Những phụ nữ bị ung thư truyền cảm hứng sống tích cực và lạc quan

NDO -

Nhân dịp tháng 10 Hồng – tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú, với mong muốn mang đến một hoạt động ý nghĩa, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp thể hiện tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường của bệnh nhân ung thư vú trên khắp cả nước, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Nghệ thuật DLA phối hợp với Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường tổ chức cuộc thi ảnh “Nụ cười Phụ nữ kiên cường 2020”. 

Những phụ nữ bị ung thư truyền cảm hứng sống tích cực và lạc quan

Với sự hỗ trợ nhiệt tình của 60 nhiếp ảnh gia, buổi chụp hình cho khoảng 200 chị em bị ung thư vú đã được thực hiện tại Hà Nội trong ngày 3-10. Những tấm hình sau khi chụp không chỉ được tham gia triển lãm mà còn mang đến những thay đổi tích cực trong cuộc sống và lan toả thông điệp ý nghĩa trong cộng đồng.

Chính ý nghĩa của hoạt động này mà CLB Nhiếp ảnh Nghệ thuật DLA và các nhiếp ảnh gia đã tình nguyện chụp cho các chị em. Khu Du lịch sinh thái điện ảnh Smiley Ville tại Đông Anh (Hà Nội) là điểm chụp được các nhiếp ảnh quyên góp chi phí để thuê, hy vọng là tạo không gian đẹp, thoải mái cho các chị em có được những bức hình đẹp nhất. 

Những phụ nữ truyền cảm hứng sống tích cực và lạc quan -0
 200 chị em trong CLB Phụ nữ Kiên cường, đều là bệnh nhân ung thư vú tham gia buổi chụp hình.

Nhân vật trong các bức hình là 200 chị em trong CLB Phụ nữ Kiên cường, đều là bệnh nhân ung thư vú. CLB Phụ nữ Kiên cường hiện có khoảng hơn 800 thành viên, là diễn đàn của bệnh nhân ung thư vú trong cả nước để cùng chia sẻ những kinh nghiệm điều trị, nghe các chuyên gia tư vấn về bệnh ung thư vú để trang bị thêm cho bản thân những kiến thức chuẩn và mới nhất về bệnh ung thư vú, từ đó giúp chị hiểu và biết cách chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cho bản thân.

Các chị em trong CLB từ vài tuần nay tất bật chọn trang phục áo dài đẹp nhất cho mình. Những gương mặt rạng rỡ, đến từ nhiều địa phương khác nhau, độ tuổi cũng khác nhau nhưng cùng chung một tinh thần lạc quan, niềm khát khao sống và luôn nở nụ cười. Những phụ nữ ung thư vú đã và đang chiến đấu với bệnh tật, họ là những người vượt qua với tâm thế thoải mái, lạc quan và tràn đầy hy vọng như thế. Ý chí kiên cường, sự tự tin và khao khát sống của họ là điều khiến bất cứ ai cũng phải nể phục và đồng cảm.

Nhiếp ảnh gia Lê Thị Xuân Vinh, người từng tham gia chụp ảnh cho chị em CLB chia sẻ: “Các chị em trong CLB Phụ nữ Kiên cường, mỗi người là một câu chuyện khác nhau, đã lan tỏa đi yêu thương cùng tinh thần sống tích cực, chiến thắng bệnh tật tới cộng đồng…”. Họ cũng đã truyền tinh thần ấy cho những người phụ nữ cùng cảnh ngộ để họ vượt lên số phận. Với họ, ung thư không phải là dấu chấm hết.

Theo Bệnh viện K, ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ Việt Nam và hầu hết các nước trên thế giới. Ước tính mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 14,1 triệu ca mới mắc ung thư, trong đó riêng bệnh ung thư vú chiếm tới 1,2 triệu ca.

Ở nước ta, mỗi năm trên toàn quốc có khoảng 126.000 ca mới mắc và 94.000 trường hợp tử vong do ung thư, thì riêng ung thư vú chiếm khoảng 15.000 ca mới mắc và trên 6.000 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bệnh ung thư vú hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu mỗi người có thói quen tự kiểm tra vú và đi khám sàng lọc ung thư vú. Ung thư không phải không thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, không bỏ cuộc.

Nhiều chị em trong CLB đưa ra những lời khuyên rất thực tế từ quá trình điều trị và bí quyết để chiến thắng bệnh tật là từ cách chăm sóc bản thân, tập luyện đến chế độ dinh dưỡng, đặc biệt việc giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực, làm những việc có ý nghĩa cho bản thân, gia đình và xã hội.

Những phụ nữ truyền cảm hứng sống tích cực và lạc quan -0Triển lãm bức ảnh chân dung đẹp của các thành viên CLB dự kiến diễn ra vào ngày 18-10 tới. 

Chị Nguyễn Diệu Thuý, đại diện Ban Chủ nhiệm CLB Phụ nữ Kiên cường cho biết: “Tháng 10 lan toả yêu thương đến các chị em đồng bệnh cũng như cộng đồng để mọi người nâng cao nhận thức chăm sóc vòng một của mình. Và hãy lắng nghe cơ thể mình, điều trị sớm, kịp thời căn bệnh ung thư vú của phụ nữ…”.

Trên tinh thần ấy, cũng trong tháng 10 Hồng, sau buổi chụp hình, Ban Chủ nhiệm CLB Phụ nữ Kiên cường sẽ phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K cơ sở 3 ở Tân Triều (Hà Nội) tổ chức triển lãm dự kiến vào ngày 18-10 các bức ảnh chân dung đẹp của các thành viên CLB để động viên tinh thần cho các bệnh nhân ung thư nói chung và bệnh nhân ung thư vú nói riêng, mang niềm vui, sự an ủi và tiếp thêm nghị lực cho những người có cùng hoàn cảnh.