Thế trận lòng dân

Những ngôi nhà ấm tình quân dân nơi biên giới

Thời gian qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn biên giới huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 (Quân khu 2) còn giúp nhiều hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, nhất là gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở vùng sâu, vùng xa nơi biên giới có nhà mới để ở, góp phần giúp các gia đình yên tâm lao động sản xuất, chung sức xây dựng vùng biên giới ngày càng phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 (Quân khu 2) trao nhà mới tặng gia đình ông Phà Thó Xá ở thôn Choản Thèn, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Đại diện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 (Quân khu 2) trao nhà mới tặng gia đình ông Phà Thó Xá ở thôn Choản Thèn, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Mới đây, đúng dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9, trong ngôi nhà mới của gia đình ông Phà Thó Xá, người dân tộc Hà Nhì, ở thôn Choản Thèn, xã Y Tý, huyện Bát Xát rộn vang tiếng nói, tiếng cười của bộ đội và bà con trong thôn; bởi hôm đó Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 và chính quyền địa phương bàn giao “Nhà tình quân dân” tặng gia đình ông Xá.

Vậy là trước ngày Tết Độc lập năm nay, các thành viên trong gia đình ông Xá được chuyển về ngôi nhà mới mà bao năm mơ ước nhưng chưa làm được. Ngôi nhà mới vừa hoàn thành sau gần ba tháng thi công, được sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con trong bản và bộ đội; trong đó Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 hỗ trợ 80 triệu đồng.

Ngôi nhà mới rộng 100m2, có phòng khách, phòng ngủ và sinh hoạt chung; được làm bằng trình tường giữ nét truyền thống của người dân tộc Hà Nhì, mái lợp tôn xốp, nền lát gạch và xi-măng. Nhiều người đến dự lễ bàn giao ngôi nhà còn gọi vui đây là “ngôi nhà Quốc khánh”.

Trước đó khoảng một tuần, gia đình ông Vàng A Chỉnh, người dân tộc H’Mông, ở thôn Phù Lao Chải, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát cũng đón niềm vui tương tự.

Nhà ông Chỉnh có năm nhân khẩu, trong đó ông Chỉnh và vợ là lao động chính. Trước đây khi chưa xảy ra dịch Covid-19, vợ chồng ông Chỉnh sang bên kia biên giới lao động, làm thuê có thu nhập để chăm nuôi các con.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, đường biên giới đã rào chắn, vợ chồng ông Chỉnh chỉ biết trông vào nương rẫy, kinh tế gia đình rất bấp bênh, không có khả năng làm nhà mới.

Trong khi đó ngôi nhà cũ lợp lá của gia đình ông Chỉnh đã xiêu vẹo, dột nát. Qua khảo sát, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 đã quyết định hỗ trợ gia đình ông Chỉnh 80 triệu đồng để xây tặng “Nhà tình quân dân”. Ngày về ngôi nhà mới ở, không chỉ là niềm vui của gia đình ông Chỉnh, mà còn là niềm vui của cả bà con trong thôn và cán bộ địa phương.

Có mặt chia vui cùng gia đình ông Phà Thó Xá chuyển về ở ngôi nhà mới, Bí thư Đảng ủy xã Y Tý Nguyễn Văn Tài cho biết, xã Y Tý có 12 thôn, bản, trong đó có ba thôn giáp biên giới; người dân trong xã chủ yếu là dân tộc H’Mông, Hà Nhì, Dao, có 943 hộ với 5.529 khẩu.

Mặc dù là địa bàn khu du lịch nhưng đời sống, kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn. Toàn xã hiện có 40% hộ nghèo, 21% hộ cận nghèo, 35 hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở. Thực hiện chủ trương giúp nhân dân xây “Nhà tình quân dân” bằng nguồn xã hội hóa, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 đã hỗ trợ kinh phí, ngày công xây nhà mới tặng hai hộ dân.

Việc làm ý nghĩa thiết thực nêu trên vừa giúp nhân dân ổn định nơi ở, giữ đất vùng biên giới, vừa góp phần tô thắm hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Hiện xã Y Tý còn một số hộ gia đình rất khó khăn, nhà tranh vách nứa, không có công việc và thu nhập ổn định cho nên không thể tự xây dựng được nhà để ở, rất mong sự quan tâm ủng hộ của các mạnh thường quân và các đơn vị.

Được biết, khi Đảng ủy, chỉ huy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 có chủ trương xây dựng “Nhà tình quân dân”, cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện của đơn vị đã không quản khó khăn, vất vả, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã trong vùng dự án khảo sát, thẩm định từng hộ gia đình và lập dự toán báo cáo cấp trên phê duyệt việc xây tặng nhà.

Theo kế hoạch, năm 2023 Đoàn xây “Nhà tình quân dân” tặng 10 hộ gia đình nghèo ở giáp biên giới, đặc biệt khó khăn về nhà ở trong vùng dự án thuộc hai huyện Bát Xát, Mường Khương, mỗi nhà trị giá 80 triệu đồng và giúp từ 40 đến 50 ngày công để xây dựng nhà.

Đến nay, Đoàn đã khởi công xây dựng 10 nhà, hoàn thành bàn giao để các hộ dân sử dụng được ba nhà, dự kiến số nhà còn lại sẽ khánh thành, bàn giao tặng các hộ nghèo còn lại vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 năm nay.

Thượng tá Lê Viết Xuân, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345 cho biết: Đồng bào các dân tộc trong vùng dự án còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là về nhà ở.

Để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, góp phần giữ đất vùng biên giới, không di cư tự do, Đoàn đã có chủ trương xây “Nhà tình quân dân” tặng các gia đình nghèo, khó khăn về nhà ở, trong đó không sử dụng ngân sách nhà nước, mà chủ yếu là nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân.

Mỗi ngôi nhà mới được hoàn thành không chỉ là niềm phấn khởi của các hộ gia đình nghèo được tặng nhà và nhân dân ở các thôn, bản trong vùng dự án, mà còn là niềm vui của cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện của đơn vị khi mang đến cho bà con miền biên viễn những ngôi nhà ấm tình quân dân.