Những hạt gạo nghĩa tình

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết, Bộ Tài chính đã quyết định xuất hơn 12.700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 12 tỉnh.

Người dân xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn được cấp phát gạo.
Người dân xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn được cấp phát gạo.

Cùng với đó, một lượng gạo lớn được huy động để hỗ trợ giúp đỡ người dân các tỉnh gặp nhiều khó khăn với yêu cầu triển khai khẩn trương, bảo đảm đúng quy định và tiến độ giao nhận trước Tết.

Niềm vui đón Tết

Vừa qua, tỉnh Lạng Sơn được Trung ương phân bổ 534 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và thời điểm giáp hạt đầu năm 2026. Đến nay, hơn 190 tấn gạo đã đến tay gần 12.784 nhân khẩu trên toàn tỉnh. Đối với dịp giáp hạt của năm nay, hơn 4.118 hộ sẽ nhận 342,27 tấn gạo còn lại.

Ông Hứa Văn Dậu, thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong cho biết, “Nhà nước hỗ trợ gạo tôi rất xúc động, mùa giáp hạt này cũng bớt lo hơn. Tôi sẽ cố gắng vay vốn mua thêm con giống để làm ăn”.

Chia sẻ niềm vui với bà con nhân dân, đồng chí Hoàng Thanh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong khẳng định sự quan tâm này là nguồn động viên tinh thần to lớn, địa phương sẽ phân bổ các nguồn hỗ trợ đúng đối tượng, bảo đảm công khai và minh bạch để bà con nhân dân có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ được tỉnh Lạng Sơn hoàn thành việc giao nhận xong trước ngày 10/2; đối với hỗ trợ trong thời điểm giáp hạt đầu năm 2026 xong trước ngày 15/3.

Tại tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 25 đến 30/1, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 4 đã tổ chức xuất cấp hơn 729 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân tỉnh Tuyên Quang đón Tết Nguyên đán. Số gạo được phân bổ đến 119 xã, phường để hỗ trợ cho 12.956 hộ dân, hơn 48.000 nhân khẩu.

Quá trình xuất kho, vận chuyển, bàn giao được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ cho người dân trước Tết.

Theo lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực 4, do Bộ Tài chính sớm ban hành quyết định giao nhiệm vụ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang nên các đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai đồng bộ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng và 119 xã, phường nên việc cấp gạo hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, đúng thời gian.

Tại xã Bắc Mê, trong ngày 27/1, xã đã tiếp nhận hơn 10 tấn gạo và cấp phát ngay cho 168 hộ dân trong xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Mê Lý Hải Vĩnh cho biết, xã đã chủ động rà soát, lập danh sách các hộ dân thuộc diện được hỗ trợ gạo theo quy định.

Việc cấp phát được thực hiện đúng đối tượng, đúng định mức 15 kg/người, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch. Quá trình tổ chức thực hiện được giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm không để xảy ra sai sót, giúp bà con yên tâm đón Tết.

Ông Dương Văn Thỏa, người dân xã Bắc Mê chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, được Nhà nước hỗ trợ gạo dịp Tết chúng tôi rất phấn khởi. Có gạo rồi, gia đình yên tâm hơn, Tết này không lo thiếu lương thực. Tôi cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương”.

Hoàn thành trước Tết Nguyên đán

Tại khu vực miền trung, Tây Nguyên, ngay sau khi hoàn thành Chiến dịch Quang Trung thần tốc với hàng nghìn ngôi nhà của người dân bị đổ sập, hư hỏng do bão lũ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa, người dân nơi đây lại đón nhận niềm vui khi được Chính phủ cấp phát gạo để ăn Tết và hỗ trợ thời điểm giáp hạt, trong đó tỉnh Đắk Lắk được phân bổ hơn 1.300 tấn, Lâm Đồng hơn 1.100 tấn, Gia Lai hơn 1.400 tấn.

Hiện, gạo đã được Cục Dự trữ Nhà nước chuẩn bị đầy đủ để giao cho các địa phương và sẽ được chuyển đến tay người dân trong những ngày tới.

Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực 12 Vũ Đức Nghị cho biết: Chi cục đã thống nhất với các địa phương về thời gian và địa điểm giao, nhận gạo, bảo đảm đúng về chủng loại, số lượng, chất lượng gạo theo quy định.

Dự kiến việc tổ chức giao, nhận gạo cho các địa phương diễn ra từ ngày 2 đến 5/2. Sau đó, các địa phương sẽ trực tiếp cấp phát cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn, tỉnh đã có thông báo gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường về thời gian giao, nhận gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán.

Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận gạo nhanh chóng, kịp thời, đúng thời gian, đúng về chủng loại, đủ về số lượng, chất lượng; bảo đảm hồ sơ, thủ tục theo quy định.

screenshot-2026-02-02-035855.jpg
Xã Hòa An, Tuyên Quang tổ chức cấp phát gạo hỗ trợ cho các gia đình có nguy cơ thiếu lương thực dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. (Ảnh: HỒNG NHUNG)

Việc hỗ trợ cho nhân dân bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức; bảo đảm công khai và minh bạch; không trùng lặp đối tượng.

Tại tỉnh Lâm Đồng, có 17.995 hộ/62.776 khẩu tại 51 xã, phường được cấp phát hơn 1.100 tấn gạo trong dịp Tết Nguyên đán và dịp giáp hạt đầu năm 2026.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Trung, Sở Y tế đã triển khai kế hoạch cụ thể và đề nghị chính quyền các xã, phường trong tỉnh tổ chức tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia để cấp phát cho nhân dân theo đúng thời gian, thành phần, số lượng.

Trong đó, hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán hơn 701 tấn cho 13.921 hộ/46.746 khẩu, thời gian hoàn thành giao nhận gạo trước ngày 13/2; còn lại là hỗ trợ gạo thời điểm giáp hạt năm 2026, sẽ hoàn thành trước ngày 15/3.

Ông Nguyễn Văn Thành ở xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk vui mừng cho biết: "Trong đợt mưa lũ xảy ra vào cuối năm 2025, gia đình tôi bị hư hỏng nhà cửa, tài sản và cây cối, ruộng vườn bị nước lũ cuốn trôi sạch, cuộc sống hết sức khó khăn. Trong lúc chưa biết phải xoay sở thế nào thì được Nhà nước hỗ trợ và bộ đội về sửa chữa lại nhà cửa, nay biết tin được Nhà nước cấp gạo trong dịp Tết Nguyên đán, tôi cũng như các hộ dân ở địa phương vui lắm, cảm ơn Đảng, Nhà nước".

Cùng với việc chuyển gạo đến tay người dân dịp Tết Nguyên đán, nhiều địa phương cũng đang triển khai kế hoạch hỗ trợ gạo cho người dân lúc giáp hạt phù hợp đặc thù địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Khánh Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu, toàn xã hiện có 1.425 hộ với gần 6.000 nhân khẩu. Qua rà soát, có 1.028 hộ với 4.335 nhân khẩu có nhu cầu và đăng ký được hỗ trợ gạo trong thời kỳ giáp hạt đầu năm 2026.

Theo quyết định phân bổ của tỉnh, xã Pa Ủ được cấp hơn 195 tấn gạo, số lượng lớn nhất trong các địa phương của tỉnh. Lượng gạo này được chia đều trong ba tháng đầu năm, giúp người dân giảm bớt khó khăn về lương thực trong thời điểm giáp hạt, từng bước ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm