Ở nhiều xã, bản vùng cao của Sơn La, nơi điều kiện còn nhiều khó khăn, chính những đảng viên uy tín đã trở thành điểm tựa cho cộng đồng. Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và gần dân, họ từng bước giúp thay đổi nhận thức, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa.
Người đầu tiên chúng tôi tìm gặp là ông Tráng A Cao, dân tộc H’Mông, ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ. Theo đánh giá của cấp ủy, chính quyền cơ sở, ông là đảng viên tiêu biểu, không chỉ có uy tín mà còn luôn tiên phong trong phát triển kinh tế, hết lòng vì công việc chung và được người dân tin tưởng.
Trong căn nhà hai tầng khang trang, cạnh khu nhà xưởng mang tên Hợp tác xã nông nghiệp A Cao, ông Tráng A Cao chia sẻ: “Tôi đã nghỉ công tác ở bản, nhường cho người trẻ khỏe làm, chứ mình cũng 14 năm làm Trưởng bản và 6 năm làm Bí thư chi bộ bản rồi. Dù nghỉ về mặt thủ tục nhưng các công việc quan trọng ở bản tôi đều có mặt cùng chi bộ, ban quản lý bản giải quyết, vận động bà con”.
Ít ai biết rằng, trước đây gia đình ông Cao cũng như nhiều hộ trong bản Hua Tạt từng gặp rất nhiều khó khăn. Việc sản xuất chủ yếu dựa vào cây ngô, lúa nương trên đất dốc bạc màu, hiệu quả thấp, dẫn đến tình trạng thiếu đói kéo dài.
Không chỉ khó khăn về kinh tế, nhiều hủ tục như tảo hôn, các tập quán lạc hậu trong việc hiếu, việc hỷ vẫn tồn tại, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Trăn trở trước thực trạng đó, ông Cao quyết tâm tìm hướng đi mới, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tạo hình mẫu để bà con học tập.
Ông Cao đã mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cây trồng với số vốn tích lũy và vay mượn thêm để cải tạo đất, lắp đặt hệ thống tưới và trồng hơn 1.000 cây chanh tứ quý. Tuy nhiên, do giá chanh không ổn định, mô hình này không mang lại hiệu quả như mong muốn.
Chia sẻ về giai đoạn khó khăn đó, ông Tráng A Cao cho biết: “Thời điểm đó cũng nản lắm, nhưng nghĩ mình phải tiên phong chuyển đổi cây trồng và sản xuất hiệu quả thì mới vận động được bà con trong bản, nên tôi quyết định phá bỏ diện tích trồng chanh tứ quý chuyển sang trồng cam Vinh, Đường Canh, quýt ngọt và hồng giòn”.
Để “lấy ngắn nuôi dài”, gia đình ông Cao đã trồng thêm dâu tây và các loại rau màu trong nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, đầu tư thêm đường dẫn nước với hệ thống tưới nhỏ giọt, bón phân tự động cho cây ăn quả.
Sau 4 năm đầu tư công sức, tiền của, diện tích cây ăn quả cho thu hoạch với thu nhập hơn hẳn cây ngô, lúa nương, mở ra một hướng đi mới cho gia đình ông Cao và bà con trong bản. Hiện gia đình ông Cao đã có hơn 300 cây hồng giòn, 12 ha cam quýt… mỗi năm cho thu nhập hơn 500 triệu đồng.
Từ mô hình của gia đình, ông Cao đã tích cực vận động người dân chuyển đổi cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Không chỉ phát triển kinh tế, ông còn cùng cấp ủy, chính quyền vận động xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con.
Đánh giá về vai trò của ông Cao, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vân Hồ, cho biết: “Ông Tráng A Cao là một trong những đảng viên tiêu biểu ở cơ sở. Không chỉ tiên phong thay đổi tập quán canh tác cũ, ông còn cùng cấp ủy, chính quyền vận động được người dân chuyển đổi từ trồng ngô sang trồng cây ăn quả trên đất dốc, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương”.
Ông Tráng A Cao còn là người vận động được 7 người cùng thành lập hợp tác xã nông nghiệp A Cao chuyên trồng cây ăn quả với hơn 20 ha do chính mình làm Giám đốc, có thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm/thành viên.
Từ bản Hua Tạt, chúng tôi tiếp tục đến bản Nong Cốc, xã Long Hẹ để gặp đảng viên Lường Văn Hợp, người được đánh giá có nhiều đóng góp trong việc vận động đồng bào xóa bỏ cây thuốc phiện, phát triển kinh tế và thay đổi diện mạo địa phương.
Sinh năm 1956, từng tham gia chiến trường C tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), ông Lường Văn Hợp trải qua nhiều vị trí công tác trước khi nghỉ hưu vào năm 2010, sau ba nhiệm kỳ làm Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ. Dù đã nghỉ công tác, ông vẫn là đảng viên gương mẫu, có uy tín lớn trong cộng đồng.
Theo lãnh đạo địa phương, trước đây vùng này từng trồng nhiều cây thuốc phiện, tình trạng nghiện hút diễn ra phổ biến. Để thay đổi thực trạng đó, ông Hợp đã cùng các lực lượng kiên trì đến từng bản, từng hộ vận động người dân xóa bỏ cây thuốc phiện.
Quá trình vận động không hề dễ dàng, nhưng bằng sự kiên trì, gần gũi và uy tín của mình, ông đã góp phần giúp đồng bào thay đổi nhận thức. Sau khi loại bỏ cây thuốc phiện, ông tiếp tục cùng chính quyền hướng dẫn người dân chuyển đổi sang trồng rừng, trồng lúa, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
Không chỉ đóng góp trong công tác vận động, ông Lường Văn Hợp còn là tấm gương trong phát triển kinh tế gia đình. Từ những năm đầu khó khăn, ông đã mạnh dạn đầu tư trồng rừng, chăn nuôi, tạo nguồn thu ổn định.
Chỉ tay về những cánh rừng xanh, ông Lường Văn Hợp chia sẻ: “Năm 2001, gia đình tôi đã phải bán trâu, bò, lợn, gà để trồng rừng. Thời điểm gian truân, vất vả nhất là các thành viên trong gia đình tự tay phát dọn thực bì, đào hố và đi bộ hàng chục cây số để gánh cây giống lên núi trồng. Có thời điểm gia đình có 134 ha rừng thông, sơn tra và cây chè, trong đó có gần 120 ha rừng thông đã đến tuổi thu hoạch và hiện còn 80 ha”.
Đồng chí Thào A Tủa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Hẹ, thông tin: “Có thời điểm, đàn trâu, bò của gia đình ông Hợp lên tới 200 con. Gia đình ông đã bán hết gia súc, tập trung vào trồng rừng, trở thành một trong những hộ có kinh tế tiêu biểu tại cơ sở”.
Không dừng lại ở phát triển kinh tế gia đình, ông Hợp còn tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn. Ông cho vay vốn không tính lãi, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.
Từ những đóng góp thiết thực, ông Lường Văn Hợp được người dân tin tưởng, coi là “cây đại thụ” với uy tín cao. Vai trò của ông không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp cộng đồng cùng tiến bộ.
Thực tế tại Sơn La cho thấy, đội ngũ đảng viên ở cơ sở đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Với hơn 96.000 đảng viên, trong đó hơn 70% sinh hoạt tại các xã, bản vùng cao, đây là lực lượng trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.
Trong số hơn 70% đảng viên ở cơ sở, có hàng nghìn đảng viên tiêu biểu, không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia giải quyết những vấn đề khó ở cơ sở. Họ chính là những “cầu nối” quan trọng giữa Đảng, chính quyền với người dân.
Bằng uy tín và trách nhiệm, các đảng viên đã và đang góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tạo động lực để các xã, bản vùng cao ngày càng phát triển, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Trong số đó, ông Tráng A Cao hay ông Lường Văn Hợp là những đảng viên tiêu biểu như thế.