Nhìn lại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 41 Tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2023

Những tay vợt kỳ cựu khẳng định sức mạnh

Thi đấu liên tục theo mật độ dày đặc có thể lên tới sáu trận đấu căng thẳng mỗi ngày trong cả tuần, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân năm nay đòi hỏi các vận động viên (VÐV) cần có thể lực, tâm lý thi đấu tốt mới giành được kết quả cao. Kỳ giải này là dịp để những tay vợt nữ kỳ cựu và các nam tuyển thủ quốc gia tiếp tục khẳng định sức mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
VÐV Mai Hoàng Mỹ Trang (bên trái) lần thứ 13 đoạt HCV Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân. (Ảnh DUY LINH)
VÐV Mai Hoàng Mỹ Trang (bên trái) lần thứ 13 đoạt HCV Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân. (Ảnh DUY LINH)

Giải đấu năm nay ghi nhận sự vượt trội của hai VÐV kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang (Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Anh Tú khi có mặt trong hầu hết các trận chung kết của nữ và nam, đồng thời cũng là những cái tên đã giành gần như toàn bộ Huy chương vàng ở các nội dung mà họ tham dự.

Sau hai năm không còn lên tập trung đội tuyển quốc gia, Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn đều đặn vượt qua các trận đấu để có mặt ở chung kết đồng đội nữ (giành Huy chương vàng), đôi nam nữ (cùng Anh Tú giành ngôi vô địch), lập kỷ lục lần thứ 13 vô địch nội dung đơn nữ và chỉ chịu thua ở duy nhất nội dung đôi nữ khi đánh cặp cùng vận động viên kỳ cựu Phan Hoàng Tường Giang của đoàn Công an nhân dân (thua cặp đôi Nguyễn Thị Nga của Hà Nội ghép với Trần Mai Ngọc của Hà Nội T&T).

Sự thành công vượt trội của các nữ vận động viên kỳ cựu như Mai Hoàng Mỹ Trang cùng với Phan Hoàng Tường Giang (Huy chương đồng đơn nữ, Huy chương đồng đôi nam nữ, Huy chương bạc đôi nữ) khiến không ít chuyên gia thể thao cũng như người hâm mộ đang tự hỏi về tính hiệu quả của việc đầu tư cho các tuyển thủ nữ bóng bàn quốc gia trong suốt hai năm qua với chuyên gia nước ngoài dẫn dắt và được tập huấn và thi đấu ở nước ngoài.

Hình ảnh tuyển thủ quốc gia, đương kim vô địch đơn nữ của giải là Nguyễn Khoa Diệu Khánh bị dẫn liền ba séc và rồi chịu thua 4-2, trong đó có séc bị dẫn đến 10-0 trong trận chung kết với Mai Hoàng Mỹ Trang cho thấy những lần tập huấn đội tuyển quốc gia suốt thời gian khá dài vừa qua không giúp nữ tuyển thủ quốc gia này có thể cải thiện cả về kỹ chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu. Và ngay cả những cái tên được nhiều kỳ vọng vừa có tên trong đợt tập huấn gần nhất ở đội tuyển quốc gia nữ như Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) hay Trần Mai Ngọc (Hà Nội T&T) thậm chí còn mất hút ở nội dung đơn nữ càng gây thất vọng hơn.

Theo tìm hiểu, đợt tập huấn gần nhất của đội tuyển quốc gia trước thềm SEA Games 32, chuyên gia huấn luyện tuyển bóng bàn quốc gia Dư Chí Quốc chủ yếu tập trung cho các VÐV Việt Nam hướng vào các nội dung đánh đôi để có kết quả rực rỡ là tấm Huy chương vàng đôi nam nữ của Ðinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc. Thế nhưng, cặp đội này đã cũng chỉ giành được Huy chương đồng ở giải vô địch quốc gia vừa qua. Cặp đôi nữ rất mạnh của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư cũng không thể bảo vệ được HCV họ từng giành được năm ngoái, đáng tiếc còn không có nổi huy chương.

Nhìn chung, hầu hết tuyển thủ quốc gia nữ đều thi đấu khá mờ nhạt tại giải năm nay, qua đó có thể thấy, sẽ rất khó khăn để bóng bàn Việt Nam tìm kiếm vinh quang ở các nội dung cá nhân nữ tại đấu trường Ðông Nam Á trong những năm tới khi mà các tay vợt trẻ chưa thể vượt qua được cái bóng của các đàn chị kỳ cựu.

Với các tuyển thủ bóng bàn nam thì tình hình lại khác hẳn. Ðương kim vô địch Á quân SEA Games 32 Nguyễn Anh Tú đã giành HCV đơn nam, HCV đôi nam nữ (đánh cặp cùng Mỹ Trang) và có hai trận thắng trong trận chung kết đồng đội nam. Các vận động viên nam của đội tuyển bóng bàn quốc gia đã thể hiện sự nổi trội ở giải năm nay khi tay vợt trẻ Ðinh Anh Hoàng đã vào tới tận trận chung kết đơn nam, đáng tiếc thua quá nhanh 0-4 trước đàn anh Nguyễn Anh Tú, nhưng trước đó đã xuất sắc giành HCV đôi nam năm thứ ba liên tiếp cùng đồng đội Lê Ðình Ðức. Ðáng tiếc nhất là trường hợp của nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Ðức Tuân khi chấn thương khiến anh không thể giành HCV đôi nam nữ và không thành công ở nội dung đơn nam.

Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 41 ghi nhận sự gia tăng số lượng VÐV tham dự, trong đó Nguyễn Tùng Lâm của đội Nguyễn Võ Quảng Ninh là một bất ngờ thú vị. Vốn là vận động viên nghiệp dư, tự tập là chính nhưng với mặt vợt phản xoáy, Lâm đã gây nhiều khó khăn cho nhà vô địch Nguyễn Anh Tú cũng như một số thành viên đội tuyển quốc gia khác.

Sau trận đấu đầy khó khăn này, Anh Tú thừa nhận chưa từng gặp lối đánh lạ như của Tùng Lâm cho nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Còn nhớ tại Giải năm ngoái, Anh Tú còn bị loại bởi tay vợt dùng vợt mặt gai Bùi Hữu Huy. Ðiều này một lần nữa cho thấy đội tuyển quốc gia rất thiếu sự cọ xát, đặc biệt là với các đối thủ có lối đánh lạ.

Người hâm mộ năm 2023 đặt nhiều kỳ vọng vào tay vợt vừa vô địch U17 Ðông Nam Á Nguyễn Hoàng Lâm, đáng tiếc Lâm thi đấu khá mờ nhạt trước các đàn anh. Tuy nhiên, vẫn có những vận động viên trẻ thi đấu khá ấn tượng và được Ban tổ chức bầu chọn là vận động viên nam trẻ xuất sắc nhất là Trần Mạnh Cường (Hà Nội T&T) và lần đầu có tới hai tay vợt nữ cùng nhận danh hiệu vận động viên nữ trẻ xuất sắc nhất là Ðỗ Lê Vân Chi (Lâm Ðồng) và Ngô Thủy Tiên (Công an nhân dân); hứa hẹn có thể là thế hệ kế cận tài năng của bóng bàn Việt Nam.

Ban Tổ chức giải cảm ơn Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã đồng hành cùng giải đấu.