Những giải pháp khắc phục hậu quả hạn hán, lũ, bão

Sáng 4-12, tại Văn phòng Chính phủ, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo một số bộ, ngành tham dự, họp đánh giá về thiệt hại do hạn hán, lũ, bão gây ra trong thời gian qua và công tác khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2004, ở Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận mùa mưa kết thúc sớm, tổng lượng mưa 10 tháng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm khoảng 30%, trong khi đó lượng bốc hơi lại rất lớn, đã gây ra hạn hán nghiêm trọng ở nhiều nơi trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Thiệt hại do hạn hán gây ra đối với diện tích lúa, cây công nghiệp, hoa màu là 191.006 ha; 454.073 người thiếu đói. Thiệt hại ước tính khoảng 1.031.779 triệu đồng.

Từ ngày 24 đến 28-11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và không khí lạnh tăng cường đã gây ra mưa to đến rất to ở hầu khắp các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Lũ lụt lớn đã tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng, gây sạt lở, ách tắc nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 1A, 49A, 49B, 14B, 14D, 14E, ở tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế; đường Hồ Chí Minh có hàng trăm điểm; tuyến đường sắt bắc - nam bị ngập nhiều đoạn làm ách tắc nhiều đoàn tàu khách. Lũ lụt đã làm 54 người chết; ngập 9.116 ngôi nhà; gần 3.000 ngôi nhà cổ bị sập đổ, xiêu vẹo; 607 phòng học, 81 cơ sở y tế bị hư hại; 1.509 ha lúa mới gieo sạ bị trôi giống; gần 13 nghìn ha rau màu các loại bị ngập; hơn 1.300 ha ruộng bị sa bồi thủy phá; hơn 154 nghìn con gia cầm, hơn 2.000 gia súc bị trôi chết... Tổng thiệt hại về vật chất ước tính hơn 508 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, do hạn hán, bão, lũ lụt gây ra trong thời gian vừa qua đã làm cho hơn 200 nghìn hộ với hơn một triệu nhân khẩu thiếu đói cần hỗ trợ đột xuất 2-3 tháng.

Qua các báo cáo của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng kết luận: Hạn hán ở diện rộng gây thiệt hại lớn; bão số 4 ảnh hưởng đến một số tỉnh, nhờ chủ động về thông tin, các ngành, các địa phương chỉ đạo kịp thời, ý thức phòng tránh bão của nhân dân được nâng lên, cho nên thiệt hại do cơn bão này gây ra không đáng kể.

Về phòng, chống lũ lụt ở năm tỉnh miền trung, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá: Chủ động, kịp thời, sâu sát, trách nhiệm cao, đem lại kết quả. Nhưng cũng phải rút kinh nghiệm để làm tốt hơn, nhất là vấn đề để xảy ra chết nhiều người, do nguyên nhân bất cẩn, sạt lở núi, bờ sông... Lãnh đạo các địa phương đều biết rõ những chỗ nguy hiểm nhưng việc di dời dân còn chưa kiên quyết. Về chống hạn, phải đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình còn dang dở để kịp thời phục vụ chống hạn vụ đông xuân 2004-2005, nạo vét khẩn cấp một số trục dẫn vùng đồng bằng sông Hồng; nạo vét các trục sông tạo nguồn nước và các công trình cấp nước sinh hoạt, đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên và hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình vừa và nhỏ, kiên cố hóa kênh mương do địa phương quản lý.

Giải pháp về lâu dài chống hạn, lũ lụt ở các tỉnh Tây Nguyên, miền trung là phải quy hoạch xây dựng nhiều hồ chứa, bảo vệ và trồng rừng phòng hộ. Về thông tin liên lạc, chỗ neo đậu tàu, thuyền trong bão, lũ, Phó Thủ tướng giao cho một số ngành bàn bạc, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tăng cường cơ sở vật chất cho lực lượng cứu hộ trên biển.

Theo đề nghị của các địa phương và một số bộ, ngành, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn và bão cho tỉnh Cà Mau bốn tỷ đồng, Bạc Liêu ba tỷ đồng, Sóc Trăng hai tỷ đồng, Trà Vinh hai tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt cho tỉnh Quảng Bình hai tỷ đồng, Quảng Ngãi tám tỷ đồng, Quảng Trị bảy tỷ đồng, Thừa Thiên - Huế 15 tỷ đồng, Quảng Nam 15 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí khắc phục hạn hán cho các tỉnh Ninh Thuận 10 tỷ đồng, Bình Thuận 12 tỷ đồng, Ðác Lắc 12 tỷ đồng, Ðác Nông 10 tỷ đồng, Gia Lai tám tỷ đồng, Kon Tum năm tỷ đồng.

Còn vấn đề cứu đói cho nhân dân ở vùng bị hạn hán, lũ lụt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp các bộ, ngành liên quan rà soát, nắm cụ thể các đối tượng cần cứu trợ ở các địa phương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Có thể bạn quan tâm