưu gây hấn, phản động của địch. Chi đội 19 sau đó phát triển thành Trung đoàn 33 - Quân đội Quốc gia, chiến đấu trên địa bàn nhiều tỉnh. Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã phối hợp cùng quân và dân TP Nam Định chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, vây hãm, giam chân địch suốt 90 ngày đêm, đánh bại nhiều cuộc giải vây quy mô lớn, giữ vững thế tiến công và làm phá sản âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch... Với thành tích nêu trên, tháng 1-1947, đơn vị đã được Bác Hồ gửi Thư khen và tặng danh hiệu “Trung đoàn Tất thắng”.
Phát huy truyền thống quê hương thành Nam anh hùng, những ngày đầu kháng chiến gian khổ, ác liệt, Trung đoàn Tất thắng mang phiên hiệu Trung đoàn 34, đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, bám đất, bám dân, đánh bại hàng trăm cuộc hành quân của địch ở khắp mặt trận Khu 2, gây cho địch thiệt hại nặng nề. Chiến công của Trung đoàn và những tấm gương đầy khí phách chiến đấu của các “Dũng sĩ thành Nam” đã mở đầu bản anh hùng ca của “Trung đoàn Tất thắng” (Lữ đoàn Pháo binh 45)... Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Lữ đoàn đã tham gia hầu hết các chiến dịch lớn như: Thu Đông 1947, Hòa Bình 1950, Đông Xuân 1953 -1954. Đặc biệt, đơn vị vinh dự được bắn loạt đạn đầu tiên lúc 17 giờ 5 phút ngày 13-3-1954 vào cứ điểm Him Lam, mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đơn vị có mặt ở hầu hết các mặt trận, các chiến dịch lớn như: Mặt trận đường 9 - Bình Trị Thiên (năm 1967), Tết Mậu Thân (năm 1968), Đường 9 - Nam Lào (năm 1971), Quảng Trị (năm 1972)... Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nằm trong đội hình Quân đoàn 1, Lữ đoàn đã hành quân thần tốc vượt hơn 1.700 km từ bắc vào nam để tham gia chiến dịch; là một trong những đơn vị bắn loạt đạn cuối cùng vào Bộ Tổng tham mưu quân đội Ngụy Sài Gòn, lúc 10 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, góp phần vào thắng lợi toàn chiến dịch; tô thắm truyền thống vẻ vang “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của Bộ đội Pháo binh và truyền thống “Đoàn kết, tất thắng, đánh giỏi, bắn trúng” của Lữ đoàn anh hùng.
Coi trọng huấn luyện thực hành
Đại tá Nguyễn Xuân Quý, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 45 cho biết: Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đơn vị gặp không ít khó khăn, song những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện theo đúng phương châm và sự chỉ đạo của trên. Huấn luyện toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến và thực tế chiến đấu, kết hợp truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu của thế hệ cha anh đi trước cho bộ đội.
Cùng với đó, để nâng cao sức cơ động và khả năng tác chiến của bộ đội trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, đơn vị đã tập trung huấn luyện các số, pháo thủ trong các khẩu đội ngoài thuần thục chức trách, nhiệm vụ được giao, còn sẵn sàng thay thế, đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ của các số khác. Coi trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động đồng bộ, dịch chuyển để bảo toàn lực lượng. Trong đó, mỗi buổi luyện tập chuyên ngành, mỗi xe, mỗi khẩu đội pháo thường phải cơ động thay đổi từ năm đến sáu vị trí ở các loại địa hình khác nhau. Duy trì thường xuyên việc tổ chức hội thao cấp đại đội, tiểu đoàn để kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện; gắn huấn luyện với rèn luyện thể lực, tổ chức hành quân rèn luyện bộ đội. Đồng thời, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, phát huy sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện, nâng cao hiệu quả khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đơn vị đã có hàng chục đề tài, sáng kiến được áp dụng trong huấn luyện, SSCĐ mang lại hiệu quả cao như: bàn đạc đa năng phục vụ huấn luyện; thiết bị chiếu sáng thông tin, thiết bị đèn cọc dấu phục vụ huấn luyện đêm; mễ kê hạ nhanh xe SSCĐ... Nếu trước đây, việc xác định tọa độ mục tiêu bằng phương pháp lô-ga-rít phải mất từ hai đến ba phút, thì hiện nay xác định bằng toàn đạc điện tử chỉ mất 30 giây. Đồng thời, toàn Lữ đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi”; thực hiện tốt “ba thực chất”: huấn luyện thực chất, học thực chất và kiểm tra đánh giá kết quả thực chất.
Chúng tôi có mặt tại bãi tập của Tiểu đoàn 2, đúng lúc các khẩu đội pháo xe kéo 152- D20 đang luyện tập thực hành chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Dứt khẩu lệnh của người chỉ huy, các khẩu đội pháo nhanh chóng cơ động vào vị trí chiến đấu; các số, pháo thủ thực hiện động tác mau lẹ, chuẩn xác. Kết thúc đợt luyện tập, trong bộ quân phục dã chiến đẫm mồ hôi, Trung sĩ Nguyễn Quang Tùng, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Trung đội 1, hồ hởi: “Tôi nhập ngũ tháng 9-2015, rất phấn khởi, tự hào được là chiến sĩ Đại đội 806 anh hùng - đơn vị từng bắn phát đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ... Ngày đầu huấn luyện pháo 152- D20, anh em trong khẩu đội gặp không ít khó khăn, vì đây là loại pháo cỡ lớn, hiện đại. Nhất là khi đang huấn luyện gặp phải trời mưa, việc thao tác pháo chuẩn bị chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị bắn… anh em càng bỡ ngỡ. Nhưng được cán bộ đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, động viên, hướng dẫn tỉ mỉ từng động tác, tôi cũng như anh em pháo thủ trong khẩu đội dần làm quen và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Luyện tập tuy vất vả, dù ngày nắng hay mưa, nhưng anh em trong khẩu đội đã nỗ lực, tranh thủ cả ngày nghỉ, giờ nghỉ để học tập, ôn luyện, thực hành thuần thục từ động tác cá nhân đến hiệp đồng khẩu đội... Do vậy, Khẩu đội 1 chúng tôi cùng các khẩu đội trong đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn đạn thật, 100% các loạt đạn đều bắn chụm vào mục tiêu và bắn trúng mục tiêu ngay từ loạt đầu, bảo đảm thời gian và an toàn tuyệt đối”.
Trên bãi tập của Tiểu đoàn 3, theo sát chỉ huy bộ đội luyện tập, Thượng úy Phạm Văn Tuân, Phó Đại đội trưởng Đại đội 809, Tiểu đoàn 3, cho biết: Là đơn vị pháo xe kéo nòng dài 130 mm, để nhiều năm liền đạt kết quả tốt, đội ngũ cán bộ các cấp đơn vị không đơn thuần chỉ là người giao việc, ra mệnh lệnh để bộ đội thực hiện, mà còn luôn bám sát nội dung huấn luyện để hướng dẫn, giúp đỡ các khẩu đội, các số, pháo thủ thực hành luyện tập. Một kỷ niệm không quên với Thượng úy Tuân là cuối tháng 8 vừa qua, đơn vị tiến hành đợt diễn tập cơ động xe, pháo cách xa đơn vị hàng chục ki-lô-mét. Lúc báo động chuyển trạng thái SSCĐ thì trời nắng nóng, nhưng khi đơn vị cơ động đến vị trí trú quân tập kết, đang triển khai thiết bị, xây dựng hệ thống công sự, trận địa và dựng các loại nhà bạt thì trời bất ngờ chuyển giông bão, kèm theo mưa to, gió lớn... Chiều muộn, trời mưa, lạnh, nhiều cán bộ, chiến sĩ quần áo ướt sũng, nhưng không ai kêu ca phàn nàn... Chính niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn anh hùng, là nguồn động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Đại đội 809 nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt diễn tập chiến thuật vừa qua… Từ năm 2011 đến nay, Lữ đoàn Pháo binh 45 liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Pháo binh đánh giá cao.